09:08 19/01/2019

“Cánh tay phải” của ông Kim Jong Un tới Washington, có thể gặp ông Trump

An Huy

Đây được xem là một sự chuyển động trong nỗ lực ngoại giao tưởng như đã đóng băng suốt mấy tháng qua

Ông Kim Yong Chol, quan chức cấp cao Triều Tiên, xuất hiện tại sân bay quốc tế ở Mỹ ngày 17/1 - Ảnh: Reuters.
Ông Kim Yong Chol, quan chức cấp cao Triều Tiên, xuất hiện tại sân bay quốc tế ở Mỹ ngày 17/1 - Ảnh: Reuters.

Một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tới Washington vào ngày thứ Năm, dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và thậm chí là Tổng thống Donald Trump, để chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai.

Theo tin từ Reuters, vị quan chức Triều Tiên đến Mỹ đúng vào ngày chính quyền ông Trump công bố một chiến lược phòng thủ hạt nhân mới, trong đó gọi Triều Tiên là một "mối nguy bất thường" và đang diễn ra. Cách đây 7 tháng, ông Trump công bố tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng nguy cơ từ Triều Tiên đã được xóa bỏ.

Ông Kim Yong Chol - nhà đàm phán hạt nhân cấp cao nhất của Triều Tiên trong cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời được xem là một "cánh tay phải" của ông Kim Jong Un - sẽ gặp ông Pompeo và cũng có thể tới Nhà Trắng để gặp ông Trump trong ngày thứ Sáu, nguồn thạo tin tiết lộ. Đây được xem là một sự chuyển động trong nỗ lực ngoại giao tưởng như đã đóng băng suốt mấy tháng qua.

Kết quả chuyến thăm Washington của ông Kim Yong Chol có thể là một tuyên bố về kế hoạch gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim Jong Un, nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói.

Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng và Washington thu hẹp được bất đồng. Trong đó, Mỹ vẫn đòi Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân thì mới dỡ trừng phạt, còn Triều Tiên muốn Mỹ phải dỡ trừng phạt trước.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nói rằng ông Kim Yong Chol đã tới Washington trên một chuyến bay thương mại từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Cũng theo Yonhap, ông Kim được đón tại sân bay Dulles của Mỹ bởi ông Stephen Biegun, đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Sau mấy tháng gián đoạn, tương tác ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên được nối lại sau khi ông Kim Jong Un có bài phát biểu nhân dịp năm mới nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Trump "bất kỳ lúc nào".

Trong cuộc gặp hôm 12/6/2018 ở Singapore, ông Trump và ông Kim Jong Un nhất trí tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một ngày sau đó, ông Trump tuyên bố "không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa kể từ đó gần như "dậm chân tại chỗ", và điều này được nhấn mạnh trong báo cáo phòng thủ tên lửa mang tên Missile Defense Review do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 17/12. Hôm thứ Tư, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng thừa nhận những nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân vẫn chưa mang lại kết quả.

Về phần mình, ông Trump hôm 2/1 cho biết đã nhận được một bức thư "tuyệt vời" từ ông Kim Jong Un và có thể sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thời gian không xa, nhưng cũng tuyên bố "không vội".