Nvidia tự định vị mình là hy vọng AI của châu Âu
Người đứng đầu Nvidia nhấn mạnh hãng không chỉ là công ty bán chip mà còn là công ty hạ tầng công nghệ…

Giám đốc Điều hành Nvidia, Jensen Huang, mới đây đã có chuyến công du châu Âu, với lịch trình dày đặc tại nhiều quốc gia và điểm đến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ, theo CNBC.
Thông điệp mà ông Huang truyền tải rất rõ ràng: Nvidia chính là công ty có thể giúp châu Âu xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), để khu vực này có thể tự nắm lấy vận mệnh trong kỷ nguyên công nghệ đầy biến chuyển.
Tại London và Paris, ông Huang đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, giới báo chí, người hâm mộ, các nhà phân tích và phát biểu tại hội nghị GTC của Nvidia tổ chức tại thủ đô nước Pháp.
SỨC HÚT CỦA CEO NVIDIA
Ông Huang được ví như ngôi sao nhạc rock của giới công nghệ hiện nay. Trong Tuần lễ Công nghệ London, dòng người sẵn sàng xếp hàng dài và ngồi chật kín hội trường để nghe ông phát biểu.
Sự kiện GTC ở Paris cũng không kém phần sôi động. Cảm giác giống như một buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao bởi trên mỗi chiếc ghế đều có áo phông GTC Paris, thậm chí có cả cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Ấn tượng về sức hút của ông Huang trở nên rõ rệt khi sau phần hỏi đáp giữa ông và cả hội trường diễn ra, hầu hết mọi người đều xếp hàng để chụp ảnh hoặc selfie cùng vị CEO.
Ngoài ra, cả hai Tổng thống Macron và Thủ tướng Starmer đều muốn xuất hiện cùng ông Huang trên sân khấu.
NVIDIA TỰ ĐỊNH VỊ LÀ NIỀM HY VỌNG AI CỦA CHÂU ÂU
Sản phẩm chủ lực của Nvidia là các bộ xử lý đồ họa (GPU), được sử dụng để huấn luyện và vận hành ứng dụng AI.
Tuy nhiên, ông Huang không chỉ dừng lại ở việc mô tả Nvidia như một công ty bán chip. Trong suốt tuần qua, ông liên tục nhấn mạnh rằng Nvidia là công ty hạ tầng. Ông cho rằng AI nên được xem như một loại hạ tầng, tương tự như điện.
Qua nhiều bài phát biểu, thông điệp ông gửi đến các quốc gia Nvidia là đối tác giúp họ xây dựng nên hạ tầng đó.
"Chúng tôi tin rằng để cạnh tranh, để xây dựng một hệ sinh thái có ý nghĩa, châu Âu cần cùng nhau xây dựng năng lực chung", ông Huang nói trong bài phát biểu tại hội nghị Viva Tech ở Paris.
Một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất được công bố nhân dịp này là công ty khởi nghiệp Mistral của Pháp và Nvidia - xây dựng cái gọi là đám mây AI bằng cách sử dụng GPU của Nvidia sau này.
Ông Huang nói rất nhiều về "AI có chủ quyền" - ý tưởng xây dựng trung tâm dữ liệu nằm trong biên giới quốc gia để phục vụ chính người dân trong nước, thay vì phụ thuộc vào máy chủ đặt ở nước ngoài. Đối với các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp châu Âu, đây là một chủ đề đặc biệt quan trọng.
Ông Huang cũng không tiếc lời khen ngợi Vương quốc Anh, Pháp và châu Âu nói chung về tiềm năng phát triển trong ngành công nghiệp AI.
TRUNG QUỐC ĐI SAU NHƯNG ĐANG TĂNG TỐC
Ông Huang có ghé thăm gian hàng của Nvidia tại triển lãm và trả lời phỏng vấn báo chí tại đây.
Chủ đề chính trong cuộc trao đổi là Trung Quốc. Nvidia hiện không thể bán mẫu chip tiên tiến nhất của mình cho Trung Quốc do quy định kiểm soát xuất khẩu từ Hoa Kỳ, thậm chí một số loại chip kém phức tạp hơn cũng bị hạn chế. Trong báo cáo tài chính quý gần nhất, Nvidia ghi nhận khoản thiệt hại 4,5 tỷ USD do hàng tồn kho không bán được.
Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh tiến độ phát triển chip AI tại Trung Quốc, đặc biệt đề cập đến Huawei - tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang nỗ lực phát triển sản phẩm bán dẫn cạnh tranh với Nvidia.
Khẳng định trước giới báo chí, ông Huang cho biết Huawei hiện vẫn đi sau một thế hệ so với Nvidia. Tuy nhiên, vì Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh mẽ, Huawei có thể bù đắp bằng cách sử dụng nhiều chip hơn để đạt kết quả mong muốn.
“Nếu Hoa Kỳ không muốn tham gia hay hợp tác với Trung Quốc, thì Huawei sẵn sàng phục vụ thị trường trong nước, thậm chí là cả phần còn lại của thế giới”, ông Huang nhận định.
Ngoài ra, ông cũng bày tỏ lo ngại về tầm quan trọng chiến lược nếu doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ không còn hiện diện ở Trung Quốc. “Điều quan trọng hơn là các nhà phát triển AI trên toàn cầu nên xây dựng công nghệ dựa trên nền tảng của Hoa Kỳ”, ông Huang nói thêm.
Người đứng đầu Nvidia hình dung viễn cảnh thế giới nơi công nghệ AI của Trung Quốc sẽ tiến bộ nhanh chóng. Một số quốc gia có thể lựa chọn xây dựng hạ tầng AI dựa vào công ty Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ, điều này có thể giúp Trung Quốc giành được vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu.
TƯƠNG LAI CÔNG NGHỆ LÀ LƯỢNG TỬ, ROBOT VÀ XE TỰ HÀNH
Từ trước đến nay, ông Huang thường tận dụng các lần xuất hiện trước công chúng để nói về tương lai. Vị CEO khẳng định, thập kỷ này sẽ là “kỷ nguyên” của xe tự hành và robot.
Trong bài phát biểu tại GTC Paris, ông cũng đề cập đến máy tính lượng tử, cho rằng công nghệ này đang chạm đến “điểm bùng phát”.
Máy tính lượng tử được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán phức tạp mà máy tính cổ điển không thể xử lý, như khám phá thuốc mới hoặc vật liệu mới.