12:02 25/11/2019

Chứng khoán sáng 25/11: Nghi ngờ cao độ, tiền vào nhỏ giọt

Lan Ngọc

Thị trường có thêm một nhịp giảm nhanh nữa đầu phiên sáng nay. Có lẽ những nhà đầu tư có nhu cầu cắt lỗ nốt đã thoát hàng, nhưng sau đó cả thị trường chìm trong sự nghi ngờ

Sau đợt tháo chạy sớm, thị trường đã cân bằng trở lại nhưng thiếu cầu để thay đổi trạng thái bò ngang.
Sau đợt tháo chạy sớm, thị trường đã cân bằng trở lại nhưng thiếu cầu để thay đổi trạng thái bò ngang.

Thị trường có thêm một nhịp giảm nhanh nữa đầu phiên sáng nay. Có lẽ những nhà đầu tư có nhu cầu cắt lỗ nốt đã thoát hàng, nhưng sau đó cả thị trường chìm trong sự nghi ngờ.

Bất chấp VN-Index vẫn tăng nhẹ, giao dịch diễn ra trong nửa sau phiên sáng diễn ra chậm chạp, thanh khoản cực thấp. Các blue-chips "trả lễ" bằng mức tăng nhẹ: VN30-Index tăng 0,27% với 18 mã tăng/9 mã giảm. Trong khi đó VN-Index chỉ tăng 0,02% với 129 mã tăng/160 mã giảm. Midcap giảm 0,29%, Smallcap giảm 0,24%.

Điểm nhấn sáng nay chính là nhìn giảm sớm ngay vài phút sau khi thị trường bước vào đợt khớp lệnh liên tục. VN-Index sụt giảm trở lại 971,24 điểm, mất 0,67%, và chạm trở lại đúng đáy thấp nhất phiên cuối tuần trước. Sau đó, thị trường được các blue-chips nâng đỡ và giữ nhịp đủ tốt để các chỉ số phục hồi dần.

Mức tăng yếu ớt phản ánh một thực tế là thị trường vẫn không có trụ dẫn thật sự xuất sắc. VNM tăng 1,5%, SAB tăng 1,28%, MSN tăng 1,42% là mạnh nhất. Tuy nhiên VCB giảm 0,82%, VRE giảm 2,01%, BID giảm 0,5%, VIC giảm 0,17% VHM giảm 0,11% có lợi thế hơn nhiều về vốn hóa. Mức giảm của nhóm này không mạnh, nhưng lại gây áp lực lớn.

Có thể thấy ngay nhóm VN30 khá tốt về độ rộng nhưng chưa đủ áp đảo về vốn hóa. Các trụ lớn nhất như VIC, VHM mới đang nỗ lực thu hẹp đà giảm. Lực cầu quá yếu là nguyên nhân quan trọng. Chẳng hạn VIC cả phiên sáng giao dịch chưa tới 10 tỷ đồng hay hơn 84.000 cổ phiếu là thấp kỷ lục trong vòng 4 tháng. VIC chỉ có vài ngàn cổ ngăn cách với ngưỡng tham chiếu nhưng vẫn chưa vượt qua được. VHM giao dịch chưa tới 196.000 cổ phiếu tương đương gần 18 tỷ đồng, giá cũng chưa vượt được tham chiếu...

Thực tế nếu tính lượng dư bán giá đỏ của nhóm VN30 thì không nhiều. Nhóm trụ như BID, VIC, VHM đều không bị gây sức ép quá mạnh, chỉ là chưa có cầu mua lên đủ khỏe. VCB và VRE bị bán nhiều hơn nhưng chỉ có VCB là khả năng gây sức ép lớn.

Sàn HNX cũng không có áp đảo gì về độ rộng, nhưng lợi thế trụ đang thuộc về ACB, tăng 1,29%. Duy nhất mã này thay đổi chỉ số, HNX-Index đang tăng 0,55% với 50 mã tăng/53 mã giảm. HNX30-Index tăng 0,33% với 12 mã tăng/7 mã giảm.

Thanh khoản hai sàn phiên sáng nay giảm tới gần 30% so với phiên trước, chỉ đạt 1.334,7 tỷ đồng. Trong đó ROS đã giao dịch hơn 185,6 tỷ đồng. Duy nhất 2 mã khác khớp vượt 50 tỷ đồng là VRE và VCB. VNM đứng thứ 4 chỉ giao dịch 47,5 tỷ đồng.

Thanh khoản quá nhỏ là yếu tố chính khiến thị trường rơi vào tình trạng giằng co suốt 2/3 thời gian giao dịch của phiên sáng. Nhịp giảm khá mạnh đầu tiên có thể là do nhà đầu tư quyết định cắt lỗ nốt. Sau đó thị trường phục hồi nhưng không có hỗ trợ tốt từ phía cầu. Cả mua lẫn bán đều "đóng băng" khiến cho cung cầu không lấn át được nhau. Khía cạnh tích cực là sau đợt "tháo chạy" nốt đầu phiên, áp lực bán đã giảm hẳn. Điều còn lại là sự nghi ngờ quá cao và không mấy nhà đầu tư dám bỏ tiền vào mua.

Khối ngoại lại mua khá nhộn nhịp phiên này, đã giải ngân 223,3 tỷ đồng trên HSX và mới bán 101,1 tỷ đồng. VN30 mua 93 tỷ, bán 71,4 tỷ đồng. HNX mua 6,2 tỷ, bán 3,2 tỷ đồng. ROS, KDH, DHC, HSG, KBC và chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng tốt nhất. Phía bán ròng có VCB, DXG, SSI, VCI. Trong đó VCB bị xả chiếm hơn 66% thanh khoản, là nguyên nhân quan trọng khiến mã này giảm giá khá mạnh.