Hàng loạt quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót vốn vào startup tiền điện tử vừa nộp đơn phá sản BlockFi
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
03/12/2022
Hàng loạt các nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót vốn vào các vòng gọi vốn Series A, B, C và D của BlockFi...
Startup tài sản kỹ thuật số BlockFi đã nộp đơn xin phá sản khác đã sụp đổ khi công ty cho vay tiền điện tử BlockFi Inc. hôm thứ Hai (29/11) cho biết họ đã nộp đơn xin phá sản ở bang New Jersey (Mỹ).
Không lâu sau thất bại chấn động của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, startup tài sản kỹ thuật số BlockFi đã nộp đơn xin phá sản. BlockFi, công ty cho vay tiền điện tử, đã thu hút vốn của rất nhiều nhà đầu tư và các quỹ đầu tư mạo hiểm Thung lũng Silicon và Phố Wall, bao gồm DST Global của ông trùm kinh doanh người Nga Yuri Milner, Susquehanna Capital, Morgan Creek Capital Management của Mark Yusko và quỹ đầu tư của cặp song sinh Winklevoss.
Có trụ sở chính tại thành phố Jersey ở Mỹ, BlockFi đổ lỗi cho FTX về vụ phá sản và cho biết trong hồ sơ phá sản theo Chương 11, họ nợ 10 chủ nợ hàng đầu gần 1,2 tỷ USD.
Các chủ nợ hàng đầu có cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, nợ 30 triệu USD, sau khi BlockFi đồng ý giải quyết các khoản phí mà trước đó công ty đã không tiến hành đăng ký sản phẩm đúng quy định.
Được thành lập vào năm 2017 bởi Zac Prince và Flori Marquez, BlockFi cho phép khách hàng nắm giữ và giao dịch bitcoin. BlockFi cũng đã ký kết hợp tác vào năm 2021 với Fidelity Digital Assets, cho phép các khách hàng tổ chức cầm cố bitcoin làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền mặt. Fidelity Digital là một đơn vị của công ty quản lý tài sản Fidelity Investments có trụ sở tại Boston.
Các vòng đầu tư sớm của BlockFi vào năm 2018 đã nhận được sự rót vốn của các quỹ PJC, ConsenSys Ventures, Galaxy Asset Management, Social Finance, Alumni Ventures Group, Lumenary và Kenetic Capital.
Cuối năm đó, BlockFi huy động thêm vốn vay từ Susquehanna Capital, Devonshire Capital, Morgan Creek Capital Management, Recruit Strategy Partners, CMT Digital và Akuna Capital.
Trong năm 2019 và 2020, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào các vòng Series A, B và C tiếp theo bao gồm Winklevoss Capital, Valar Ventures, Avon Ventures, Hashkey Capital, Castle Island Ventures, Arrington XRP Capital, Formic Ventures và Purple Arch Ventures, và SCB 10X, nhánh đầu tư công nghệ của ngân hàng lâu đời nhất Thái Lan, Siam Commercial Bank.
Vào năm 2021, BlockFi đã hoàn thành vòng gọi vốn Series D do Bain Capital Ventures, đối tác của DST Global, Pomp Investments và Tiger Global dẫn đầu.
Các nhà đầu tư khác trong năm ngoái bao gồm Bracket Capital, ParaFi Capital, Paradigm, The Venture Collective, CMS Holdings LLC, Rose Park Advisors, Definitive Capital Management, Investlink Holdings, Empede Capital, Jump Capital, Breyer Capital, Pacific Century, Hudson River Trading, Third Prime Capital và Gaingels Syndicate.
Sự bùng nổ nhu cầu về kỹ sư triển khai tại chỗ trong ngành AI, với vai trò cầu nối giữa công nghệ và doanh nghiệp, đang thay đổi cách ứng dụng AI thực tiễn.
Thương vụ mua lại công ty bảo mật đám mây Wiz của Google đã vượt qua vòng giám sát chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
Nghiên cứu từ Amazon Web Services cho thấy 27% doanh nghiệp Malaysia đã ứng dụng AI, nhưng phần lớn chỉ ở mức cơ bản, cần thúc đẩy đổi mới và kỹ năng số.
Sự phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến châu Á lo ngại về bong bóng AI. Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro suy giảm nếu Mỹ gặp khó khăn.
Cuộc bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tạo ra cơ hội kinh tế mới cho các vùng đất từng bị bỏ quên, nhưng liệu sự thịnh vượng này có bền vững?
Trung Quốc yêu cầu trung tâm dữ liệu nhận vốn nhà nước sử dụng chip AI nội địa, loại bỏ công nghệ nước ngoài, mở ra cơ hội cho Huawei và các hãng nội địa.
Chính phủ Trung Quốc cắt giảm 50% hóa đơn điện cho các trung tâm dữ liệu lớn, thúc đẩy sản xuất chip nội địa và giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ.
Chuyên gia đưa ra 5 bí quyết giúp người dùng sử dụng AI an toàn, tránh ảo giác và sai lệch trong quyết định công việc.
Thái tử Mohammed bin Salman đang biến Ả Rập Xê Út thành cường quốc AI, cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.
Nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo không ngừng tăng, với dự báo đạt 4.000 tỷ USD vào năm 2030, bất chấp lo ngại về bong bóng đầu tư.