Thêm một gã khổng lồ di động gia nhập thị trường điện thoại gập
Sơn Trần
05/03/2024
Giám đốc Điều hành Honor cho biết công ty sẽ ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập trong năm nay, cùng một số tính năng AI tích hợp…
Honor, công ty con của Tập đoàn Huawei Technologies, sẽ ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập trong năm 2024, Giám đốc Điều hành hãng khẳng định với CNBC. Động thái đánh dấu bước đột phá của đại gia công nghệ Trung Quốc khi dòng điện thoại thông minh màn hình gập là sản phẩm khá phổ biến đến từ một số thương hiệu cạnh tranh như Samsung và Motorola.
Trước đó, công nghệ "màn hình gập" đã trở thành xu hướng thiết kế smartphone trong năm 2022. Khác với đa số smartphone có màn hình lớn thông thường, điện thoại màn hình gập nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người dùng ngay từ lần đầu ra mắt. Hiện nay trên thị trường có hai loại điện thoại thông minh màn hình gập: gập ngang vào trong như cuốn sách và gập dọc dạng vỏ sò.
Kế hoạch ra mắt điện thoại gập phù hợp với định hướng phát triển của Honor tại phân khúc thị trường cao cấp, nơi công ty đang dần tiến vào cuộc đua cùng một số đối thủ như Samsung và Apple.
"Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập và đang ở những khâu cuối cùng", ông George Zhao, Giám đốc Điều hành Honor trả lời CNBC trong cuộc phỏng vấn độc quyền tại Mobile World Congress được tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha). "Chúng tôi rất lạc quan về sản phẩm mới của công ty".
Thực tế, Honor đã trình làng một số mẫu điện thoại màn hình gập trên thị trường, mới nhất là Honor Magic V2 ra mắt vào năm ngoái. Tuy nhiên, tất cả thiết bị màn hình gập hiện tại của Honor đều là thiết kế gập ngang dạng cuốn sách.
Kế hoạch ra mắt thiết bị mới giúp Honor đa dạng hoá tệp khách hàng mục tiêu. Kiểu thiết kế gập dọc như Galaxy Z Flip 5 của Samsung thường có giá rẻ hơn so với thiết bị gập ngang tương tự dòng sản phẩm hiện có của Honor.
Màn hình gập được xem là công nghệ cao cấp trong thế giới smartphone hiện nay. Theo Counterpoint Research, doanh số bán điện thoại thông minh phân khúc trên 600 USD được dự đoán tăng vào năm 2023 trong khi thị trường chung có xu hướng giảm. Đây là một trong những lý do thúc đẩy Honor tập trung vào thị trường cao cấp.
Cũng theo Counterpoint Research, doanh số bán điện thoại màn hình gập sẽ tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 22 triệu chiếc vào năm 2024. Nhưng ông Neil Shah, đối tác tại Counterpoint Research, nhận định nhu cầu điện thoại màn hình gập có thể đang chững lại bởi "không đạt được kỳ vọng về mức giá mới hay công năng mạnh mẽ".
"Chúng tôi tin rằng, điều này sẽ tạo ra thách thức đáng kể cho các nhà sản xuất mới tham gia mở rộng hoặc thử nghiệm thị trường".
Honor, công ty con tách ra từ Huawei vào năm 2020, khi gã khổng lồ Trung Quốc chịu vô số lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đã nỗ lực phát triển mạnh mẽ như một thương hiệu độc lập. Honor đã tìm thấy thành công ban đầu ở thị trường nội địa Trung Quốc và hy vọng tương lai vươn mình phát triển ở thị trường quốc tế, nơi hãng tham vọng góp mặt trong top 5 nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới.
Giám đốc Điều hành Honor kỳ vọng từ ba đến năm năm tới, doanh số bán hàng của công ty ở nước ngoài sẽ vượt qua doanh số thị trường nội địa.
HONOR CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN AI
Giống như hầu hết nhà sản xuất thiết bị di động tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC), Honor luôn đề cao lợi ích mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại. Đối với ông George Zhao, giá trị của công nghệ sẽ thể hiện rõ nhất khi thiết bị có thể dự đoán những gì người dùng muốn làm tiếp theo.
Ví dụ, bạn nhận được tin nhắn từ một người bạn hẹn gặp ăn tối. Thiết bị tích hợp AI có thể dự đoán danh sách nhà hàng bạn muốn đến trong ứng dụng bản đồ và trả lời tin nhắn.
"Trong tương lai, chiến lược của Honor là AI tái tạo sự tương tác của người dùng. Công nghệ này sẽ dựa trên mục đích và tương tác người dùng. Vì vậy, khi bạn tương tác với điện thoại, chúng có thể hiểu yêu cầu của bạn là gì", ông Zhao chia sẻ.
Tại MWC, Honor đã giới thiệu tính năng hỗ trợ AI trên chiếc điện thoại Magic 6 Pro, có thể theo dõi cử chỉ mắt từ người dùng. Công ty cũng trình diễn chatbot mới, được xây dựng dựa trên mô hình AI Llama 2 đến từ Meta.
Năm ngoái, Honor tuyên bố ý định phát hành và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết vì một số lý do, kế hoạch cho đợt chào bán công khai đầu tiên (IPO) sẽ được tổ chức vào thời điểm khác phù hợp.
Microsoft vừa khép lại quý tệ nhất trên Phố Wall kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi giới đầu tư bắt đầu tỏ ra hoài nghi về triển vọng của hãng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo…
Alibaba triển khai các “nhân viên số” tự động cho hàng triệu nhà bán hàng trên Taobao và Tmall…
Thanh toán số tại châu Á – Thái Bình Dương đang tăng tốc mạnh mẽ khi ví điện tử và chuyển tiền trực tiếp (A2A) dần lấn át thẻ truyền thống, không chỉ thay đổi thói quen chi tiêu mà còn tái định hình toàn bộ hệ sinh thái tài chính trong khu vực…
SK Hynix cho biết trong một hồ sơ rằng hãng đặt mục tiêu tiến hành niêm yết tại Hoa Kỳ trong năm 2026…
Indonesia đang phát đi thông điệp rõ ràng tới các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài, đặc biệt là nền tảng có liên quan đến Trung Quốc, dù chưa đi đến mức cấm hoàn toàn, theo nhóm nhà phân tích thị trường từ Momentum Works…
Theo báo cáo được Diễn đàn châu Á Bác Ngao công bố đầu tuần này, tâm điểm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đang dần chuyển từ châu Âu và Hoa Kỳ sang châu Á…
Đầu tư vốn tư nhân tại Đông Nam Á giảm xuống 14 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh bối cảnh biến động và thận trọng trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, theo báo cáo mới từ Bain & Company...
Giữa thị trường đầy bất ổn và thế “tiến thoái lưỡng nan”, Trung Quốc vẫn là mắt xích không thể thay thế trong chiến lược của Apple, từ sản xuất, tiêu thụ cho tới việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư…
Sản lượng iPhone của Apple tại Ấn Độ tăng vọt 53% trong năm 2025, đạt 55 triệu máy – tương đương 1/4 sản lượng toàn cầu…
Khoảng 20% số việc làm bị cắt giảm từ đầu năm 2026 được cho là liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai AI và tái cấu trúc hoạt động của các công ty công nghệ…