09:37 07/12/2019

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ nhờ số liệu việc làm, lạc quan thương mại

Bình Minh

Báo cáo việc làm khả quan và hy vọng về đàm phán thương mại Mỹ-Trung giúp nhà đầu tư hưng phấn trong phiên ngày thứ Sáu

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vững vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi báo cáo việc làm khả quan và hy vọng về đàm phán thương mại Mỹ-Trung giúp nhà đầu tư hưng phấn.

Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số chính cùng chốt phiên trong sắc xanh và chỉ còn cách khoảng 1% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào tuần trước.

Tuy nhiên, sau một tuần đầy biến động khi thị trường đón nhận những tin tức thiếu rõ ràng về đàm phán thương mại và những số liệu kinh tế tốt xấu đan xen, chỉ có S&P 500 tăng điểm trong cả tuần. Hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq kết thúc một tuần đi xuống.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này có thêm 266.000 việc làm mới trong tháng 10, mức tăng mạnh nhất 10 tháng và vượt xa dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp nhờ đó giảm xuống còn 3,5%.

"Một báo cáo như thế này cho thấy nền tảng của nền kinh tế đang vững vàng. Các doanh nghiệp nhờ đó sẽ tin tưởng và sức mạnh tăng trưởng kinh tế", chiến lược gia trưởng Tim Ghriskey thuộc Inverness Counsel ở New York phát biểu. "Chủ yếu vì đàm phán thương mại Mỹ-Trung mà nhiều công ty thời gian qua cảm thấy bấp bênh".

Về vấn đề thương mại, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết ngày 15/12 vẫn là thời hạn mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện đợt áp thuế tiếp theo lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Kudlow nói "đàm phán vẫn diễn ra tích cực, gần như hàng ngày, và hai bên liên lạc mật thiết".

Mỹ và Trung Quốc "cùng cứng rắn và còn có nhiều vấn đề hai bên phải nhất trí", ông Ghriskey nhận xét. "Nhưng dựa trên những gì mà chúng tôi nghe được từ những nguồn nghiêm túc, có vẻ như chúng ta sẽ sớm chứng kiến một thỏa thuận thương mại".

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đưa lợi suất tăng, sau khi báo cáo việc làm được công bố. Nhờ đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng có phiên tăng mạnh nhất hơn 1 tháng, với mức tăng 1,6%.

Luc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,22%, đạt 28.015,06 điểm. S&P 500 tăng 0,91%, đạt 3.145,91 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1%, đạt 8.656,53 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, chỉ có duy nhất nhóm dịch vụ tiện ích chốt phiên trong trạng thái giảm. Các nhóm năng lượng, tài chính và công nghiệp đạt mức tăng phần trăm mạnh nhất.

Cổ phiếu năng lượng được hỗ trợ nhờ mức tăng 1,1% của giá dầu, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, tức nhóm OPEC+, nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới hết tháng 3/2020.

Cổ phiếu công nghiệp tăng 1,3%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng.

Lạc quan thương mại đưa cổ phiếu con chip tăng ấn tượng, bởi đây là nhóm nhạy cảm với thông tin về thương chiến. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index của cổ phiếu con chip tăng 1,6%.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,93 lần số mã giảm, trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,27 lần. Có tổng cộng 6,64 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 6,65 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.