15:03 15/06/2011

Chứng khoán ngày 15/6: Đã lại rập rình bắt sàn

Lan Ngọc

Vẫn có khá nhiều nhà đầu tư lạc quan tham gia bắt sàn hôm nay, bất chấp áp lực bán tháo rất mạnh

VN-Index hơi nhiễu do tác động của BVH đột biến lúc đóng cửa
VN-Index hơi nhiễu do tác động của BVH đột biến lúc đóng cửa
Vẫn có khá nhiều nhà đầu tư lạc quan tham gia bắt sàn hôm nay, bất chấp áp lực bán tháo rất mạnh. Ngoài ra hoạt động mua lại cũng góp phần tạo thanh khoản.

Khả năng giảm mạnh hôm nay là không khó đoán sau khi người cầm cổ chốt lời ồ ạt phiên trước. Điều cần quan sát là liệu sự kiên quyết trong hành động bán lớn đến đâu, và lượng vốn chờ chực bắt đáy có đủ mạnh hay không.

Hôm qua mặc dù khá nhiều cổ phiếu trên HNX giảm về sát sàn lúc đóng cửa, nhưng do cách tính giá tham chiếu theo giá bình quân nên thực chất người cầm cổ vẫn có cơ hội bán tốt hơn trong hôm nay. Tuy nhiên thực tế bên bán đã hạ giá ngay lúc mở cửa và người mua cũng chỉ chặn ở mức thấp. Thanh khoản tăng yếu cho thấy người bán cũng có sự bình tĩnh nhất định.

HSX đạt hơn 35,7 tỷ đồng lúc kết thúc đợt một, Index xanh nhẹ nhờ MSN, VNM, VIC tăng giá. Độ rộng của sàn lúc mở cửa gần như tương phản với hoạt động tháo hàng giá rẻ ồ ạt hôm qua: Chỉ có 13 mã giảm sàn, 61 mã giảm giá, trong khi vẫn có 9 mã kịch trần và 23 mã tăng giá. Các cổ phiếu thanh khoản cao như SSI, REE, PVT, ITC tuy giảm nhưng cũng không đến mức quá đuối.

Sự ngập ngừng trong giao dịch kéo dài trong khoảng 15 phút đầu tiên của đợ hai tại HSX và đến trước 9h của HNX. Giá trị giao dịch thấp, Index dao động hẹp tạo cảm giác người bán không muốn thoát hàng nhiều, hoặc đã thoát hết hôm qua. Thậm chí một số cổ phiếu dẫn dắt tại HNX còn được chặn mua lớn vài triệu đơn vị như PVX, KLS, SHN...

Hoạt động chốt lời kiên quyết bắt đầu bùng phát rất nhanh trên cả hai sàn và kéo dài trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên. Phần lớn thời gian giảm mạnh này, bên bán làm chủ thế trận và hạ giá liên tục. Đến khi các mã tín hiệu bị giải quyết hết lượng chặn mua sàn thì tâm lý thực sự đổ vỡ.

Hai cổ phiếu đáng chú ý tại HSX hôm nay là SSI và PVT. Xấp xỉ 72% thanh khoản của SSI phiên này là do bên bán khớp vào dư mua. Khối lượng đặc biệt lớn tại giá sàn với gần 1,09 triệu đơn vị, tính chung cho cả đợt đóng cửa. Từ sau 10h, áp lực bán tại SSI tăng lên rất mạnh, bất chấp khối lượng chặn mua quanh sàn khá tốt. Bên bán thoát một cách quyết liệt và đến 10h20 đã giải quyết xong hơn 700.000 đơn vị chặn mua sàn.

Vai trò của PVT trên HSX không lớn, nhưng là cổ phiếu đáng chú ý có cơ hội đi ngược thị trường và có thể xem như một tín hiệu về sức mạnh của dòng vốn đầu cơ. Liệu người mua có đủ sức “lái” cổ phiếu này đi ngược thị trường hay không? Hơn 1,58 triệu PVT được xả giá trần hôm nay đã tạo nên thanh khoản kỷ lục của cổ phiếu này kể từ tháng 7/2010.

Một cổ phiếu tín hiệu khác là PVA trên sàn Hà Nội cũng chung số phận. Hôm qua PVA lập kỷ lục về thanh khoản và sức cầu đã yếu đi nhiều hôm nay. Bên mua không đủ sức giữa giá trần nữa và lùi bước từ sớm vì áp lực bán là quá lớn. Như vậy có thể thấy rất khó có cổ phiếu thanh khoản cao có khả năng đi ngược thị trường, bất chấp dư mua có thể lên tới vài triệu cổ phiên liền trước.

Hàng loạt cổ phiếu đầu cơ trên HNX hôm nay hứng chịu làn sóng bán ra quyết liệt thường thấy khi người bán chen nhau thoát khỏi nguy cơ kẹt hàng. Dòng vốn đầu cơ tạo sóng lớn nhưng cũng thoát ra nhanh và tình trạng mất thanh khoản là phổ biến.

Điều quan trọng hơn tại những mã này là sự quyết liệt của người bán. Nhìn cách cung hàng hốt gọn 2,2 triệu KLS mua sàn và 1,1 triệu PVX, trên 400 ngàn BVS, 900 ngàn VND... không khó để thấy điều này. Đến lúc tất cả các cổ phiếu tiêu điểm trong con sóng vừa qua mất thanh khoản bên bán, thị trường bắt đầu trầm lắng vì người mua chấp nhận thua phiên hôm nay.

Thanh khoản tương đối tốt phiên này cho thấy vẫn còn khá nhiều nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm mua vào, đánh cược vào một đợt điều chỉnh nhẹ trong xu hướng lên. Đây cũng là tâm lý bình thường. Chỉ có điều liệu bao nhiêu phần trăm lượng tiền đã bán ra những phiên trước sẽ mua lại ở ngay một hai phiên điều chỉnh?

Trong các sóng giảm trước đó, thị trường luôn có cơ hội “test” lại đỉnh. Với VN-Index, điều này có thể khó nhận vì sự giằng co lẫn nhau giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm vốn hóa siêu lớn. Tuy nhiên với từng cổ phiếu, khả năng này là lớn vì lượng vốn kẹt lại vẫn còn nhiều, đặc biệt là ở các mã “nóng”.

Diễn biến bất thường của BVH lúc đóng cửa hôm nay tạo nhiễu tại VN-Index. Có vẻ như một phần vốn trên thị trường đã chuyển sang chiến lược “đu” với cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, MSN cuối ngày cũng tăng khá tốt.

Điểm thú vị là số đông nhà đầu tư trong nước chọn BVH để đánh cược. Hôm nay khối nội mua vào tới trên 80% thanh khoản của cổ phiếu này. Trong khi đó khối ngoại xả ra chiếm 97,2% thanh khoản.

Riêng tại VIC, tài khoản ngoại mua vào rất mạnh, dù không chắc có phải thực sự là dòng vốn ngoại hay không. Gần như toàn bộ thanh khoản của VIC hôm nay (99,51%) là do nước ngoài mua vào, một bức tranh tương phản với hơn một tuần gần đây khối này bán ra rất mạnh. VIC kịch trần với thanh khoản khá thấp.

Với cường độ giảm giá khá lớn hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã tăng cường giải ngân trên cả hai sàn. Tuy nhiên hoạt động bán ra cũng mạnh không kém và xu hướng bán ròng chưa chấm dứt. Tại HNX, vốn ngoại mua vào nhiều KLS, PVS. Tại HSX, nếu không tính giao dịch thỏa thuận, vốn ròng chảy ra khoảng 38,7 tỷ đồng. Khá nhiều mã bị bán rất mạnh như PVT, VSH, BVH, CTG, STB. Tuy nhiên nhờ thỏa thuận ròng 4 triệu KDC nên tổng mức vốn vẫn dương.