
Thị trường đột ngột tăng tốc chiều nay khi hàng loạt blue-chips lớn được mua mạnh đẩy giá lên. Thanh khoản phiên chiều không cải thiện nhiều, nhưng giá cổ phiếu lại rất mạnh.
Những cổ phiếu mạnh đột biến chiều nay lại là những mã có ảnh hưởng rất lớn đến VN-Index. So với phiên sáng, VNM, VCB là hai trụ duy nhất bị tụt giá, giảm tương ứng 400 đồng và 200 đồng. Còn lại các mã khác đều tăng tốt.
Những cổ phiếu bùng nổ nhất phải kể tới là VHM, tăng so với phiên sáng tới 1.800 đồng tương đương 2,24% và chốt trên tham chiếu 2,37%. SAB cao hơn phiên sáng 2.400 đồng, đóng cửa tăng 0,88%. GAS tăng 2.600 đồng, tương đương 2,59% và đóng cửa tăng 3,21% so với tham chiếu. MSN tăng thêm 800 đồng, chốt trên tham chiếu 0,94%.
Ngoài ra các trụ khác tăng lẻ tẻ như VIC tăng thêm 300 đồng, VJC tăng 300 đồng, MWG tăng 1.100 đồng, VRE tăng 350 đồng, CTG tăng 100 đồng... Cả rổ Vn30 chiều nay ghi nhận 21 mã tăng cao hơn phiên sáng, chỉ 5 mã bị tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,96% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng 0,53%. VN-Index đóng cửa tăng 1,06% tương đương tăng thêm 0,68% trong buổi chiều.
Có thể thấy phần lớn mức tăng của các chỉ số là có được trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của nhóm blue-chips lớn nhất. Đó chính là khác biệt so với phiên sáng, khi thị trường dao động lờ đờ và không có nhóm cổ phiếu tạo cảm hứng. Chiều nay những VHM, GAS giao dịch rất sôi động.
Tính chung cả phiên, GAS và VHM là hai mã kiến tạo điểm số nhiều nhất cho VN-Index khi vốn hóa đều tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng. Tiếp đó là các mã VIC, HVN, SAB, BID. Độ rộng của HSX ghi nhận 210 mã tăng/82 mã giảm, trong đó 134 mã tăng trên 1%. Phiên sáng mới có chưa tới 90 mã tăng quá 1%. Như thế mặt bằng giá chung của thị trường đã cải thiện rất nhiều ở phiên chiều.
Tuy giá tăng tốt nhưng thanh khoản chiều nay vẫn còn thấp. Hai sàn chỉ khớp thêm được 1.356,3 tỷ đồng, tăng 11,7% so với phiên sáng. Lý do một phần là do ROS giao dịch quá nhiều buổi chiều, tăng 71% so với phiên sáng. Nếu không tính ROS cho cả hai phiên thì toàn bộ phần còn lại của thị trường chiều nay chỉ tăng thanh khoản 5,3% mà thôi.
Đáng chú ý là nhóm VN30 thanh khoản rất tệ. Cả buổi chiều bao gồm ROS, rổ VN30 chỉ giao dịch 681,3 tỷ đồng (ROS chiếm mất 30%). 29 cổ phiếu còn lại giao dịch chừng 478 tỷ đồng với hai mã thanh khoản nhất là GAS và MWG cũng chỉ hơn 33 tỷ đồng một chút.
Một yếu tố nữa là nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng khá lớn. Phiên này hai sàn bị rút ròng gần 125 tỷ đồng chưa tính UpCom. Cụ thể, HSX bị bán 538,1 tỷ đồng, mua vào 414 tỷ đồng. HNX bị bán 2,5 tỷ, mua 1,7 tỷ đồng.
Quy mô bán ròng trên cổ phiếu thực tế còn lớn hơn nhiều vì con số tổng này là đã cộng chung cả khoản mua ròng chứng chỉ quỹ E1 tới hơn 139 tỷ đồng. Các giao dịch bán kỷ lục là HPG, NBB với tương ứng 1,4 triệu cổ và 1,1 triệu cổ ròng. PVD, GAS, VCB, VNM, MSN cũng bị bán ròng lớn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.