L'Oreal hợp tác với Alibaba, nhà cung cấp chính để khử cacbon cho ngành mỹ phẩm trị giá 80 tỷ USD của Trung Quốc
Nguyễn Hà
28/06/2023
Tuần trước, L'Oreal và 10 nhà cung cấp chính đã cam kết tại hội chợ về tính trung hòa carbon đầu tiên của Trung Quốc để giảm lượng khí thải trong chuỗi cung ứng của ngành…
L'Oreal, công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới, muốn tận dụng vai trò là thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới và nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh của Trung Quốc để giải quyết vấn đề môi trường của ngành công nghiệp làm đẹp.
Công ty hy vọng mối quan hệ hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc và các nhà cung cấp lớn ở khu vực Bắc Á sẽ giúp người tiêu dùng châu Á nhận thức rõ hơn về giá trị của sự bền vững và đưa ra lựa chọn tiêu dùng xanh hơn, Janet Neo, Giám đốc bền vững của L'Oreal tại Bắc Á và Trung Quốc cho biết .
Neo cho biết: “Thị trường thương mại điện tử Trung Quốc có mức độ thâm nhập cao, khối lượng lớn và quy mô thị trường khổng lồ. Thị trường mang đến một cơ hội thực sự theo nghĩa là nếu chúng ta có thể thúc đẩy các hành vi đúng đắn, thì sự thay đổi lâu dài có thể sắp xảy ra”.
HỢP TÁC ĐỂ GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI CACBON
L'Oreal và 10 nhà cung cấp chính đã cam kết tại hội chợ về tính trung hòa carbon đầu tiên của Trung Quốc ở Thượng Hải để giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi cung ứng của ngành. Những người ký tuyên bố bao gồm Microsoft Trung Quốc, công ty hậu cần khổng lồ của Alibaba Group Holding Cainiao và nhà sản xuất axit hyaluronic Bloomage Biotechnology.
Động thái này diễn ra sau khi ký kết hợp tác ba năm giữa L'Oreal và Alibaba trong chuyến thăm ba ngày của tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Trung Quốc vào tháng 4. Các công ty đồng ý hợp tác để phát triển sản phẩm mới và tạo ra các giải pháp kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc, đặc biệt là ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân.
Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon quốc gia vào năm 2060, điều này khiến tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả lĩnh vực làm đẹp chịu áp lực ngày càng tăng trong vấn đề khử carbon. Theo dữ liệu từ Euromonitor, thị trường mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới của Trung Quốc trị giá 572,6 tỷ nhân dân tệ (80 tỷ USD) vào năm 2021, chiếm 17,3% thị trường toàn cầu, chỉ sau Mỹ ở mức 20%.
Trong khi đó, theo một báo cáo do công ty tư vấn khí hậu The Carbon Trust công bố vào tháng Giêng, lượng khí thải nhà kính từ một số công ty lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp làm đẹp đang tăng lên.
Hai trong số các hoạt động của ngành – tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô để sản xuất sản phẩm và đóng gói từ các thành phần tổng hợp dựa trên nhiên liệu hóa thạch, và việc sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, thường cần một lượng lớn nước nóng – chiếm 30% và 59% phát thải của ngành, theo The Carbon Trust.
NHẬN THỨC NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ THÁCH THỨC CỦA L'OREAL
Tại Trung Quốc, sự cạnh tranh khốc liệt và rào cản gia nhập thấp cũng góp phần tạo ra thách thức trong việc giảm lượng khí thải của ngành và thúc đẩy tiêu dùng xanh, Neo cho biết. Bà nói: “Không dễ để người tiêu dùng nhận thức được giá trị bổ sung về tính bền vững mà một thương hiệu tạo ra thông qua đầu tư và từ đó đưa ra các lựa chọn bền vững”.
Bà nói thêm, mặc dù nhận thức về tiêu dùng xanh đã được nâng cao nhưng người tiêu dùng châu Á vẫn đang trong giai đoạn đầu chuyển sang tư duy tiêu dùng bền vững, vì vậy việc trao quyền nhiều hơn từ các thương hiệu là rất quan trọng.
L'Oreal đã đạt được mức trung hòa carbon trong các hoạt động tại Trung Quốc vào năm 2019 - thị trường đầu tiên trong số các thị trường của công ty trên toàn cầu làm được điều này - và ở khu vực Bắc Á vào năm 2022.
Từ năm 2018 đến năm 2022, L'Oreal đã vận chuyển 149 triệu gói được gọi là bưu kiện xanh, không sử dụng băng dính hoặc bọt nhựa, thông qua quan hệ đối tác với nền tảng thương mại điện tử Taobao của Alibaba. Theo L'Oreal, cả hai công ty cũng đang thử nghiệm các bưu kiện có thể tái chế, có thể được tái sử dụng tới 40 lần.
Công ty Pháp cũng đã phát triển một hệ thống ghi nhãn tác động sản phẩm vào năm 2020 để cho người tiêu dùng biết về tác động môi trường và xã hội của các sản phẩm của mình, đồng thời hợp tác với Alibaba để quảng bá các sản phẩm bền vững với môi trường và khen thưởng người tiêu dùng với hành vi ít xả thải carbon.
Theo Cục Thống kê Quốc gia, vào năm 2021, ngành hàng tiêu dùng sẽ bán lượng hàng hóa trị giá 44 nghìn tỷ nhân dân tệ ở Trung Quốc, đóng góp 65,4% GDP của nước này.
Li Yan, giáo sư tại trường môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết “Bản thân ngành hàng tiêu dùng không phải là ngành phát thải nhiều carbon, nhưng ngành này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu trung hòa carbon quốc gia do nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ lớn của ngành, cũng như sự đa dạng của sản phẩm và quy trình sản xuất phức tạp”.
Từ khóa:
Trong khi các tập đoàn lớn của Mỹ sẵn sàng tài trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, startup phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới thì tại Việt Nam, hành trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường vẫn gặp nhiều rào cản…
AI và drone sẽ trở thành một phần không thể thiếu của đô thị thông minh, đặc biệt trong bối cảnh các thành phố ngày càng mở rộng...
Tư duy bán dẫn của Việt Nam được cho là còn "nặng cung” - tập trung vào đào tạo, sản xuất - mà chưa chú trọng đầy đủ đến “cầu”, là thị trường tiêu thụ. Làm ra sản phẩm nhưng không xác định rõ ai sẽ mua, bán ở đâu, thì chiến lược sẽ thiếu tính thực tiễn…
Atlassian, tập đoàn công nghệ dẫn đầu toàn cầu về phần mềm cộng tác, vừa chính thức ra mắt bộ giải pháp Atlassian Service Collection tại thị trường Việt Nam...
Nếu tận dụng tốt trí tuệ nhân tạo và Agentic AI, Việt Nam không chỉ tiếp cận nhanh mà còn có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thậm chí xuất khẩu công nghệ và thuốc…
Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ ở thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng…
Đến cuối tháng 3/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số, với hơn 22,4 triệu thuê bao. Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra sẽ là khai thác hiệu quả các khoản đầu tư hạ tầng…
Trước làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao, các chuyên gia đầu ngành khẳng định Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo dấu ấn trong lĩnh vực bán dẫn và vật liệu mới…
AI, robot tự hành và mô hình "nhà máy không ánh đèn" (Dark Factory) không còn là khái niệm xa vời với ngành logistics mà đang hiện diện ngay tại Việt Nam…
Năm 2026, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ thử nghiệm sang triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực tế. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “ứng dụng AI” và “tạo ra tác động kinh doanh” vẫn còn lớn…