14:07 11/05/2009

Chứng khoán ngày 11/5: Mua thấp, bán cao trong ngày

Lan Ngọc

Những chuyển động “lên, xuống” của thị trường đã tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể bán ra giá cao, mua vào giá thấp trong phiên

Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán Thăng Long, tâm lý an toàn sợ rủi ro sẽ lớn dần trong các phiên tới - Ảnh: Quang Liên.
Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán Thăng Long, tâm lý an toàn sợ rủi ro sẽ lớn dần trong các phiên tới - Ảnh: Quang Liên.
Những chuyển động “lên, xuống” của thị trường đã tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể bán ra giá cao, mua vào giá thấp trong phiên.

Đó cũng là một điểm hấp dẫn của thị trường chứng khoán ở thời điểm này. Phiên giao dịch ngày 11/5 là một phiên điển hình cho tính hấp dẫn đó và tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Về nguyên tắc, nhà đầu tư không được mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong ngày. Tuy nhiên, với các thủ thuật “lách”, với những tài khoản khác nhau (có thể thông qua người thân đứng tên, khá thuận tiện nếu giao dịch trực tuyến), nhà đầu tư có thể thực hiện được những giao dịch đó; chênh lệch thu về chỉ riêng phiên này có thể đạt 2% - 3%.

Với giao dịch ở những cổ phiếu khác nhau, đây là phiên nhà đầu tư có thể tranh thủ cơ cấu danh mục với hiệu quả khá tối ưu; bán ra giá cao và chọn mua vào giá thấp, nhất là khi biên độ giao động giá khá rộng ở nhiều cổ phiếu trong phiên này.

Với xu hướng chung, đầu phiên, thị trường mở của và tăng điểm dần lên mức cao là 377 điểm. Nửa cuối giao dịch, VN-Index lùi dần về mốc gần 373 điểm, phản ánh sự giảm tốc của nhiều cổ phiếu lớn. Theo nhịp này, lệnh bán nhanh chân có thể chớp giá cao, lệnh mua có thể cân nhắc để nhập hàng giá dễ chịu hơn vào cuối phiên. Điều này có thể nắm được ở diễn biến của một số mã “hot” hiện nay như SSI, STB, BVS, KLS, REE…

Diễn biến trên cũng gắn với sự không nhất quán về xu hướng của nhiều cổ phiếu lớn.

Xét ở khía cạnh kỹ thuật, theo phân tích của Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC), thị trường dường như đã vượt qua mức kháng cự 368-371 điểm để hướng tới 388-390 điểm. Thị trường do vậy đang nằm trong ranh giới của dải “kháng cự trở thành hỗ trợ” được xác định tại giữa tháng 6/2008 và cuối tháng 10 đầu tháng 11/2008.

“Nhìn xa hơn một chút, sự tăng điểm vừa qua đã đưa chỉ số VN-Index trở về vạch xuất phát vào giữa năm 2008, sau một thời gian dài những biến động chủ yếu phụ thuộc vào nhân tố toàn cầu. Sự hồi phục gần nhất chủ yếu được tạo dựng bởi niềm tin về sự hồi phục kinh tế, hơn là sự tăng trưởng thực sự về thu nhập doanh nghiệp. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn cần có những thông tin thực sự tốt hơn là những gì không xấu như dự kiến. Sự chuyển dịch từ các cổ phiếu nhỏ sang các cổ phiếu lớn gần đây giải thích cho tâm lý mong muốn an toàn của các nhà đầu tư.

Nhìn ngắn hạn, mặc dù niềm tin đang ở mức cao, chúng tôi nghĩ rằng sự điều chỉnh là có thể sớm. Những lo ngại về khối lượng giao dịch khổng lồ ngày 6/5 không đáng lo ngại bởi những người mua hôm đó theo chúng tôi là những người rất muốn giữ.

Điều lo ngại thực sự chính là việc các nhà đầu tư sẽ sớm nhận ra điểm nêu trên. Nghĩa là, tâm lý an toàn sợ rủi ro sẽ lớn dần trong các phiên tới”, TSC nhận định.

Trở lại với những diễn biến chính của phiên này, thị trường có tiếp “phiên giao dịch nghìn tỷ”; khối lượng trên HOSE đạt hơn 43,6 triệu với gần 1.271 tỷ đồng giá trị. Điểm đáng chú ý là khối đầu tư nước ngoài đẩy mạnh giao dịch và mua ròng lớn: mua 5.797.400 đơn vị, bán 1.496.350 đơn vị, mua ròng gần 197 tỷ đồng giá trị.

Trong khi HOSE tiếp tục đi lên và “chia nửa” diễn biến để tạo sức hấp dẫn thì diễn biến trên HASTC vẫn thiếu nét. HASTC-Index tiếp tục chập chờn gần mốc 130 điểm, đóng cửa hôm nay còn 130,64 điểm, giảm nhẹ 0,59 điểm. Khối lượng và giao dịch giao dịch cổ phiếu giảm khá mạnh so với phiên liền trước; 24.925.294 đơn vị với giá trị 709,52 tỷ đồng (so với phiên trước giảm 19,36% về khối lượng và giảm 17,25% về giá trị giao dịch).