16:34 13/03/2014

Chứng khoán chiều 13/3: Tiền đánh trọng điểm

Lan Ngọc

Những “điểm nổ” của phiên sáng đã tiếp tục bùng lớn hơn trong chiều nay

VN-Index tăng thêm trong phiên chiều nay nhưng không ở mức độ tối đa do GAS lại đuối.
VN-Index tăng thêm trong phiên chiều nay nhưng không ở mức độ tối đa do GAS lại đuối.
Những “điểm nổ” của phiên sáng đã tiếp tục bùng lớn hơn trong chiều nay. Trong khi các cổ phiếu lớn nhất phân hóa khiến điểm số không đi thêm được bao nhiêu thì độ rộng thị trường lại mở rộng nhờ số lớn cổ phiếu khác tăng giá.

Tổng giá trị khớp lệnh phiên hôm nay vẫn sụt giảm gần 18% so với hôm qua do quy mô giao dịch phiên chiều yếu đi. Tính chung hai sàn buổi chiều chỉ khớp thêm khoảng 1.258,2 tỷ đồng, trong đó HSX đóng góp 872,5 tỷ đồng và HNX đóng góp 385,7 tỷ đồng. Mức giao dịch này là yếu nhất trong 3 phiên chiều gần đây. 

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là thị trường có một phiên chiều kém sôi động. Nhà đầu tư đã tập trung giao dịch cực mạnh ở một số mã nhất định và tạo được hiệu ứng lan tỏa tốt sang các mã còn lại.

Sáng nay, giá trị giao dịch tại VNM cao hơn SSI gần 27% hàng chục tỷ đồng thì chiều nay, VNM lại không có nhiều biến động lớn. VNM tăng 3,55%, vẫn có vai trò chính trong việc nâng đỡ chỉ số, nhất là khi các mã lớn khác yếu đi, nhưng giao dịch không cuốn hút.

SSI thực sự là tâm điểm của thị trường chiều nay. Gần 110,1 tỷ đồng, tương đương 4,06 triệu cổ phiếu đã được chuyển nhượng tại SSI chỉ riêng phiên chiều. Quy mô giao dịch này vượt cả phiên sáng, đưa SSI lên vị trí dẫn đầu thị trường về thu hút dòng tiền. Giá SSI cũng tăng rất tốt, từ 26.700 đồng lên 27.400 đồng. Chung cuộc SSI tăng 4,98% so với tham chiếu.

Trên HNX, một cổ phiếu chứng khoán khác là KLS cũng đột biến. Cổ phiếu này buổi sáng dừng ở 12.400 đồng, thanh khoản cũng khá tốt, đứng thứ hai ở HNX sau PVX. Chiều nay KLS được mua ào ạt với khối lượng tăng thêm gần 5,9 triệu cổ nữa, tương đương hơn 74 tỷ đồng đã được bỏ ra. 

Cũng giống SSI, đột biến buổi chiều đã đưa KLS vượt lên trên SHB, giành ngôi số 1 về giá trị giao dịch với gần 130,8 tỷ đồng. 

Các cổ phiếu khác chiếm một lượng lớn tiền của thị trường chiều nay bao gồm ITA, HAG, CSM, VNM, SHB, PVS, VND. Đây là các cổ phiếu khớp lệnh tối thiểu 30 tỷ đồng trở lên. Chỉ riêng 9 cổ phiếu nói trên đã chiếm hơn 36% tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm của toàn thị trường trong phiên chiều.

Sáng nay mặc dù điểm số hai sàn tăng nhưng độ rộng lại thu hẹp đáng kể. Phiên chiều đã đảo ngược tình thế: HSX ghi nhận 155 mã tăng và 76 mã giảm. HNX ghi nhận 150 mã tăng, 81 mã giảm. Một bất ngờ khác là VN-Index chỉ tăng thêm được 0,35%, nới rộng mức tăng cả phiên lên 0,88%. 

Việc chỉ số không thực sự mạnh mẽ như sự cải thiện trong giá và độ rộng chung của HSX là do các cổ phiếu trụ lại suy yếu. Chỉ duy nhất VNM còn giữ được đà tăng và bật lên thêm 3,55% so với tham chiếu, tức là mạnh hơn cả phiên sáng. GAS lại gây thất vọng lớn, trả lại toàn bộ mức tăng 1,17% cuối phiên sáng.

VIC, MSN, BVH, CTG, MBB chiều nay cũng  không tích cực trong khi HPG, KDC, PGD vẫn giảm giá. Bù lại độ rộng của rổ VN30 khá tốt với 21 mã tăng và 3 mã giảm, rõ ràng là cải thiện nhiều so với phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một thất vọng lớn trong phiên giao dịch hôm nay trước hết ở khối lượng mua vào giảm đi đáng kể. Sau phiên giao dịch, vị thế ròng vẫn không thay đổi như 8 phiên trước. Tại HSX, giá trị mua giảm tới 49%. Khối này bán ròng hàng loạt mã như HAG, VIC, DPM với quy mô hàng chục tỷ đồng. MSN là mã duy nhất được mua vào lớn.

Tính chung HSX bị bán ròng 84,9 tỷ đồng và riêng rổ VN30 bị bán ròng 60,3 tỷ đồng. HNX cũng bị bán ròng hơn 3,6 tỷ đồng.