Google thừa nhận thất bại với Google+

Thu An
Chia sẻ

Người dùng YouTube sẽ không cần đến tài khoản Google+ để bình luận hay đăng video

Trong 4 năm qua, Google đã cố gắng tích hợp Google+ vào phần lớn các sản phẩm của mình - Ảnh: Slate.<br>
Trong 4 năm qua, Google đã cố gắng tích hợp Google+ vào phần lớn các sản phẩm của mình - Ảnh: Slate.<br>
Cách đây 4 năm, Google ra mắt mạng xã hội Google+ với tham vọng thách thức Facebook.

Ở thời điểm đó, không ít chuyên gia cũng như các tín đồ công nghệ và người dùng mạng xã hội đã kỳ vọng Google sẽ tạo ra điều khác biệt so với các mạng xã hội đã từng thất bại trước đó. Thế nhưng cuối cùng, Google đã từ bỏ tham vọng này.

Theo CNN, trong thông báo mới nhất, Google công bố người dùng YouTube sẽ không cần đến tài khoản Google+ để bình luận hay đăng video. Đây là nỗ lực mới nhất của Google trong việc tách rời những sản phẩm thất bại với sản phẩm thành công.

Tiếp sau YouTube, người sử dụng các dịch vụ khác của Google cũng sẽ không cần phải sử dụng Google+ để duy trì hoạt động trên đó.

Bradley Horowitz, người hiện đang chịu trách nhiệm điều hành Google+, nói: “Chúng tôi muốn chính thức thông báo rằng người dùng sẽ không cần phải là thành viên của mạng xã hội Google+ để sử dụng các dịch vụ, ứng dụng khác của Google. Nếu muốn, họ chỉ cần sử dụng mạng xã hội Google+ là đủ.”

Trong 4 năm qua, Google đã cố gắng tích hợp Google+ vào phần lớn các sản phẩm của mình. Với tham vọng chiến thắng Facebook và Twitter, Google đã muốn người dùng sử dụng tài khoản Google+ thống nhất với nhiều dịch vụ khác. Yêu cầu này đã vấp phải sự phản ứng khá mạnh mẽ từ phía người dùng.

Tuy nhiên, Google sẽ vẫn duy trì hoạt động của mạng xã hội Google+. Ít nhất thì ở hiện tại, Google+ sẽ chưa phải chịu chung số phận với Buzz, Wave hay Reader.

Theo nhà bình luận công nghệ Will Oremus trên trang tin Slate, trên thực tế, thông báo mới nhất của Google có thể coi như sự thừa nhận thất bại. Giới công nghệ có thể coi như Google+ đã chết, nhưng với một sản phẩm lớn và nhận nhiều tiền đầu tư như vậy, cái chết không thể dễ dàng như thế, Google muốn thị trường công nghệ gọi nó là một trải nghiệm Google+ chuyên biệt hơn.

Will Oremus viết, mạng xã hội Google+ có lẽ sẽ trở về với đúng trọng tâm thực tế của nó: người dùng sẽ dùng mạng xã hội này để chia sẻ tin tức, bình luận về những chủ đề mà họ cùng quan tâm như nhiếp ảnh, ôtô điện hay khoa học vũ trụ.

Tin liên quan

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con