
Mặc dù VN-Index đóng cửa vẫn còn giảm 0,96%, tương đương mất gần 10 điểm nhưng cũng không phải là quá tệ. Thậm chí VN-Index còn là một trong những chỉ số mạnh nhất phiên châu Á hôm nay.
Khoảng 13 phút đầu tiên buổi chiều, thị trường xấu thêm một chút và VN-Index rơi xuống 977 điểm, giảm 1,56%. Từ đáy này, nhóm blue-chips được dẫn dắt bởi VIC, VHM, BID và vài mã khác phục hồi tích cực, kéo chỉ số lên dần. Gần trọn phiên chiều là một nhịp phục hồi ấn tượng.
VIC là trụ đáng chú ý nhất buổi chiều dù thanh khoản thuộc nhóm kém nhất của blue-chips. VIC cuối phiên sáng sụt giảm 1,04% so với tham chiếu nhưng buổi chiều hồi lên sát tham chiếu. Giá đóng cửa chỉ còn giảm 0,16% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng được 0,89% so với phiên sáng.
BID là cổ phiếu kéo chỉ số mạnh thứ hai sau VIC chiều nay khi tăng từ 37.100 đồng cuối phiên sáng lên 37.850 đồng lúc đóng cửa, tương đương tăng 2,02%. BID chốt trên tham chiếu 0,8%, không mạnh, nhưng nếu tính riêng phiên chiều lại rất ảnh hưởng.
VHM cũng là cổ phiếu lớn tích cực buổi chiều, tăng 0,59% so với phiên sáng. Ngoài ra có TCB tăng 0,95%, MSN tăng 0,93%, MBB tăng 2%... Tính trong rổ VN30 chiều nay có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng trong khi 9 mã giảm.
Nhờ số tăng áp đảo và xuất hiện nhiều mã vốn hóa lớn nên VN-Index riêng buổi chiều lấy lại được 0,32% so với cuối phiên sáng, đóng cửa chỉ còn giảm 0,96% so với tham chiếu. Mức phục hồi bị giới hạn vì thực tế vẫn còn quá nhiều cổ phiếu giảm giá. Độ rộng lúc đóng cửa của VN30 là 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 14 mã giảm trên 1%. VN30-Index vẫn giảm 0,89% so với tham chiếu.
Nhóm vốn hóa lớn còn giảm nhiều hôm nay là VHM giảm 1,26%, VCB giảm 1,77%, GAS giảm 2,4%, VNM giảm 2,03%, TCB giảm 1,85%, SAB giảm 0,8%, MSN giảm 1,3%, HPG giảm 2,56%, CTG giảm 0,98%.
Độ rộng của HSX chốt phiên là 102 mã tăng/205 mã giảm, trong đó 113 mã giảm quá 1%. Như vậy so với phiên sáng (85 mã tăng/214 mã giảm, 140 mã giảm trên 1%) thì mặt bằng giá cổ phiếu đã có cải thiện nhận định.
Xuất hiện một số giao dịch khá mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tiêu biểu là DBD tăng 6,93%, HVG tăng 6,87%, FIT tăng 6,21%, AGR tăng 4,17%, BCG tăng 4,05%, DXG tăng 4%...
Tuy nhiên chiều nay thanh khoản lại hơi kém. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.588,2 tỷ đồng, giảm 21% so với phiên sáng. ROS giao dịch tới 242 tỷ đồng nên phần còn lại của thị trường giảm thanh khoản tới 30% so với phiên sáng.
Khối ngoại vẫn tiếp tục xả ròng mạnh trên thị trường cổ phiếu. Thêm 117 tỷ đồng nữa bị rút khỏi cổ phiếu hai sàn, trong đó cổ phiếu HSX bị bán ròng 114,1 tỷ đồng. Ngoài ra chứng chỉ quỹ E1 vẫn bị bán ròng 83,2 tỷ đồng nữa.
Cổ phiếu bị bán lớn nhất là HPG với 1,45 triệu cổ ròng. SSI, PVT, STB, DXG, GAS, HCM, VCB, VNM, VRE, VJC là các mã khác bị bán lớn cùng với ITA, HAI, TDC... Phía mua ròng có NVL, KBC, PVD, VIC, LGL.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.