
Nửa sau phiên chiều nay VN-Index đã có nhịp phục hồi và cũng xanh được ở phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên đã không có đủ sức mua để giúp các cổ phiếu blue-chips trụ giá.
Chốt phiên, chỉ số lại sụt xuống 993,35 điểm, giảm nhẹ 0,16% so với tham chiếu. Mức giảm là không đáng kể nhưng đa số blue-chips giảm giá và chỉ số trông cậy duy nhất vào VCB, BID.
Hai mã này cũng suy yếu nhiều ở lúc đóng cửa, góp phần thổi bay hi vọng chốt tuần chỉ số xanh. VCB tụt từ 79.000 đồng xuống 78.500 đồng lúc đóng và chỉ còn tăng 1,03% so với tham chiếu. BID giữ giá khá, vẫn tăng 1,7% so với tham chiếu, nhưng cũng không đạt giá cao nhất của phiên này. MSN là blue-chips duy nhất có tăng trưởng lúc đóng cửa, từ 80.000 đồng tăng lên 80.900 đồng, chốt được trên tham chiếu 0,12%.
Tất cả các blue-chips còn lại trong nửa sau của phiên chiều đều suy yếu và yếu đến tận lúc đóng cửa. VIC chốt phiên giảm 0,89%, VNM giảm 0,48%, GAS mất hết mức tăng, về tham chiếu, TCB giảm 0,48%, SAB sập mạnh xuống lúc đóng cửa, giảm 1,45%. CTG giảm 0,24%, MBB giảm 0,22%... VN30-Index đóng cửa giảm 0,29% chỉ với 6 mã tăng/19 mã giảm. HSX có 120 mã tăng/183 mã giảm.
Nguyên nhân khiến thị trường không thể phục hồi được tốt hơn là do thanh khoản quá kém. Dòng tiền mua bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần, chỉ đạt 1.388,2 tỷ đồng. Mức giao dịch này giảm 12% so với phiên sáng và giảm 25% so với chiều hôm qua. Thực tế mức giảm còn nhiều hơn nếu không tính tới giao dịch lớn như thường lệ của ROS.
Ngoài ROS, chiều nay chỉ có HPG và MWG là thanh khoản vượt được 50 tỷ đồng khớp lệnh. MWG khớp lớn nhất với 81,7 tỷ đồng nhưng giá vẫn bị ép giảm 1,11%. HPG giao dịch khoảng 50,7 tỷ đồng, giá duy trì tăng 0,67%, chỉ tụt nhẹ so với cuối phiên sáng. Các cổ phiếu còn lại chỉ giao dịch loanh quanh 30 tỷ đồng trở xuống.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên này vẫn mua ròng nhẹ khoảng 65 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu hai sàn, trong đó tập trung vào HSX. Trên sàn này mức giải ngân đạt 339,6 tỷ đồng và bán ra 271,1 tỷ đồng. Các blue-chips được mua ròng khá tốt là VCB, VRE, BID, VHM, HVN, PLX. Đặc biệt với VCB, khối ngoại mua chiếm tới trên 57% thanh khoản. Lực mua mạnh này vẫn bị nhà đầu tư trong nước (chiếm 93% thanh khoản) xả ép giá về cuối phiên.
Các cổ phiếu bị bán ròng vẫn xuất hiện HPG nhưng mã này bị bán chỉ khoảng 24% thanh khoản. Thêm nữa khối ngoại cũng mua tốt với HPG nên mức ròng chỉ khoảng -7,5 tỷ đồng, còn lại là giao dịch thỏa thuận. STB, POW, DXG, AAA, HCM, VNM là các mã khác bị bán ròng khá lớn.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.