08:09 08/10/2009

Chứng khoán Biển Việt lùi mốc tính VND Index về năm 2001

P.V

Công ty Chứng khoán Biển Việt (CBV) lùi mốc khởi điểm là 100 điểm của VND Index về 1/1/2001 thay vì từ 1/1/2009

Công ty Chứng khoán Biển Việt (CBV) lùi mốc khởi điểm là 100 điểm của VND Index về 1/1/2001 thay vì từ 1/1/2009.

Theo CBV, sự thay đổi này sẽ giúp VND Index phản ánh những biến động của đồng Việt Nam một cách chính xác hơn và trong khoảng thời gian dài hơn.

Chỉ số VND Index hay còn gọi là Chỉ số đồng Việt Nam theo tỉ trọng thương mại, là chỉ số tính giá trị đồng Việt Nam so với đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Viêt Nam.

CBV xây dựng và phát triển chỉ số này với tham vọng tạo được một công cụ để đánh giá sức mạnh toàn cầu của đồng Việt Nam so với đồng tiền của các quốc gia là đối tác thương mại chính, hỗ trợ nhà đầu tư tiền tệ biết được giá trị của đồng Việt Nam và sức mạnh thanh toán quốc tế của nó.

Nhà đầu tư tiền tệ (Foreign Exchange) cũng có thể sử dụng chỉ số này để đánh giá giá trị của một ngoại tệ so với đồng Việt Nam.