Mỹ và Ấn Độ sẽ là đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay?

Bình Minh
Chia sẻ

Một thước đo về sự vận hành của nền kinh tế Mỹ đã phục hồi lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, mang tới một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu về cơ bản vẫn còn ảm đạm...

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Reuters.

Đà tăng trưởng kinh tế Mỹ và Ấn Độ đã tăng lên trong mấy tháng gần đây, làm dấy lên hy vọng rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ khởi sắc hơn so với kết quả đạt được trong năm ngoái - theo kết quả nghiên cứu của tờ báo Financial Times.

Một thước đo về sự vận hành của nền kinh tế Mỹ - gồm các thông số về niềm tin, thị trường tài chính và hoạt động thực tế - đã phục hồi lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, mang tới một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu về cơ bản vẫn còn ảm đạm. Nền kinh tế Ấn Độ cũng cho thấy sự khởi sắc tương tự - theo báo cáo mỗi năm hai lần chỉ số Brookings-FT Tracking Index for the Global Economic Recovery (Tiger) về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách từ khắp các quốc gia trên thế giới hội tụ về Washington DC, Mỹ để dự chuỗi sự kiện mùa xuân hàng năm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Trước thềm sự kiện này, IMF đã lên tiếng cảnh báo về một thập kỷ tăng trưởng gây thất vọng và khả năng ngày càng lớn về sự bất mãn của công chúng khi các ngân hàng trung ương tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát và các chính phủ trầy trật với khối nợ công khổng lồ.

Rủi ro địa chính trị cũng đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới, bao gồm căng leo thang ở Trung Đông sau khi Iran cuối tuần vừa rồi tiến hành tấn công Israel bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa để trả đũa việc Israel trước đó không kích lãnh sự quán Israel ở Damascus, Syria.

Theo dự kiến, IMF sẽ công bố báo cáo cập nhập về triển vọng kinh tế toàn cầu trong tuần này. Giới quan sát dự báo trong báo cáo lần này, IMF sẽ nâng triển vọng tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu năm nay và năm tới từ mức tương ứng 3,1% và 3,2% đưa ra trong báo cáo hồi tháng 1.

Chuyên gia cấp cao Eswar Prasad của Viện Brookings nhận định chỉ số Tiger mang đến “những chỉ báo tích cực” về sự khởi sắc nhẹ của tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay so với năm ngoái. Trong đó, Mỹ sẽ giữ vai trò là đầu tàu tăng trưởng chính của sự khởi sắc này.

Ông Prasad nhấn mạnh rằng bất chấp chiến dịch tăng lãi suất để chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng và hiện tại hầu như không có khả năng sẽ rơi vào một cuộc suy thoái, dù là suy thoái nông.

“Nền kinh tế Mỹ tiếp tục khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên vì chứng tỏ được sự vững vàng đáng kể, với một thị trường lao động thắt chặt và giá cổ phiếu tăng mạnh, tiếp sức cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy nhu cầu nội địa”, vị chuyên gia nhận định.

Sức bền của nền kinh tế Mỹ, cộng với sự dai dẳng của lạm phát ở nước này, đã dập tắt hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6.  Điều này cũng khiến giới quan sát phải điều chỉnh lại dự báo về mức độ sẵn sàng của các ngân hàng trung ương lớn khác trong việc xoay trục khỏi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ấn Độ và Nhật Bản cũng nổi lên trong phân tích Tiger với các chỉ báo tăng trưởng mạnh lên, trong khi các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Đức và Anh vẫn trong tình trạng sức khoẻ èo uột.

“Sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang đương đầu với áp lực từ xung độ địa chính trị, các chính sách bảo hộ và sự dai dẳng của lạm phát”, ông Prasad nhận định.

Vị chuyên gia nói thêm rằng Trung Quốc vẫn đang “mấp mé giảm phát”, với các chỉ số niềm tin bị ghìm ở mức thấp. Ông cảnh báo rằng cả Trung Quốc và Đức có vẻ đang trông chờ vào sự khởi sắc của nhu cầu bên ngoài để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, và điều này có thể đặt ra những trở ngại đối với tiến trình phục hồi và thổi bùng căng thẳng thương mại.

Tin liên quan

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con