16:50 23/07/2010

Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh

An Huy

Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay có phiên tăng điểm khả quan nhất trong vòng nửa tháng

Cổ phiếu của các hãng công nghệ và khối hàng hóa cơ bản dẫn đầu xu thế tăng điểm tại châu Á trong phiên này.
Cổ phiếu của các hãng công nghệ và khối hàng hóa cơ bản dẫn đầu xu thế tăng điểm tại châu Á trong phiên này.
Những báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến và một phiên tăng điểm mạnh mẽ ở Phố Wall đêm trước đã giúp thị trường chứng khoán châu Á hôm nay có phiên khả quan nhất trong vòng nửa tháng.

Tính tới lúc 15h16 theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 1,7%, đạt mức 117,51 điểm. Đây là tuần có mức tăng điểm lớn nhất của chỉ số này kể từ tuần bắt đầu vào ngày 6/7. Hàn thử biểu khu vực này đã tăng 1,3% trong tuần, giúp co hẹp mức suy giảm từ đầu năm tới nay xuống còn 2,4%.

Mức tăng điểm phổ biến của các thị trường tại khu vực châu Á hôm nay phổ biến từ 1-2%, dẫn đầu là hàn thử biểu Nikkei 225 của Tokyo với mức tăng 2,3%. Thị trường Thượng Hải một lần nữa không đi cùng xu thế chung của thị trường khu vực khi đóng cửa ngày giao dịch với mức giảm 0,1%. Trong tuần này, chỉ số Shanghai Composite đã tăng điểm khá mạnh giữa lúc các thị trường láng giềng bị xâm lấn bởi sắc đỏ.

Có hai nhân tố quan trọng giúp chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh hôm nay. Thứ nhất, đó là phiên tăng điểm trên 2% tại thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua. Thứ hai là báo cáo lợi nhuận vượt cả mong đợi của tập đoàn Microsoft công bố sau khi Phố Wall đóng cửa.

Giới đầu tư cổ phiếu tại Mỹ đêm qua và châu Á sáng nay đã lạc quan hơn sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ “có thêm những hành động chính sách” trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và việc làm. Số liệu thống kê về doanh số nhà đã qua sử dụng tại Mỹ trong tháng 6 đã không có sự suy giảm mạnh như dự kiến. Trước đó, dữ liệu của khu vực Eurozone cho thấy, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đã có sự tăng tốc trong tháng 6.

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đem tới thêm tin vui khi cho biết, lãi ròng của hãng tăng 48% lên 4,51 tỷ USD, tương đương 51 cent/cổ phiếu, vượt xa mức 3,05 tỷ USD, tương đương 34 cent/cổ phiếu trong quý cùng kỳ năm 2009. Doanh thu của tập đoàn tăng 22% lên 16,04 tỷ USD, từ mức 13,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận và doanh thu này đều vượt xa dự báo của giới phân tích Phố Wall.

Với “cú hích” từ Microsoft, cổ phiếu công nghệ, cùng với cổ phiếu hàng hóa cơ bản, đã có mức tăng giá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay tại châu Á.

Trong đó, điển hình là cổ phiếu của nhà gia công hàng điện tử lớn nhất thế giới Hon Hai Precision Industry ở thị trường Đài Loan tăng 5%; cổ phiếu của hãng máy tính Asustek Computer tăng 2,1%. Tại thị trường Tokyo, cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ máy tính lớn nhất Nhật Bản Fujitsu tăng 3,3%, cổ phiếu của hãng sản xuất thiết bị kiểm nghiệm con chip lớn nhất thế giới Advantest tăng 1,3%...

Cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực hàng hóa cơ bản và công nghiệp cũng thể hiện rõ ưu thế trong phiên giao dịch hôm nay. Giá dầu thô cùng các hàng hóa khác tăng cao trong phiên giao dịch hôm qua ở Phố Wall đã thúc đẩy sự lên giá của các nhóm cổ phiếu này tại châu Á.

Trên thị trường Sydney, cổ phiếu của hai tập đoàn khai mỏ khổng lồ là BHP Billiton và Rio Tinto cùng khép lại ngày giao dịch với mức tăng trên 2%. Tại thị trường Tokyo, cổ phiếu của nhà môi giới Mitsubishi vốn có sự hiện diện lớn trên thị trường hàng hóa cơ bản tăng 3,8%; cổ phiếu của nhà sản xuất thép lớn thứ hai Nhật Bản JFE Holdings tăng 5%; cổ phiếu hãng chế tạo thiết bị xây dựng Komatsu tăng 4,3%.

“Kết quả kinh doanh quý 2 của Microsoft cho thấy nhu cầu của hàng điện tử trong quý 2 vẫn rất khả quan. Thông tin này là sự hỗ trợ tích cực cho tâm lý của thị trường châu Á”, nhà quản lý Monika Yang thuộc công ty quản lý tài sản Hamon Asset Management ở Hồng Kông nói với Bloomberg.

Hàn thử biểu Kospi của Hàn Quốc hôm nay đóng cửa với mức tăng 1,3%, chỉ số Taiex của thị trường Đài Loan tăng 1,2%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,1%.

Từ đầu tháng 7 tới nay, những con số thống kê về kinh tế Mỹ đã làm dấy lên những lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi trong đó có Trung Quốc sẽ bù đắp cho bất kỳ sự suy giảm nào của kinh tế Mỹ và châu Âu, đồng thời giúp chứng khoán châu Á tiến lên.

“Chúng tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế châu Á sắp tới có thể sẽ chậm lại nhưng sẽ không xảy ra suy thoái kép. Thị trường chứng khoán khu vực có thể sẽ còn tăng cao hơn kỳ vọng của nhiều người”, ông Graham Muirhead, người đứng đầu mảng đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản của Nomura Asset Management, phát biểu trên Bloomberg.