
Chiều nay các blue-chip càng lúc càng mạnh và mức 1020 điểm của VN-Index được chinh phục thành công.
VN-Index đóng cửa tăng 1,01% so với tham chiếu, đứng ở 1022,9 điểm. Mức đỉnh cũ của chỉ số này là 1020 điểm được chinh phục lần thứ nhất trong nhịp tăng đầu phiên chiều lên 1021,43 điểm. Sau đó chỉ số thoái lui xuống 1016,52 điểm. Từ sau 14h, VN-Index lại có hành trình chinh phục đỉnh cao lần thứ hai và thành công.
Các blue-chip lớn mạnh lên là động lực chính cho VN-Index vượt đỉnh thành công. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp VCB, VPB, STB, MNBB, CTG tăng cao thêm so với phiên sáng. Trong số này VCB tăng rất mạnh tới 1,47% và đóng cửa trên tham chiếu 2,59%.
Ngoài ra phải kể tới 4 trụ rất lớn cũng tăng đáng kể so với phiên sáng là VNM, VIC, SAB và MSN. Rất đáng tiếc là GAS lại sụt giảm mất 1.500 đồng, tương đương giảm 1,47% so với phiên sáng và chốt phiên quay trở lại tham chiếu. GAS là trụ lớn duy nhất tụt lùi trong phiên chiều nay.
VNM tuy tăng so với phiên sáng nhưng chỉ ở mức bớt giảm. Trụ này đóng cửa vẫn mất 1,64% so với tham chiếu nhưng riêng buổi chiều thì là tăng, do đó có đóng góp vào quá trình vượt đỉnh của chỉ số.
VIC phục hồi thành công và đóng cửa đã tăng nhẹ 0,38% so với tham chiếu. So với phiên sáng VIC tăng được 1,26%.
MSN là cổ phiếu hơi khác biệt. So với phiên sáng, MSN là mã tăng đáng kể nhất, tới 2.900 đồng, tương đương 3,38%. Tuy nhiên MSN lại có vai trò tương đối nhỏ trong VN-Index (đứng thứ 7) trong khi có vai trò chi phối trong VN30-Index (đứng thứ 4). MSN đóng cửa tăng 4,84% đã cộng cho VN30-Index tới 0,45% điểm tăng, nhưng VN-Index chỉ được khoảng 0,15%.
Đây cũng là nguyên nhân khiến VN30-Index đóng cửa chiều nay tăng tới 1,56% so với tham chiếu.
Thanh khoản phiên chiều nay không lớn, hai sàn chỉ giao dịch thêm 2.925,3 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với chiều phiên trước. Cả sáng lẫn chiều giảm thanh khoản nên cả phiên giá trị khớp lệnh giảm gần 13%. Tổng giá trị giao dịch cũng giảm khoảng 9%.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục giải ngân ròng lớn. Tổng giá trị mua vào đạt 1.252,6 tỷ đồng, bán ra 653,4 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là nhờ giao dịch thỏa thuận mua ròng 13,75 triệu cổ phiếu HDB trị giá hơn 506,7 tỷ đồng. Ngoài ra MSN cũng được thỏa thuận mua ròng 55,1 tỷ, DHG thỏa thuận 34,6 tỷ.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại xả khá mạnh và lại bán ròng. Cụ thể, tổng giá trị mua 549,6 tỷ đồng, bán ra 565,2 tỷ đồng. SSI bị bán ròng tới 80,3 tỷ đồng, STB -28,1 tỷ, VNM -22,4 tỷ, VRE -18,3 tỷ, VCB -12,8 tỷ, DHG -12,5 tỷ, VHC -10,3 tỷ.
Phía mua VIC 73 tỷ, CII 31,2 tỷ, HPG 25,1 tỷ, NKG 20,1 tỷ, KDC 16,1 tỷ.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.