22:23 19/05/2010

Chứng khoán ngày 19/5: Chờ tín hiệu “bắt đáy”

Lan Ngọc

Chưa mạnh nhưng tín hiệu “bắt đáy” hôm nay ít nhiều đã có. Đây cũng là chuyển động tích cực hiếm hoi trong phiên xả hàng ồ ạt

Theo một số công ty chứng khoán, đà giảm mạnh sáng nay có nguyên nhân chính từ áp lực giải chấp, dù áp lực đó không có thông tin cụ thể và rõ ràng.
Theo một số công ty chứng khoán, đà giảm mạnh sáng nay có nguyên nhân chính từ áp lực giải chấp, dù áp lực đó không có thông tin cụ thể và rõ ràng.
Dù chưa mạnh nhưng tín hiệu “bắt đáy” hôm nay ít nhiều đã có. Đây cũng là chuyển động tích cực hiếm hoi trong phiên xả hàng ồ ạt này.

Chỉ hơn 10 ngày trôi qua nhưng hẳn nhiều nhà đầu tư vẫn còn nhớ phiên giao dịch ngày 7/5. Thị trường lao dốc, hai sàn bùng nổ với 195 triệu đơn vị, gần 6.800 tỷ đồng vào cuộc. Phiên đó có thể đã trở thành một ám ảnh đối với các quyết định “bắt dao rơi” hiện nay, tất nhiên đã có sự chênh lệch lớn khi đánh giá độ mức rủi ro giữa hai thời điểm.

Phiên giao dịch sáng nay, hoạt động bán sàn ồ ạt lại diễn ra. Điều này được một số công ty chứng khoán lý giải từ áp lực giải chấp, dù có thể chỉ những người ở “trong chăn” mới nắm rõ. Còn diễn biến trên sàn, hoạt động bán sáng nay là kết quả của những quyết định thoát hàng dứt khoát, thậm chí có sự cộng hưởng của tâm lý hoảng loạn.

Ở phương diện kỹ thuật, 500 – 505 điểm không còn là vùng hỗ trợ mạnh như dự tính của một số nhà môi giới. VN-Index chỉ mất chưa đầy 25 phút đầu khớp lệnh liên tục để dễ dàng xuyên thủng mốc 500 điểm. Đây cũng là sự đứt gãy của điểm hỗ trợ tâm lý. 500 – 505 điểm từ hỗ trợ chuyển sang vùng kháng cự ngắn hạn. Lúc này, mốc hỗ trợ 480 điểm “xôn xao” giới đầu tư cuối tuần qua và đầu tuần này đã gần hơn.

Với nhiều nhà đầu tư, điểm số không quá quan trọng, hay các giá trị hỗ trợ chỉ mang tính tương đối. Vấn đề là đâu là điểm lùi của chỉ số để kích thích “lòng tham” của người cầm tiền, hay giảm đến mức nào là rẻ? Một biểu hiện cụ thể là chuyển động của dòng tiền, hay lực cầu bắt đáy. Tất nhiên, một số quan điểm cho rằng đã đến thời điểm ưa thích của nhà đầu tư giá trị…

112 mã giảm sàn trên HOSE, 135 mã giảm hết khả năng trên HNX. Những con số này hiện rõ trên bảng điện, có trong tâm lý chán nản của người cầm cổ. Nhưng cũng cần thấy rằng phần lớn trong những con số đó là nhóm cổ phiếu nhỏ, hoặc đã tăng rất mạnh trong thời gian qua. Trong khi đó, lực cầu bắt đáy đã mạnh dần lên ở nhóm cổ phiếu lớn, có thể thấy ở quy mô hứng giá thấp chủ động sáng nay.

Và dù chưa mạnh mẽ nhưng con số 1.850 tỷ đồng trong kết quả khớp lệnh trên HOSE là một sự cải thiện đáng kể so với quy mô hai phiên đầu tuần. Điều đó cần tiếp tục được kiểm chứng trong phiên ngày mai, khi hôm nay lực cầu chưa đủ để giúp cho chỉ số tránh được mức thấp nhất lúc đóng cửa.

Ở thời điểm này thị trường đang thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, nhưng cũng không có thông tin quá xấu tác động. Điểm chú ý nổi bật vẫn là sự thiếu thông tin rõ ràng và cụ thể về áp lực giải chấp mà một số công ty chứng khoán đưa ra. Một lần nữa, sự thiếu rõ ràng trong thông tin về mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại; và trong bối cảnh thị trường phản ứng “nhạy” hơn với tin xấu, không lại trừ mức độ ảnh hưởng của nó xa hơn thực tế đáng có.

Còn theo tính “định kỳ”, đây là những phiên trước thềm CPI tháng 5 của Hà Nội và Tp.HCM sắp sửa được công bố. Liệu sự khả quan như tháng 4 vừa qua có lặp lại? Câu hỏi này có thể cũng là một yếu tố tạo thêm thận trọng ở bên mua.