16:54 11/08/2010

Chứng khoán châu Á lao dốc

An Huy

Một loạt thông tin bất lợi về kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhấn chìm chứng khoán châu Á phiên này

Những thông tin vĩ mô kém tươi sáng tiếp tục đeo bám thị trường cổ phiếu châu Á và gây tâm lý bất lợi cho các nhà đầu tư - Ảnh: Getty.
Những thông tin vĩ mô kém tươi sáng tiếp tục đeo bám thị trường cổ phiếu châu Á và gây tâm lý bất lợi cho các nhà đầu tư - Ảnh: Getty.
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á hôm nay tụt mạnh nhất trong hơn một tháng qua, xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Đồng Yên tăng giá, những dữ liệu vĩ mô u ám, và nhận định bi quan của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về tình hình kinh tế Mỹ là những nhân tố nhấn chìm chứng khoán châu Á phiên này.

Lúc 16h chiều nay theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đã bị “gọt” mất 1,6% so với mức chốt của phiên trước, còn 119,07 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất của chứng khoán châu Á kể từ ngày 7/6 tới nay. Chứng khoán Nhật dẫn đầu sự giảm điểm của toàn thị trường khu vực phiên này, với chỉ số Nikkei 225 “bốc hơi” tới 2,7%.

Những thông tin vĩ mô kém tươi sáng tiếp tục đeo bám thị trường cổ phiếu châu Á và gây tâm lý bất lợi cho các nhà đầu tư. Tại Nhật, số đơn đặt hàng máy móc - chỉ số về mức độ đầu tư của các doanh nghiệp trong thời gian 3-6 tháng - chỉ tăng 1,6% trong tháng 6 so với tháng 5, kém xa mức dự báo tăng 5,4% trước đó của giới phân tích.

Trung Quốc, nền kinh tế đầu tàu của khu vực, cũng phát đi những số liệu khiến giới đầu tư lo lắng về sự giảm tốc. Cơ quan Thống kê Nhà nước Trung Quốc hôm nay cho hay, sản xuất công nghiệp của nước này trong tháng 7 chỉ tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong vòng 11 tháng qua.

Trước đó, trong cuộc họp chính sách tiền tệ được chờ đợi diễn ra vào ngày 10/8 của FED, ngân hàng trung ương này cho biết, cần có thêm biện pháp hỗ trợ kinh tế Mỹ vì tốc độ tăng trưởng đang diễn ra khiêm tốn hơn dự kiến. FED đã tuyên bố tái khởi động chương trình mua trái phiếu để bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

Với tác động đồng loạt của những tin tức bất lợi trên, chứng khoán châu Á đã trượt dốc mạnh ngay từ khi mở cửa sáng nay. Các hàn thử biểu của thị trường Tokyo đã đồng loạt giảm trên 2% trong những giờ đầu của phiên giao dịch. Hôm nay, chỉ có 5 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nhật tăng giá, còn lại là giảm giá và đứng giá.

Đóng góp nhiều nhất vào sự giảm điểm của chứng khoán Nhật hôm nay là cổ phiếu của hãng sản xuất người máy công nghiệp Fanuc với mức giảm 4,4%.

Với tác động cộng hưởng từ sự lên giá của đồng Yên, cổ phiếu các nhà xuất khẩu lớn của Nhật cũng lao dốc mạnh, như cổ phiếu của Canon mất 3,3%, Toyota trượt 1,8%...

Tuy nhiên, các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất tại châu Á hôm nay nằm trong khối công nghệ, như cổ phiếu hãng máy tính Acer tại Đài Loan giảm 4,4%, cổ phiếu của hãng Computershare ở Sydney giảm tới 11%...

“Sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu giờ đã rõ và điều này đang tác động tiêu cực tới tâm lý của giới đầu tư. Không có loại cổ phiếu nào tỏ ra hấp dẫn trên thị trường vào lúc này. Chúng tôi đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế khả quan hơn”, ông Tomomi Yamashita, nhà quản lý quỹ của Shinkin Asset Management ở Tokyo, phát biểu trên Bloomberg.

Theo giới phân tích, tâm điểm chú ý của giới đầu tư lúc này đã chuyển sang tình hình tăng trưởng kinh tế, thay vì các báo cáo kết quả kinh doanh như hồi tháng 7.

Trong 3 ngày trở lại đây, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đã sụt giảm tới 2,7%, sau khi tăng liên tục trong 5 tuần trước đó. Sự giảm điểm với mức giảm khá mạnh diễn ra tại hầu khắp các thị trường lớn trong khu vực ngày hôm nay - ngày đi xuống thứ ba của chứng khoán châu Á từ đầu tuần.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc chốt phiên với mức giảm 1,3%, Taiex của Đài Loan mất 1%, S&P/ASX 200 của Australia trượt 1,9%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,7%, Straits Times của Singapore giảm 1,1%...

Thị trường Trung Quốc đại lục nằm trong số hiếm hoi những thị trường tăng điểm phiên này,  với mức tăng khiêm tốn 0,6% của chỉ số CSI 300 và 0,5% của Shanghai Composite. Chứng khoán Việt Nam hôm nay cũng đã “xanh” trở lại sau hai phiên giảm mạnh trước đó, với mức tăng 0,3% của hàn thử biểu VN-Index.