11:53 04/04/2012

Chứng khoán sáng 4/4: Cầu bất ngờ đuối

Lan Ngọc

Thanh khoản quá thấp là điều đáng lo lắng vì sau phiên hôm qua, người mua đã không còn nhiệt tình nữa

Sức mua yếu khiến chỉ số hai sàn đều có hình mẫu chung là sụt giảm mạnh dần về cuối buổi.
Sức mua yếu khiến chỉ số hai sàn đều có hình mẫu chung là sụt giảm mạnh dần về cuối buổi.
Càng về cuối buổi sáng, thị trường càng đìu hiu. Thanh khoản quá thấp là điều đáng lo lắng vì sau phiên hôm qua, người mua đã không còn nhiệt tình nữa.

Kết thúc buổi sáng, HSX đạt giá trị khớp lệnh 370 tỷ đồng và HNX đạt 389 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch rất thấp, mặc dù hôm qua thị trường đã có một đợt phục hồi mạnh mẽ. Tâm lý thay đổi rất nhanh và dòng tiền không hăng hái là những điểm không tích cực.

Phiên giao dịch chiều nay sẽ là ẩn số thú vị. Dao động trên cả hai sàn buổi sáng xen kẽ nhiều đợt phục hồi, nhưng xu hướng chính là suy giảm.Trong những đợt phục hồi ngắn, thanh khoản cũng rất yếu.

Nhìn chung giao dịch sáng nay làm lộ diện yếu tố tâm lý chưa thực sự chắc chắn tin tưởng vào các biến động ngắn hạn. Tâm lý phiên trước rất tốt, độ rộng thị trường tăng mạnh về phía tăng giá. Nhóm cổ phiếu đầu cơ và nhóm chứng khoán giữ vai trò dẫn dắt. Nhiều mã được chặn mua trần.Hôm qua nhà đầu tư còn sẵn sàng đua giá, chấp nhận rủi ro rất cao, nhưng chỉ một phiên sau đó, cũng vẫn mức giá cũ, lực mua lại yếu đi.

Thực tế thị trường cũng có một vài thời điểm giá được đẩy lên tương đối mạnh. Tuy không đến mức kịch trần mất thanh khoản, nhưng việc tăng thêm được gần 5% và 7% nữa cũng là điều đáng ghi nhận. Yếu tố thiếu chắc chắn duy nhất là giá tăng quá mạnh nhờ lượng cầu yếu thì sớm muộn cũng sẽ điều chỉnh, vì nhu cầu cắt lỗ sẽ gia tăng.

Biến động của chỉ báo về độ rộng hai sàn hôm nay không nhiều. Ngay cả trong thời điểm cao trào nhất cũng chỉ có vài chục mã trần, đa số là thanh khoản kém. Các mã thanh khoản cao đều gặp lượng cung lớn. Kết thúc phiên sáng, HSX chỉ còn 5 mã trần và 52 mã tăng giá. HNX có 10 mã trần và 33 mã tăng giá. Cả hai chỉ số đều tạm dừng ở mức thấp nhất trong phiên.

Một vài diễn biến đáng chú ý trong sáng nay có thể tìm thấy ở SHN. Hơn 5,79 triệu cổ phiếu được bắt sàn đã kích động một lượng không nhỏ nhà đầu tư khác lao vào mua theo. Suy luận thường là, nếu cổ phiếu đang lao dốc liên tục nhiều ngày, đột nhiên thanh khoản đột biến và giá được đẩy lên kịch liệt thì rất có thể “có mùi”. Đó là cách mà dòng tiền đầu cơ đánh vào lòng tham của người cầm tiền.

SHN dao động từ sàn lên trần trong khoảng vài phút và ngay lập tức được chặn mua trần hàng triệu đơn vị. SHN có thể nói là một trong những cổ phiếu rủi ro nhất lúc này, nhưng cũng hấp dẫn những nhà đầu tư máu me. SHN trong khoảng 10 phút gần cuối phiên buổi sáng lại được xả ra trên 2 triệu cổ nữa giá trần. Thanh khoản của SHN lên tới 9,73 triệu đơn vị, một mức giao dịch rất lớn.

Trong nhóm cổ phiếu đầu cơ nóng phiên trước, chỉ còn VND tỏ ra mạnh mẽ. Cổ phiếu này đã có lúc được khớp với lên giá trần 11.700 đồng với lực cầu hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên VND đã yếu đi rất nhiều từ sau 10h. Hiện tượng cá biệt ở VND không giúp các mã khác như SSI, PVX, VCG, BVS, KLS – những cổ phiếu cùng nhóm tăng hôm qua – có được tương quan giao dịch tốt. Rõ ràng là sức mua đã cạn đi nhiều và không thể đẩy lên trên diện rộng được nữa.

Số lượng cổ phiếu giảm giá trên cả hai sàn là lớn (gần 350 mã) nhưng Index giảm không nhiều. Đây là điểm tích cực duy nhất chứng tỏ người bán cũng chưa muốn hạ giá quá mạnh. Tuy nhiên từ việc sức mua đang hào hứng chuyển sang dè dặt, thậm chí là cẩn trọng quá mức cũng là điều cần quan sát. Giá tăng không lôi kéo được nhiều vốn mới thường là tín hiệu sớm cho sự suy yếu.