Nhân viên Google phải tăng gấp đôi năng lực phục vụ AI sau mỗi 6 tháng
Sơn Trần
26/11/2025
Google đang phải mở rộng hạ tầng AI với tốc độ “chóng mặt” - gấp đôi năng lực phục vụ mỗi sáu tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ dành cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo…
Tại cuộc họp toàn công ty đầu tháng 11, ông Amin Vahdat, Phó Chủ tịch Google Cloud, đã trình bày bản báo cáo “Hạ tầng AI”, trong đó có một slide ghi rõ: “Giờ chúng ta phải tăng gấp đôi sau mỗi 6 tháng… và đạt mức tăng 1.000 lần trong 4-5 năm tới”. Theo ông Vahdat: “Cuộc đua xây dựng hạ tầng AI là phần quan trọng và tốn kém nhất trong toàn bộ cuộc đua AI hiện nay”.
Buổi trình bày diễn ra chỉ một tuần sau khi Alphabet công bố kết quả kinh doanh quý III tốt hơn dự báo và tiếp tục nâng mức chi tiêu vốn lên 91-93 tỷ USD trong năm nay, đây là lần thứ hai công ty điều chỉnh tăng. Microsoft, Amazon và Meta cũng đã nâng mức chi tiêu vốn, đưa tổng mức đầu tư dự kiến của bốn “đại gia” vượt 380 tỷ USD trong năm 2025, theo CNBC.
Theo ông Vahdat, Google không đặt mục tiêu “chi nhiều hơn đối thủ”, mà phải tạo ra hạ tầng ổn định hơn, mạnh hơn và dễ mở rộng hơn tất cả những gì có trên thị trường.
ÁP LỰC HẠ TẦNG VÀ CUỘC CHẠY ĐUA AI
Ngoài việc xây thêm trung tâm dữ liệu và mở rộng cụm hạ tầng, Google còn tăng năng lực bằng cách tối ưu mô hình và sử dụng chip thiết kế riêng. Tuần trước, hãng công bố TPU thế hệ thứ bảy - có tên Ironwood, được mô tả là hiệu quả năng lượng gấp 30 lần so với mẫu Cloud TPU đầu tiên ra mắt năm 2018.
Ông Vahdat nhấn mạnh lợi thế lớn của Google: DeepMind - nơi đang nghiên cứu cấu trúc mô hình AI của tương lai, giúp công ty định hướng rõ hơn về năng lực máy tính cần thiết.
Theo ông, Google buộc phải hướng tới mục tiêu: “cung cấp năng lực tính toán, lưu trữ và mạng gấp 1.000 lần so với hiện nay, với chi phí và mức tiêu thụ điện năng tương đương”. “Không dễ chút nào, nhưng với hợp tác và đồng thiết kế, chúng ta sẽ làm được”, ông Vahdat lạc quan.
Ông Sundar Pichai, CEO Alphabet, cũng cảnh báo nhân viên rằng năm 2026 sẽ cực kỳ ‘căng thẳng’, khi cạnh tranh AI tiếp tục nóng và nhu cầu cloud tăng mạnh.
NẾU THỊ TRƯỜNG AI KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG
Trong bối cảnh thị trường bắt đầu dấy lên lo ngại về bong bóng AI, một nhân viên đặt câu hỏi: “Nếu thị trường AI không phát triển như kỳ vọng, Google sẽ làm gì để bảo đảm tính bền vững và lợi nhuận dài hạn?”.
Đối diện với câu hỏi này, ông Pichai thừa nhận đây là mối bận tâm chung của cả thung lũng Silicon. Ông cho rằng rủi ro không đầu tư đủ còn lớn hơn nhiều so với rủi ro đầu tư quá mức.
Người đứng đầu Alphabet nêu ví dụ: doanh thu Google Cloud vừa tăng 34% lên hơn 15 tỷ USD, với lượng đơn hàng tồn đạt 155 tỷ USD. “Nếu chúng ta có thêm năng lực tính toán, kết quả còn ấn tượng hơn nữa”.
Dù vậy, ông Pichai khẳng định Google có nền tảng tài chính vững và quy trình đầu tư rất “kỷ luật”: “Chúng ta đủ mạnh để chịu được những cú rung lắc mà các công ty khác khó vượt qua”.
CÁC ÔNG LỚN PHỦ NHẬN BONG BÓNG AI
Tuần này, cuộc tranh luận về bong bóng AI nóng lên khi Nvidia chuẩn bị báo cáo kết quả kinh doanh. Cổ phiếu nhiều “ngôi sao AI” như CoreWeave hay Oracle đều lao dốc trong suốt một tháng qua.
Ông Pichai nhận định thị trường đang có “một vài biểu hiện phi lý”, và nếu bong bóng nổ, “không công ty nào miễn nhiễm, kể cả Google”.
Ngược lại, CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố: “Chúng tôi nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác”. Nvidia vừa báo doanh thu tăng 62% và đưa ra dự báo quý IV lạc quan, chứng minh nhu cầu chip AI vẫn cực lớn, đặc biệt khi Google là một trong những khách hàng chủ chốt.
Dù vậy, thị trường chứng khoán vẫn giảm: Nvidia mất 3,2%, kéo Nasdaq giảm 2,2%. Cổ phiếu Alphabet giảm 1,2%.
Ở chiều công nghệ, Google vừa ra mắt Gemini 3, hứa hẹn đưa ra câu trả lời tốt hơn. Nhưng theo ông Pichai, năng lực tính toán vẫn là nút thắt lớn nhất. Ông dẫn chứng: khi Google nâng cấp công cụ tạo video Veo, lượng người được sử dụng vẫn hạn chế chỉ vì “không đủ năng lực tính toán”.
Một câu hỏi khác thu hút nhiều bình chọn trong nội bộ liên quan đến mức chi tiêu vốn tăng nhanh hơn tăng trưởng thu nhập vận hành.
Một nhân viên hỏi: “Chiến lược để duy trì dòng tiền tự do lành mạnh trong 18–24 tháng tới là gì?”. Bà Anat Ashkenazi, CFO Google, nói rằng công ty có nhiều hướng mở, trong đó có cơ hội thu hút thêm khách hàng chuyển từ trung tâm dữ liệu vật lý lên cloud.
Bà nhấn mạnh: “Cơ hội trước mắt rất lớn và chúng ta không được phép bỏ lỡ đà này”. Google từ chối bình luận thêm sau cuộc họp.
Chuỗi cung ứng bán dẫn cần khả năng chống chịu để ứng phó với rủi ro, từ sự tập trung sản xuất đến chiến lược khu vực hóa và đầu tư công nghệ.
Làn sóng đầu tư AI đang tạo ra sự phân hóa giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhỏ, khi những công ty như DoorDash và Duolingo gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư.
Dòng vốn đầu tư công nghệ tại châu Á – Thái Bình Dương đạt mức cao nhất bốn năm, với Trung Quốc, Ấn Độ dẫn đầu trong làn sóng IPO và đầu tư AI.
BMI dự báo công suất trung tâm dữ liệu tại APAC tăng 9,7% mỗi năm, với Malaysia, Indonesia và Ấn Độ dẫn đầu trong giai đoạn 2025-2028.
Google, Amazon và OpenAI đang đua nhau tích hợp AI vào mua sắm trực tuyến, hứa hẹn thay đổi thói quen tiêu dùng của người dùng internet.
Chính phủ Trung Quốc triển khai thị thực K nhằm thu hút chuyên gia công nghệ nước ngoài, trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ đang gia tăng.
Singapore cần xây dựng thỏa thuận mới giữa nhà nước và doanh nghiệp để duy trì vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của hợp tác và phát triển bền vững.
Thỏa thuận 38 tỷ USD giữa AWS và OpenAI mở ra kỷ nguyên mới cho AI, cung cấp hàng trăm nghìn GPU, đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ.
Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft ghi nhận doanh thu quảng cáo trực tuyến tăng mạnh trong quý III, bất chấp chi tiêu lớn cho AI.
Amazon chuẩn bị cắt giảm 14.000 vị trí khối văn phòng, đồng thời tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo nhằm tiết kiệm chi phí và tái cấu trúc tổ chức.