Huawei giành lại ngôi vương tại thị trường Trung Quốc, Apple tụt hạng thê thảm
Sơn Trần
15/05/2024
Các lô hàng quý đầu tiên từ gã khổng lồ công nghệ Huawei bất ngờ tăng 70% trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ danh sách đen của Hoa Kỳ…
Huawei đã mạnh mẽ trở lại vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc sau khi chịu nhiều áp lực từ động thái kiểm soát liên tục diễn ra tại Hoa Kỳ. Cùng với đó, Apple rơi xuống vị trí thứ năm tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Á, theo KrAsia.
Theo số liệu quý I/2024 do công ty phân tích Canalys công bố ngày 26/4, Huawei xuất xưởng 11,7 triệu chiếc smartphone tại Trung Quốc. Con số này tăng 70% so với một năm trước đó khi công ty cố gắng hồi phục hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh dưới ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.
Không chỉ bị chiếm ngôi vương, Apple còn tụt bốn bậc xuống vị trí thứ năm tại thị trường Trung Quốc, với các lô hàng giảm 25% xuống còn khoảng 10 triệu chiếc. Oppo và Vivo tại thị trường quê nhà cũng lần lượt giảm 14% và 9%. Honor, từng là thương hiệu điện thoại thông minh giá rẻ của Huawei, được tách ra từ năm 2020, ghi nhận mức tăng trưởng 9% ở thị trường nội địa.
Nhắc tới Honor, công ty đạt 17,1% thị phần, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thiết bị màn hình gập và Honor Magic 6 được cho là sản phẩm chủ lực giúp thương hiệu trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường.
Trung Quốc là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới và có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, khoảng giữa sáu nhà cung cấp hàng đầu là rất mong manh. Nhà phân tích Runar Bjorhovde của Canalys đánh giá, những gã khổng lồ công nghệ trong quý I chỉ cách nhau vài trăm nghìn chiếc và dự kiến sẽ còn nhiều thay đổi giữa các quý.
Vào tháng 8 năm ngoái, Huawei khiến giới quan sát thị trường và một số nhà hoạch định chính sách bất ngờ khi phát hành Mate 60 Pro, chiếc điện thoại thông minh có khả năng hỗ trợ 5G và sử dụng chip của riêng hãng. Mẫu chip được sản xuất bởi SMIC kể từ khi Hoa Kỳ đưa công ty vào danh sách đen thương mại, cho rằng hãng có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc.
Tiếp nối lần phát hành bất ngờ đó, Huawei bắt đầu bán dòng Pura, mẫu điện thoại thông minh hàng đầu và mới nhất, mà không tổ chức sự kiện ra mắt chính thức. Sản phẩm được tân trang, đổi tên và mở bán sau đúng 12 năm Huawei giới thiệu dòng điện thoại đầu tiên P.
Sự trở lại vị trí dẫn đầu của Huawei tại thị trường quê nhà đánh dấu nỗ lực to lớn trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, sau khi hoạt động kinh doanh của hãng thiệt hại nghiêm trọng bởi nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington, cắt đứt quyền tiếp cận công nghệ Hoa Kỳ từ năm 2019.
Kết quả kinh doanh mới nhất được công bố có thể sẽ gây thất vọng cho Giám đốc Điều hành Apple Tim Cook, người gần đây đã có chuyến thăm tới Trung Quốc và mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở Thượng Hải.
Trong chuyến thăm, ông tuyên bố mở rộng trung tâm R&D và khẳng định tầm quan trọng của đất nước đối với Apple. "Táo khuyết" tạo ra khoảng 17% doanh thu ròng từ tháng 10 đến tháng 12 tại Trung Quốc đại lục và quốc gia này là nguồn cung cấp lớn nhất trong chuỗi cung ứng tổng thể.
HỆ ĐIỀU HÀNH CÓ THỂ ĐÁNH BẠI IOS TẠI QUÊ NHÀ
Huawei cũng phải tự phát triển hệ điều hành của riêng mình, HarmonyOS, bởi công ty không thể sử dụng dịch vụ Android và Google Mobile của Google. Huawei hiện đang hướng tới xây dựng HarmonyOS trở thành hệ điều hành di động thứ ba trên thế giới, cùng với Android và iOS của Apple.
Nhà phân tích Bjorhovde tin tưởng "Hiệu suất hiện tại của Huawei sẽ là chìa khóa thành công cho HarmonyOS. Một vài năm ổn định cùng khối lượng bán hàng mạnh mẽ giúp hãng có thể xây dựng hệ điều hành đủ hấp dẫn với các nhà phát triển. Huawei tự hào HarmonyOS hiện đã được cài đặt trên hơn 800 triệu thiết bị, bao gồm điện thoại, thiết bị đeo, máy tính, ô tô và nhiều thiết bị khác".
"Tuy nhiên ở nước ngoài, tình hình kinh doanh của Huawei có vẻ khá ảm đạm", ông Bjorhovde cho hay.
"Bước đầu tiên cần thực hiện trước bất cứ tham vọng mở rộng thị trường nào là phát triển HarmonyOS lên mức có thể cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu mạnh trên toàn cầu. Chúng tôi hy vọng Huawei đẩy mạnh phát triển tại một vài thị trường trong năm 2024 để hiểu rõ tiềm năng mở rộng kinh doanh điện thoại thông minh trong những năm tới".
Từ khóa:
Sản lượng iPhone của Apple tại Ấn Độ tăng vọt 53% trong năm 2025, đạt 55 triệu máy – tương đương 1/4 sản lượng toàn cầu…
Khoảng 20% số việc làm bị cắt giảm từ đầu năm 2026 được cho là liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai AI và tái cấu trúc hoạt động của các công ty công nghệ…
Chỉ vài tuần sau khi các công cụ AI mới dành cho doanh nghiệp khiến cổ phiếu ngành phần mềm dậy sóng, Anthropic tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện của hãng đối với nhóm khách hàng này…
Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), Washington đang chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn để mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu, đó là thông qua Peace Corps…
Các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đều cho rằng cần quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng vấn đề nằm ở chỗ con người sẽ quản lý theo cách nào?...
Amazon vừa công bố kế hoạch chi tiêu vốn kỷ lục cho hạ tầng, đặc biệt là AI và điện toán đám mây, khiến thị trường lo ngại về áp lực lợi nhuận trong ngắn hạn và kéo cổ phiếu lao dốc mạnh…
Tập đoàn công nghệ toàn cầu Google vừa công bố khoản đầu tư mới nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI) tại Singapore, theo Technode Global…
Tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đã vượt mốc 800 tỷ USD vào tuần trước sau khi SpaceX sáp nhập với xAI trong thương vụ định giá ở mức 1.250 tỷ USD…
Thương vụ giữa SpaceX và xAI không chỉ phản ánh cuộc đua trí tuệ nhân tạo khốc liệt mà còn cho thấy tham vọng đưa hạ tầng tính toán AI ra ngoài không gian của tỷ phú Elon Musk...
Sau nhiều năm đổi tên, dồn toàn lực cho thực tế ảo và đặt cược lớn vào “vũ trụ số”, Meta đang âm thầm thu hẹp tham vọng metaverse…