00:12 10/01/2019

CEO Apple nhận khoản thưởng năm lớn chưa từng thấy

Hoài Thu

Tim Cook mang về nhà tổng cộng 136 triệu USD gồm tiền thưởng, lương và cổ phiếu thưởng cho năm tài khóa 2018

CEO Apple Tim Cook - Ảnh: Bloomberg.
CEO Apple Tim Cook - Ảnh: Bloomberg.

Tim Cook, giám đốc điều hành (CEO) của Apple Inc được nhận khoản thưởng lớn nhất từ trước tới nay của ông cho năm tài chính 2018, khi nhà sản xuất iPhone báo doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, đồng thời vượt qua mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Theo thông báo ngày 8/1 của Apple, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 29/9/2018, Tim Cook nhận được khoản thưởng 12 triệu USD. Cook cũng nhận lương 3 triệu USD và số cổ phiếu trị giá 121 triệu USD từ gói thưởng cổ phiếu 10 năm. Theo đó, ông mang về tổng cộng 136 triệu USD, kèm khoản trợ cấp khoảng 682.000 USD. Khoản thường dành cho người đứng đầu Apple có liên hệ tới việc doanh thu và lợi nhuận hoạt động của hãng này trong năm tài chính 2018 đều tăng 16% so với năm trước đó. 

CEO Apple nhận khoản thưởng năm lớn chưa từng thấy - Ảnh 1.

Nguồn: Apple.

Tuy nhiên, để lặp lại kỳ tích đó trong năm không hề dễ. Theo Bloomberg, vào tuần trước, lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ, Apple đã hạ dự báo doanh thu do nhu cầu thấp hơn dự báo của sản phẩm iPhone tại Trung Quốc và một số thị trường khác. Tuyên bố này đã khiến giá cổ phiếu hãng táo khuyết lao dốc, đến nay giảm 12%. 

4 giám đốc khác của Apple cũng nhận thưởng tiền 4 triệu USD, mang về tổng cộng khoảng 26,5 triệu USD mỗi người, bao gồm lương và thưởng cổ phiếu. Một phần số cổ phiếu thưởng được trả nhờ việc đạt các mục tiêu về lợi nhuận cổ phiếu, phần còn lại được nhận miễn là họ vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí của mình tại Apple. 

Phần lớn thu nhập của Cook trong năm tài chính 2018 đến từ gói thưởng cổ phiếu lớn mà ông nhận được vào năm 2011, khi ông thay thế Steve Jobs giữ vị trí CEO. Số cổ phiếu này được trả theo từng năm và phụ thuộc một phần vào hoạt động của cổ phiếu Apple so với các công ty khác trong nhóm S&P 500.

Hồi tháng 8/2018, Cook nhận được 500.000 cổ phiếu Apple khi cổ phiếu hãng này tăng hơn 2/3 công ty S&P 500 trong 3 năm. Trong năm tài chính 2018, lợi nhuận trên cổ phiếu Apple là 49%, bao gồm cổ tức tái đầu tư, gần gấp 3 lần S&P. 

Thông tin chi tiết về lương thưởng Apple trả cho Giám đốc Thiết kế Jony Ive - được xem là nhân vật quan trọng nhất của Apple, không được công bố.