
Tưởng như VN-Index sẽ bị đạp đỏ đến phút cuối cùng, nhưng đúng lúc đóng cửa, VHM nhảy dựng lên tăng trên 1%, đẩy chỉ số đóng cửa trên tham chiếu.
Thị trường phiên chiều chứng kiến đợt sụt giảm đáng kể ở các blue-chips, mặc dù độ rộng tổng thể của sàn vẫn tốt. Blue-chips rơi mạnh nhất phải kể tới nhóm dầu khí.
GAS và PLX cùng lao dốc rất mạnh và kéo theo nhiều blue-chips khác cũng giảm, đẩy các chỉ số vào một nhịp điều chỉnh đáng kể. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều tạo đỉnh lúc 13h37. Khi đó VN-Index trên tham chiếu 0,6%, VN30-Index tăng 0,53%. Nhịp lao dốc kéo dài tới tận phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã giảm 0,21%, VN30-Index giảm 0,32%. Như vậy biến động buổi chiều khá lớn, đều trên 0,8% ở cả hai chỉ số.
GAS thanh khoản không lớn nhưng giá giảm rất mạnh. Chốt phiên sáng GAS vẫn đang tăng 1,38% so với tham chiếu, nhưng nhịp giảm đẩy giá chạm đáy giảm tới 2,11% so với tham chiếu. Đóng cửa GAS có hồi một chút, còn giảm 0,92%. Riêng lúc đóng cửa GAS đã phục hồi 1.000 đồng. Tuy vậy buổi chiều tính ra GAS vẫn giảm 2,26% so với phiên sáng.
PLX có dấu hiệu bị xả rõ hơn GAS, thanh khoản tăng so với ngày hôm qua. PLX cuối phiên sáng đã giảm nhẹ 0,14%, nhưng buổi chiều rơi thêm 1,55% nữa. PLX đóng cửa giảm 1,69% so với tham chiếu.
GAS và PLX là hai cổ phiếu giảm giá nổi bật chiều nay, nhưng thực tế rổ VN30 có khá nhiều mã cũng trượt giá. Rổ này ghi nhận 19 mã giảm giá so với phiên sáng, 9 mã tăng thêm, trong đó tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều yếu hơn phiên sáng. HPG, VJC, MWG, NVL, SSI cũng nằm trong số trượt giảm.
Diễn biến mặt bằng giá nói trên thể hiện sự tương đồng với diễn biến của các chỉ số, đặc biệt là chỉ số VN30-Index. GAS và PLX chỉ là hai cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất. VIC đóng cửa giảm 1,08% so với tham chiếu nhưng lại là có cải thiện so với phiên sáng.
Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa vẫn là 172 mã tăng/111 mã giảm, thậm chí còn tốt hơn phiên sáng (150 mã tăng/107 mã giảm). Cổ phiếu vẫn tăng giá nhiều bất chấp chỉ số biến động rất mạnh. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng số tăng chủ yếu nằm trong nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Midcap tăng 0,43%, Smallcap tăng 0,41%. Các cổ phiếu này thực tế cũng chịu ảnh hưởng khi chỉ số lao dốc giảm, nhưng sau đó phục hồi tăng nhanh hơn blue-chips.
Thanh khoản chiều nay sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 3 phiên với 1.877,9 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Mức giảm giao dịch này thấp hơn khoảng 9% so với phiên sáng. Nguyên nhân giảm thanh khoản vẫn là các blue-chips giao dịch rất kém. Rổ VN30 chiều nay giao dịch giảm khoảng 6% so với phiên sáng và sàn HSX giảm 12%.
HNX lại có thanh khoản tăng hôm nay, đạt 748,1 tỷ đồng khớp lệnh, mức cao nhất 13 phiên. Nguyên nhân là do ACB và PVS giao dịch rất lớn. Hai mã này chiếm tới 47% giá trị sàn. ACB tăng giá 1,52% còn PVS giảm 1,33% trong nhịp xả chung ở nhóm dầu khí.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm mua đáng kể. Tổng giá trị mua vào ở hai sàn cổ phiếu bao gồm cả thỏa thuận đã giảm khoảng 15% so với ngày hôm qua. Giá trị bán ròng đạt gần 55,8 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này mua 520,7 tỷ đồng, bán ra 575,6 tỷ đồng. Trên HNX mua 12,2 tỷ, bán 13 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.