Việt Nam ở đâu trong chiến lược đầu tư của các Big Tech vào Đông Nam Á?
Bảo Bình
03/10/2024
Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang trên đà trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới...
Sự hiện diện của các “ông lớn” công nghệ không chỉ mang lại nguồn vốn đầu tư lớn mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, tạo ra việc làm và nâng cao trình độ công nghệ của khu vực.
BIG TECH LIÊN TIẾP CÔNG BỐ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO ĐÔNG NAM Á
Truyền thông thế giới vừa đồng loạt đưa tin về các kế hoạch đầu tư và phát triển của Google tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, công ty mẹ Alphabet của Google có kế hoạch sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Thái Lan.
Theo nghiên cứu của Deloitte, khoản đầu tư này của Google có thể giúp nền kinh tế Thái Lan gia tăng thêm 4 tỷ USD vào năm 2029, hỗ trợ 14.000 việc làm hàng năm trong năm năm tới.
Bên cạnh Thái Lan, Google cũng đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Malaysia, dự kiến tạo ra 26.500 việc làm vào năm 2030. Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Utama Zafrul Aziz của Malaysia cho biết chương trình của Google sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ như AI.
Đây không phải là những khoản đầu tư duy nhất của Google vào khu vực Đông Nam Á gần đây. Và bên cạnh Google, nhiều công ty công nghệ lớn khác cũng đã công bố những kế hoạch đầu tư vào các quốc gia Đông Nam Á. Paetongtarn Shinawatra, Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Thái Lan, nhấn mạnh chính phủ các nước Đông Nam Á đang nỗ lực thu hút các công ty công nghệ nước ngoài.
Chỉ mới ngày hôm qua (2/10), Oracle đã công bố kế hoạch chi 6,5 tỷ USD vào Malaysia, để xây dựng khu vực đám mây công cộng đầu tiên của công ty ở quốc gia này. Cam kết của Oracle được xem là khoản đầu tư lớn mới nhất của một công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ vào Đông Nam Á - một khu vực đang nhanh chóng trở thành trung tâm của các dịch vụ đám mây do có đất đai dồi dào, sự hỗ trợ của chính phủ và thị trường đang phát triển nhanh chóng.
Trước đó, Amazon đã công bố kế hoạch trị giá 9 tỷ USD tại Singapore vào tháng 5 năm nay. Microsoft cũng cân nhắc khoảng 4 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác cho khu vực này.
Sự đổ bộ của các “ông lớn” công nghệ vào Đông Nam Á không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của nhiều yếu tố hội tụ. Thứ nhất, thị trường tiêu dùng khổng lồ với dân số trẻ, tăng trưởng kinh tế ổn định và mức độ tiếp cận internet ngày càng cao đã tạo ra một thị trường tiêu thụ tiềm năng vô cùng lớn cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ.
Thứ hai, chính sách ưu đãi hấp dẫn từ các chính phủ trong khu vực, như các ưu đãi thuế, hỗ trợ về đất đai và cơ sở hạ tầng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cuối cùng, nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí cạnh tranh, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các trường đại học và trung tâm nghiên cứu, đã cung cấp một lực lượng lao động dồi dào và năng động cho các công ty công nghệ.
VIỆT NAM CẦN TIẾP CẬN ĐÚNG CÁCH VỚI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, TOÀN CẦU HÓA VÀ KHU VỰC HÓA
Với những lợi thế vượt trội này, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang trên đà trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới. Những chuyến thăm và gặp gỡ của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ đến Việt Nam vừa qua cho thấy Việt Nam cũng là một “điểm nóng” trong thu hút đầu tư của các big tech hàng đầu thế giới.
Vào tháng 4 năm 2024, Tim Cook, CEO của Apple, cũng đã đến thăm Việt Nam trong một chuyến công tác kéo dài hai ngày. Trong chuyến thăm này, ông đã gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính và thảo luận về việc tăng cường đầu tư của Apple vào Việt Nam. CEO Apple cũng đã gặp gỡ các sinh viên, lập trình viên và nhà sáng tạo nội dung để hiểu rõ hơn về cách họ sử dụng các sản phẩm của Apple
Apple đã và đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, với hơn 200.000 việc làm được tạo ra và nhiều nhà cung cấp đặt tại các tỉnh phía Bắc. Chuyến thăm của Tim Cook không chỉ thể hiện sự cam kết của Apple đối với thị trường Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao.
Trong một sự kiện về bán dẫn tại Hà Nội mới đây, GS. TSKH Nguyễn Mại, nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, cho biết tình hình thế giới biến động nhanh chóng, buộc tất cả các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược toàn cầu của mình. Trong đó, các tập đoàn lớn cũng phải thay đổi cách nhìn, chiến lược toàn cầu.
Theo GS. TSKH Nguyễn Mại, việc chọn quốc gia để đầu tư hoặc rút lui khỏi một quốc gia đã đầu tư liên quan đến nhiều yếu tố và việc di chuyển sản xuất ra khỏi một quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, chỉ là một phần của xu hướng này.
“Nếu chúng ta khuếch đại tình trạng này, chúng ta sẽ không thể tiếp cận đúng cách với nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và khu vực hóa”, GS. TSKH Nguyễn Mại nói.
Gần đây, Việt Nam cũng đã đón tiếp nhiều lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Nvidia, Qualcomm và Samsung trong sự kiện Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo các công ty như Meta, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel với các nhà lãnh đạo Việt Nam tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 là minh chứng rõ nét cho những cam kết và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và các công ty.
Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York vào ngày 25 tháng 9, Tim Hughes, Phó chủ tịch cấp cao của SpaceX, tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ tàu vũ trụ, phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh, cũng đã đánh giá cao tiềm năng phát triển dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam và cho biết dự định đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới.
Những động thái này cho thấy Việt Nam đang được đánh giá cao về tiềm năng phát triển trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, bán dẫn và truyền thông. Điều này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo hãng tin CNBC, sau nhiều thập kỷ “đóng vai phụ” cho Trung Quốc và Nhật Bản, Đông Nam Á đang thu hút nhiều đầu tư công nghệ hơn bao giờ hết. Chỉ tính riêng các trung tâm dữ liệu, các công ty lớn nhất thế giới sẽ chi tới 60 tỷ USD trong vài năm tới khi dân số trẻ của Đông Nam Á đón nhận phát trực tuyến video, mua sắm trực tuyến và AI tạo sinh.
Google, Temasek Holdings Pte và Bain & Co ước tính khoảng 65% dân số Đông Nam Á sẽ thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2030, với sức mua tăng lên. Điều đó sẽ giúp tăng gấp đôi thị trường dịch vụ dựa trên internet của khu vực lên 600 tỷ USD.
Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội này, các quốc gia Đông Nam Á cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.
Từ khóa:
Lợi nhuận của khoảng 190 doanh nghiệp liên quan đến ngành bán dẫn Trung Quốc tăng hơn 600% trong nửa đầu năm, khi nhu cầu chip cho trung tâm dữ liệu và các chính sách thúc đẩy tự chủ chuỗi cung ứng cùng tạo lực đẩy cho thị trường.
Các công cụ AI mới cho phép doanh nghiệp xác định mức lương của từng nhân viên so với thị trường, từ đó nhận diện ai đang được trả thấp hoặc cao hơn giá trị thị trường...
Khi AI và robot ngày càng tham gia sâu vào công việc, quan hệ giữa người lao động và “đồng nghiệp máy” có thể trở thành một vấn đề mới đối với doanh nghiệp. Bộ phận nhân sự có thể phải mở rộng chức năng, thậm chí hình thành phòng “quan hệ robot” (Robot Relations - RR)...
Thay vì tìm kiếm một công việc mới sau khi mất việc hoặc rời bỏ môi trường doanh nghiệp áp lực cao, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn “lập công ty một người”...
Chính phủ kỳ vọng cơ chế này sẽ tạo thêm một lựa chọn cho những nhân lực trẻ có chuyên môn AI, thay vì phải tạm dừng hoạt động nghiên cứu để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hình thức thông thường...
OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Databricks cùng nhiều công ty AI đang mở rộng hoạt động tại Singapore, biến quốc gia này thành một trong những điểm đến nổi bật của làn sóng đầu tư và nhân sự AI tại châu Á...
Theo báo cáo mới của McKinsey và SEMI Foundation, Mỹ có thể thiếu tới 157.000 lao động ngành bán dẫn vào năm 2030. Khoảng thiếu hụt tập trung ở kỹ sư, kỹ thuật viên và các vị trí kỹ thuật phục vụ sản xuất chip...
Các chuyên gia an ninh Mỹ và Trung Quốc đề xuất áp dụng những biện pháp kiểm soát AI có tính chất tương tự các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh các hệ thống AI ngày càng tự chủ và được tích hợp sâu hơn vào hoạt động quân sự…
Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang được sử dụng ngày càng rộng rãi, nhưng tốc độ phổ cập chưa chuyển hóa tương ứng thành doanh thu…
Không chỉ tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Samsung Electronics và SK Hynix còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho ngành AI và bán dẫn...