
Sự chán nản lên tới đỉnh điểm buổi phiên chiều khi cả phiên chỉ là diễn biến giảm. Vài chục phút phục hồi cuối cùng của VN-Index cũng chỉ khiến "cú đạp" ATC thêm sức nặng.
Đợt ATC các cổ phiếu lớn như VHM, VNM, VRE bị ép giá ngay từ sớm và đến 4 phút cuối không thấy lệnh vào đỡ thì kết cục của VN-Index đã được định đoạt. Nhóm này sập giá mạnh lúc đóng cửa và VN-Index cũng mất luôn gần 2 điểm.
Chỉ số chính đóng cửa giảm 0,21% xuống 966,18 điểm. Cuối phiên nhìn lại mới thấy đỉnh 971 cao vời vợi. Điểm số mất đi không nhiều, thậm chí từ đỉnh xuống đáy VN-Index cũng chỉ giảm 0,6%, nhưng hôm nay là ngày chứng khoán trong nước đi ngược thế giới ở cấp độ chán nản mới.
Vn30-Index thiệt hại nhiều hơn, VNM vốn hóa lớn nhất trong chỉ số này. VHM cũng khá lớn (đứng thứ 6), chưa kể HPG cũng sập mạnh 1,65% và cổ phiếu này vốn hóa lớn thứ 4 trong chỉ số. VN30-Index đóng cửa giảm 0,48% với 8 mã tăng/16 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng.
Nếu tính riêng đợt đóng cửa, HPG bị "đạp" giảm 800 đồng so với giao dịch chốt đợt khớp lệnh liên tục; VHM bị giảm thêm 1.100 đồng, chốt giảm 2,3% so với tham chiếu; VNM giảm thêm 900 đồng, đóng cửa giảm 1,01%. VRE giảm thêm 750 đồng, chốt giảm 3,45% so với tham chiếu.
Các cổ phiếu còn lại thực ra giảm không nhiều nhưng số tăng cũng không đủ mạnh. Vì vậy chỉ vài cổ phiếu nói trên đã ảnh hưởng lớn tới các chỉ số. Nhóm ngân hàng vẫn có VCB tăng 1,03%, BID tăng 2,2%, CTG tăng 2,23%. GAS tuy bị ép trả lại 600 đồng so với phiên sáng nhưng vẫn trụ được trên tham chiếu 0,1%.
Tính chung cả phiên, 3 cổ phiếu là VNM, VHM và VRE khiến VN-Index giảm 3,5 điểm trong khi 3 mã mạnh nhất là VCB, BID và CTG chỉ "cứu" lại được 2,5 điểm. Số còn lại là độ rộng quá kém trong nhóm VN30 gây ra.
Điểm sáng vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhóm đầu cơ, với VNS, HAR, HAI, PTL, HTT, AMD, FIT giao dịch lớn và giá tăng từ 6% tới kịch trần. Nhiều cổ phiếu đang kích thích lòng tham cực mạnh, như AMD đã tăng gần 51% chỉ từ đầu tháng 10; HAR mới 4 phiên đã tăng 22%; HAI thì đang trong sóng đầu cơ mạnh nhất kể từ 2018, kể từ tháng 10 tới giờ tăng 146%.
Chiều nay thanh khoản hơi đuối, tính cả ROS thì vẫn giảm hơn 8% so với phiên sáng, đạt 1.570 tỷ đồng. Nếu không tính ROS thanh khoản giảm 14%. HPG và MSN là hai mã thanh khoản nhất thị trường chiều nay sau ROS. HPG giao dịch 115,1 tỷ đồng thì giá tụt so với phiên sáng gần 2,26%. MSN giao dịch 50,2 tỷ đồng, giá giảm so với phiên sáng 1,02%.
Điểm tích cực duy nhất là khối ngoại đã giảm bán khá nhiều hôm nay. Với cổ phiếu, khối này chỉ còn rút ròng gần 57 tỷ đồng, trong khi 3 phiên liền trước bán ròng hàng trăm tỷ. Phần vốn bị rút này được bù lại từ giao dịch mua ròng hơn 56 tỷ đồng của chứng chỉ quỹ E1.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ định hình lại cơ sở pháp lý cho chính sách thuế quan của ông và đẩy mạnh đàm phán với các đối tác thương mại ở Bắc Mỹ...
Ngày 22/7, theo giờ Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cùng đoàn công tác đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange - LSE), trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.