16:19 03/10/2012

Chứng khoán chiều 3/10: Đà tăng hạ nhiệt

Lan Ngọc

Dòng tiền vào trong phiên chiều nay không tăng lên được khiến đà tăng bị mất động lực. Cả hai sàn đã phải chấp nhận điều chỉnh nhẹ

VN-Index hạ nhiệt thấy rõ trong chiều nay.
VN-Index hạ nhiệt thấy rõ trong chiều nay.
Dòng tiền vào trong phiên chiều nay không tăng lên được khiến đà tăng bị mất động lực. Cả hai sàn đã phải chấp nhận điều chỉnh nhẹ.

Với khí thế giao dịch cuối phiên sáng rất tích cực, điều kỳ vọng là người mua sẽ trở nên hưng phấn hơn nữa và chấp nhận tham gia thị trường một cách mạnh mẽ. Thanh khoản cần cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra.

HSX trong phiên chiều chỉ khớp thêm được 109,6 tỷ đồng, thậm chí còn giảm gần 12% so với hôm qua. HNX khớp giảm 11%, rơi về đúng mức kỷ lục thấp nhất trong lịch sử của phiên chiều ngày 12/9 vừa qua với 45,1 tỷ đồng. Độ rộng cũng không cho thấy sự thay đổi tiêu cực đáng kể nào, nhưng nhiều cổ phiếu đã phải chấp nhận thu hẹp mức giảm khi lượng bán tăng lên.

VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng 0,27% so với tham chiếu, tương đương mức giảm 0,58% riêng trong buổi chiều. HNX-Inde tăng 0,46%, nhưng thực chất là giảm 0,87% trong buổi chiều. Giao dịch của cả hai sàn nguội đi rất rõ và Index thu hẹp mức tăng phản ánh đúng cục diện thị trường.

VN30-Index trong phiên chiều cũng giảm 0,48% so với đỉnh cao nhất, nhẹ hơn VN-Index một chút do không chịu ảnh hưởng của GAS. GAS trong buổi chiều đã rơi từ 38.900 đồng về 38.700 đồng. Hầu hết các cổ phiếu lớn nhất HSX cũng xuất hiện mức điều chỉnh mạnh. VCB giảm từ 24.200 đồng về 24.000 đồng, BVH từ 30.900 đồng về 30.300 đồng, OGC từ 8.300 đồng về 7.900 đồng, DPM từ 36.300 đồng còn 35.800 đồng…

HNX30-Index thậm chí còn giảm 1,32% trong phiên chiều. Mức giảm này khá mạnh do những cổ phiếu lớn nhất sàn này đều yếu đi. PVS có lúc giảm từ 15.600 đồng về 15.300 đồng, VND từ 8.700 đồng về 8.500 đồng, KLS từ 8.000 đồng về 7.800 đồng. Các cổ phiếu khác như BVS, PVA, VCG, PGS… đều giảm nhẹ một đến hai bước giá so với lúc đỉnh điểm.

Nhìn chung nhóm cổ phiếu chứng khoán – vốn là tâm điểm của phiên sáng – đã suy yếu đáng kể trong phiên chiều. HCM, SSI, SHS, VND, KLS, BVS không duy trì được mức tăng tốt trước đó và thanh khoản khá yếu. Những cổ phiếu nhỏ khác giá tương đối nhiễu loạn, một phần vì thanh khoản quá thấp, một phần vì các bước giá hẹp đến mức có thể thay đổi cực lớn trên cơ sở phần trăm.

Mặc dù đà tăng có hạ nhiệt trong phiên chiều nay, nhưng  thị trường vẫn có được một phiên giao dịch hiếm hoi khởi sắc. Bất ngờ nhất là tâm lý đột nhiên hưng phấn trở lại mà không có dấu hiệu báo trước. Người mua chấp nhận tham gia mua với mức giá cao hơn như thể xuất hiện thông tin hỗ trợ đặc biệt nào đó, dù không thực sự như vậy. Thanh khoản tiếp tục là yếu tố thiếu hụt trong diễn biến tích cực này.

Khối ngoại cũng là nhân tố không bổ sung vào thanh khoản của phiên. Trên HNX chỉ có mỗi PVS là được mua vào đáng kể với 170.100 đơn vị. Mức mua ròng cả sàn này giảm xuống còn 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt trên HSX, khối ngoại gần như đứng ngoài về phía mua, trong khi tranh thủ bán ra khá nhiều blue-chip.

PVD và PGD là hai mã được mua ròng ấn tượng nhất sàn thì cũng chỉ đạt 4,2 tỷ và 4,8 tỷ đồng. MBB và SBT cũng được mua ròng nhưng quy mô khá nhỏ. Ngược lại, khối ngoại bán ra đồng loạt ở nhiều cổ phiếu lớn thuộc VN30, đặc biệt là GAS và VIC. GAS chịu sức ép lớn từ lượng bán ra của khối này và đây là nguyên nhân chính kiềm chế giá không duy trì mức tăng lâu được. Lượng bán của khối ngoại chiếm 71% thanh khoản của GAS và là phiên bán ròng lớn thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra CTG, DPM, STB, VIC là những mã bị bán ròng lớn nhất. Tính chung khối ngoại bán ròng trong nhóm VN30+GAS khoảng 13,9 tỷ đồng.