12:06 03/10/2012

Chứng khoán sáng 3/10: Cổ phiếu chứng khoán “lên cơn”?

Lan Ngọc

Bất ngờ đã xảy ra trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng nay khi người mua bất ngờ chấp nhận nâng giá khá mạnh

Bất ngờ đã xảy ra trong khoảng 30 phút cuối phiên giao dịch sáng nay khi người mua bất ngờ chấp nhận nâng giá khá mạnh, nhất là ở các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán.

Chuyển biến của độ rộng hai sàn đều ghi nhận mức cải thiện rõ rệt trên mặt bằng chung chứ không phải tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”. Tuy nhiên mức tăng giá là khác nhau về cường độ, và một số cổ phiếu đầu cơ cũng như các mã nhóm chứng khoán tăng mạnh hơn cả.

VN-Index khép lại buổi sáng tăng 0,71% nhờ 37 mã trần và 101 mã tăng giá, trong khi chỉ có 21 mã sàn và 32 mã giảm. HNX-Index tăng 1,06% với 38 mã trần, 57 mã tăng và 19 mã sàn, 30 mã giảm.

Thị trường đột nhiên khởi sắc một cách bất ngờ dù trước đó giao dịch khá yếu. Dao động trồi sụt giảm dần kéo dài đến tận 10h30 mới chạm đáy và từ từ phục hồi nhẹ cho tới 11h. Giao dịch bùng nổ về giá chỉ thực sự đáng chú ý từ sau 11h khi hàng loạt cổ phiếu đầu cơ và nhóm chứng khoán bật tăng mạnh mẽ một cách khác biệt.

Các cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán có mặt bằng giá tốt hơn hầu hết số còn lại và hầu như duy trì được từ mức trên tham chiếu ngay cả trong lúc hai sàn điều chỉnh khá mạnh trước 10h30. Độ bật tăng của các mã này cũng rất nhanh, hầu hết lên sát trần chỉ trong vài phút từ sau 11h. BVS là mã khớp trần sớm nhất, ngay từ lúc 11h8 và được chặn mua trần. SHS, KLS bứt phá chậm hơn nhưng cũng có cầu lớn, thanh khoản đủ tốt. SSI đến ít phút trước giờ tạm nghỉ mới khớp lên trần. HCM, VND, KLS giao dịch kém hơn và chưa đạt tới giá trần. Các cổ phiếu chứng khoán nhỏ còn lại có mức thanh khoản quá yếu nên giá khớp trần cũng không thực sự mạnh.

Độ bật tăng trong ít phút cuối phiên sáng cho thấy dòng vốn đầu cơ đang lựa chọn những cổ phiếu quen thuộc. PVX đến 11h23 đã quét hết khối lượng chặn bán trần và có dư mua trần. Các cổ phiếu thuộc nhóm “cơ bản” lại có mức tăng yếu hơn trên cả hai sàn. HNX30-Index tăng tới 2,14% mặc dù PVS, ACB đứng giá.

Trên HSX, mặt bằng giá của nhóm VN30 cũng tăng rất tốt dù hiếm có cổ phiếu “nóng” tiến tới sát mức trần, ngoài SSI, HCM, OGC. VIC, STB ngược dòng, giảm tương ứng 1,83% và 1%, hãm chút ít tới chỉ số.

Thanh khoản hai sàn cũng có cải thiện nhất định nhưng chưa đủ để tạo sự khác biệt. HSX ghi nhận 237,8 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 7% so với hôm qua. HNX khá hơn, tăng 22%, đạt 97,1 tỷ đồng. Đóng góp chính cho HNX là VND và KLS, hai mã khớp lệnh dẫn đầu thị trường. VND đã đạt 14,6 tỷ riêng buổi sáng, cao hơn cả phiên hôm qua. KLS đạt 11,6 tỷ và rất có tiềm năng vượt mức 14 tỷ của phiên trước.

Mức giá tăng trong những phút cuối phiên sáng nay là rất mạnh mẽ và trên diện rộng. Thanh khoản cũng gia tăng là biểu hiện tích cực. Giá mới phục hồi bất ngờ với cường độ cao lập tức tâm lý đã rộn ràng. Tâm lý lạc quan cần phải được duy trì tiếp mới hút thêm được dòng tiền vào mạnh hơn.