15:57 23/04/2012

Chứng khoán chiều 23/4: Thanh khoản thấp nhất 13 phiên

Lan Ngọc

Dòng tiền trong phiên chiều không cải thiện, khiến cả phiên hôm nay ghi nhận mức thanh khoản thấp nhất từ đầu tháng 4 tới nay

HNX xuất hiện lực mua khá tốt dưới tham chiếu, góp phần giúp chỉ số phục hồi về cuối phiên.
HNX xuất hiện lực mua khá tốt dưới tham chiếu, góp phần giúp chỉ số phục hồi về cuối phiên.
Dòng tiền trong phiên chiều không cải thiện, khiến cả phiên hôm nay ghi nhận mức thanh khoản thấp nhất từ đầu tháng 4 tới nay.

Kết thúc phiên, HSX chỉ đạt giá trị khớp lệnh 878 tỷ đồng và HNX đạt 565,3 tỷ đồng. Đang quen với những phiên giao dịch ngàn tỷ, quy mô thanh khoản này rõ ràng đã có sự giảm sút đáng kể. Thị trường đang trong chu kỳ thông tin hỗ trợ nhiều nhưng dòng tiền vào vẫn không tăng lên được là điều cần chú ý.

Xu hướng dao động chính của cả hai sàn trong phiên chiều nay tiếp tục là lình xình giảm dần. Thậm chí HSX còn xuất hiện một đợt sụt giảm khá mạnh trong nửa đầu buổi chiều. HNX khá hơn một chút khi phục hồi trở lại từ sau 1h30. Như vậy tổng thể là sức mua tiếp tục suy giảm theo đà của những phiên trước, nhưng nhờ khối lượng bán còn ít nên giá không giảm mạnh và thanh khoản thấp.

HSX lúc đóng cửa vẫn có 50 mã tăng trần và 72 mã tăng giá. Số giảm chỉ có 84 mã và 35 mã sàn. Như vậy tương quan này thậm chí còn tích cực hơn cả hôm qua. Tuy nhiên cũng cần chú ý một chút là cơ cấu số cổ phiếu tăng trần là thiếu chắc chắn. Khá nhiều mã tăng trần bằng một hai lô giao dịch, quy mô khớp lệnh cả phiên chỉ vài trăm triệu đồng. Dĩ nhiên cũng có một số cổ phiếu giao dịch tốt như HBC, HSG, NTL, SAM, VIS, VNE…

Sự vận động của dòng vốn đầu cơ tiếp tục diễn ra mạnh ở những cổ phiếu nhỏ, trong khi phần lớn blue-chip dao động bình thường, thậm chí còn hơi yếu. VN30-Index lúc đóng cửa bất ngờ giảm 0,03% dưới ảnh hưởng của BVH và MSN. Trong nhóm VN30 nói riêng và các cổ phiếu lớn ở HSX nói chung, không có sự phân hóa nhóm ngành rõ rệt nào.

Trong khi VN-Index tỏ ra rất đuối trong phiên chiều nay thì HNX-Index lại có sự phục hồi đáng chú ý. Sau 30 phút đầu giờ chiều người bán xả hàng tương đối mạnh, chỉ số tạo đáy mới và bắt đầu phục hồi trở lại. Sức kéo vẫn đến từ lực mua khá bền dưới tham chiếu của các cổ phiếu lớn quen thuộc như VND, KLS, PVX, VCG, PVS, HBB, SHB và nhất là có sự hậu thuẫn của ACB. Chỉ riêng việc ACB được chốt giữ thành công giá 25.500 đồng sau đó đẩy ngược lên 25.800 đồng đã ảnh hưởng rất tốt đến HNX-Index.

Tuy nhiên nếu nhìn vào dòng tiền thì HNX có một phiên giao dịch khá yếu, chỉ khoảng 565 tỷ đồng được khớp. Mặc dù HNX-Index được nỗ lực đưa trở lại điểm xuất phát lúc cuối giờ sáng, nhưng so với diễn biến trước đó, lực mua trên tham chiếu của hầu hết các mã lớn là đuối. Những mã như VND, KLS, PVX… tuy được nâng đỡ dưới tham chiếu nhưng trước đó đã phải chịu một áp lực bán hạ giá rất mạnh.

Đứng từ góc độ index lẫn các cổ phiếu cụ thể, thị trường đã có khoảng 5 phiên suy yếu sau khi tạo được một đỉnh ngắn hạn. Mức độ điều chỉnh chưa có gì lớn và thanh khoản sụt giảm một phần vì người bán không thoát hàng mạnh. Tâm lý cẩn trọng vẫn còn khi tin hỗ trợ mạnh xuất hiện mà thị trường không vận động được như kỳ vọng. Khi giá sụt mạnh lực cầu bắt đáy vẫn còn đủ lớn để cân bằng lại, chỉ có điều khả năng đẩy lên cao hơn cũng chưa rõ rệt.