Với khoản đầu tư 47 tỷ USD mới nhất, Texas trở thành trung tâm chip lớn nhất của Mỹ
Căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan khiến các nhà sản xuất chip chuyển hướng sản xuất sang thị trường Mỹ. Texas đang trở thành trung tâm thu hút đầu tư sản xuất của các ông lớn ngành công nghệ nhờ chính sách thuế thấp và trợ cấp …

Trên một khu đất rộng gần 490 ha tại một thị trấn nhỏ cách Austin (Texas) 30 dặm về phía bắc, gã khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đang chi 17 tỷ USD để xây dựng một nhà máy chế tạo chất bán dẫn. Tại thành phố Sherman (Texas), Texas Instruments đang ở giai đoạn đầu của khoản đầu tư mới về sản xuất chip trị giá 30 tỷ USD.
Kể từ khi Đạo luật Khoa học và CHIPS trị giá 52 tỷ USD của Mỹ được ban hành lần đầu tiên vào năm 2020, hơn 50 dự án bán dẫn mới của quốc gia này đã được công bố với tổng trị giá hơn 210 tỷ USD. Với 6 dự án có tổng giá trị hơn 61 tỷ USD trong số đó được đầu tư vào Texas dự kiến sẽ tạo ra hơn 8.000 việc làm.
“Chúng tôi có cảng, nguyên liệu dồi dào, chi phí kinh doanh thấp, nên chúng tôi là khu vực thuận lợi nhất để dẫn đầu thế hệ sản xuất chip tiếp theo này”, Thống đốc tiêu ban Texas, Greg Abbott nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4.
Samsung, Texas Instruments, Infineon, GlobalWafers, NXP, X-FAB và Applied Material đều đã tăng cường hoạt động ở Texas trong những tháng gần đây. Apple và Amazon cũng đang thiết kế một số chip tùy chỉnh của họ ở Texas.
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN FAB TẠI TEXAS
Nhà máy mới của Samsung tại thị trấn Taylor dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm tới. Mặc dù đây không phải là bước đột phá đầu tiên của công ty tại bang, nhưng Texas sẽ là nơi mà những con chip tiên tiến đầu tiên của Samsung được sản xuất tại Hoa Kỳ.
Năm 1996, Samsung đã từng khởi công xây dựng một nhà máy lớn ở Austin (Texas), và hiện nhà máy vẫn được sử dụng cho sản xuất chip logic. Và năm 2007, công ty tiếp tục mở một xưởng thứ hai tại Texas.
“Khách hàng của chúng tôi thích đến Texas và chúng tôi cũng thích Texas vì vị trí của bang cách đều cả 2 bờ biển”, Jon Taylor, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật fab của tập đoàn Samsung cho biết.
Trong khi đó, Nhà máy của Texas Instruments ở Sherman, một thị trấn thuộc tiểu bang Texas có 45.000 dân, được đầu tư nhiều hơn dự án của Samsung. “Texas Instruments đã đi một chặng đường dài trong việc đưa Sherman lên bản đồ”, David Plyler, thị trưởng thành phố cho biết. Plyler chia sẻ “toàn bộ cơ sở thuế của Sherman là khoảng 4 tỷ USD”.
Texas Instruments được thành lập vào năm 1930 với tên gọi Geophysical Service và bắt đầu đổi tên như hiện tại vào năm 1951. Năm 1958, một kỹ sư của công ty tên là Jack Kilby đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho mạch tích hợp. Phát minh đó đã mở ra khả năng thu nhỏ các con chip bằng cách tạo ra toàn bộ mạch điện, chứ không chỉ các bóng bán dẫn, bằng silicon.
Nhà máy RFAB2 của Texas Instruments tại Richardson, Texas đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2022, là nhà máy thứ hai của công ty ở Richardson, nơi Texas Instruments có kế hoạch sản xuất tổng cộng 100 triệu chip analog mỗi ngày. Và theo Kyle Flessner, phó chủ tịch cấp cao của Texas Instruments, một trong những ưu điểm thu hút họ về mảnh đất này là nguồn nước và điện ổn định và dồi dào. Được biết, trước đây, các nhà lập pháp địa phương đã mua quyền sử dụng nước tại Hồ Texoma gần đó, nằm trên biên giới Texas-Oklahoma và là một trong những hồ chứa lớn nhất nước Mỹ.
NGUỒN CUNG ĐIỆN VÀ NƯỚC LÀ HAI ĐIỂM THU HÚT CÁC ÔNG LỚN ĐẾN TEXAS PHÁT TRIỂN
Plyler chia sẻ: “Nơi đây có rất nhiều nước, đó là vàng của các thành phố muốn phát triển kinh tế thời nay”. Theo đó, sản xuất chip tiêu tốn hàng tỷ lít nước mỗi năm. Và Texas Instruments không phải là công ty duy nhất tận dụng lợi thế của khu vực này. GlobalWafers, có trụ sở tại Đài Loan, cũng đang có kế hoạch mở rộng trị giá 5 tỷ USD tại Sherman để xây dựng nhà máy sản xuất tấm bán dẫn silicon lớn nhất Hoa Kỳ. Theo CNBC, Texas Instruments và Samsung đều đang hứa hẹn sẽ tái sử dụng nước tại các cơ sở mới của họ.
Cũng theo thông tin từ CNBC, mỗi máy in khắc vi mạch cực tím (EUV) tiên tiến mà Samsung sẽ sử dụng ở Taylor được đánh giá tiêu thụ khoảng 1 MW điện. Texas có một lưới điện độc lập, cũng chính vì vậy, vào năm 2021, lưới điện này bị hỏng trong một cơn bão mùa đông khắc nghiệt, khiến hàng triệu người dân Texas không có điện và khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Samsung, Infineon và NXP cũng phải tạm dừng hoạt động của các nhà máy. Kể từ đó, Samsung, Infineon và các hãng khác đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng năng lượng tái tạo.
Nói về vấn đề này, Thống đốc tiểu bang mới đây cho biết: “Tôi đã ký 12 luật đảm bảo lưới điện luôn hoạt động và an toàn. Chúng tôi chắc chắn bất kỳ doanh nghiệp nào chuyển đến đây chúng tôi đều có thể đáp ứng nguồn điện mà họ cần với chi phí thấp”.
Texas từ lâu đã nổi tiếng với quỹ đất dồi dào và các chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Jinman Han, người đứng đầu bộ phận kinh doanh chip của Samsung tại Mỹ cho biết: “Texas rộng rãi, khổng lồ và được hỗ trợ rất nhiều để dễ dàng kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ to lớn từ chính quyền Texas, thậm chí từ chính thống đốc bang Texas”.
Texas là một trong số ít các tiểu bang không có thuế thu nhập cùng với đó là miễn thuế bán hàng đối với máy móc sản xuất và nhiều loại miễn thuế khác, chính vì vậy, có thể hiểu tại sao Caterpillar, Charles Schwab, Hewlett-Packard và Oracle đều đã chuyển trụ sở chính của họ đến Texas trong những năm gần đây.
Infineon của Đức, một trong những nhà cung cấp chip ô tô lớn nhất thế giới, đã hoạt động tại Mỹ được 25 năm, với nhà máy sản xuất các chất bán dẫn được đặt tại Austin. Melissa Hebert, quản lý cấp cao của Infineon tại Austin cho biết: “Với sự hỗ trợ mà chúng tôi có được từ cơ quan lập pháp tiểu bang và sau đó là sự hỗ trợ của liên bang trong ngành này, Texas xứng đáng là trung tâm xây dựng các cơ sở sản xuất”.
Báo cáo thu nhập quý I của Samsung khá ảm đạm, chính vì vậy, họ cho biết sẽ cắt giảm sản xuất chip bộ nhớ. Thế nhưng, bù lại, họ lại đang rót tiền vào mảng đúc, sản xuất chip logic ở Texas. Tương tự, Texas Instruments đang liên tục mở rộng hoạt động sản xuất ngay cả khi báo cáo doanh số bán hàng giảm lần đầu tiên vào quý I năm nay kể từ năm 2020.