16:23 26/08/2010

Lực cầu bắt đáy cứu chứng khoán châu Á

An Huy

Dù vẫn lo ngại ở triển vọng kinh tế, các nhà đầu tư cổ phiếu ở châu Á tin rằng, giá chứng khoán đã đủ rẻ để sinh lời

Sự tăng điểm nhẹ cũng chỉ diễn ra ở một vài thị trường chủ chốt trong khu vực do tâm lý thận trọng của thị trường vẫn còn đó - Ảnh AP/Daylife.
Sự tăng điểm nhẹ cũng chỉ diễn ra ở một vài thị trường chủ chốt trong khu vực do tâm lý thận trọng của thị trường vẫn còn đó - Ảnh AP/Daylife.
Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay đã tăng điểm trở lại sau bốn phiên liền đi xuống trước đó. Dù vẫn lo ngại ở triển vọng kinh tế thế giới, các nhà đầu tư cổ phiếu ở châu lục tin rằng, giá chứng khoán đã giảm tới mức đủ rẻ để sinh lời.

Lúc 16h theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,5% so với mức đóng cửa phiên hôm qua, đạt mức 116,44 điểm. Sự tăng điểm nhẹ cũng chỉ diễn ra ở một vài thị trường chủ chốt trong khu vực do tâm lý thận trọng của thị trường vẫn còn đó. Ở nhiều thị trường khác, sự giảm điểm vẫn diễn ra, dù không mạnh như những phiên trước.

Hôm qua, doanh số nhà mới bán ra và số đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ tiếp tục là những dữ liệu xấu. Hôm nay, giới đầu tư đang chờ đợi thống kê về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua để xác định mức độ nghiêm trọng trong tình hình thị trường việc làm của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hầu hết các ý kiến dự báo về kinh tế Mỹ về thời điểm hiện nay đều thể hiện quan điểm bi quan. Ông Nouriel Roubini, người từng tiên đoán trước được cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, hôm qua cho rằng, khả năng rơi vào suy thoái kép của kinh tế Mỹ hiện ở mức 40%, đồng thời tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ sẽ chỉ đạt mức 1%..

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng, sau đợt giảm kéo dài vừa qua, giá cổ phiếu đã đạt tới mức hấp dẫn để mua vào. “Giá cổ phiếu đã phản ánh hết sự giảm tốc tăng trưởng. Ở mức giá hiện nay, có thể xem cổ phiếu là rẻ nếu xét tới các yếu tố kinh tế cơ bản”, ông Mitsushighe Akino, nhà quản lý quỹ thuộc công ty Ichiyoshi Investment Management có trụ sở ở Tokyo, phát biểu trên Bloomberg.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,7%, Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục tăng 0,3%, S&P/ASX 200 của thị trường Australia tăng 0,8%. Trong khi đó, hàn thử biểu Hang Seng của Hồng Kông khép lại ngày giao dịch 0,1%, Kospi của Hàn Quốc cũng trượt 0,3%.

Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, hệ số P/E (giá trên thu nhập) của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương hiện đang ở mức 13,4 lần, thấp nhất kể từ tháng 12/2008 tới nay.

Đồng Yên giảm giá so với một số đồng tiền chủ chốt khác cũng là một nhân tố quan trọng giúp chứng khoán Nhật nói riêng và châu Á nói chung tăng điểm phiên hôm nay. Một số tờ báo Nhật đưa tin, Thủ tướng nước này Naoto Kan tuyên bố với giới lãnh đạo doanh nghiệp rằng ông đang làm việc với Ngân hàng Trung ương (BoJ) và Bộ Tài chính về khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm giảm giá đồng Yên, qua đó hỗ trợ cho lĩnh vực xuất khẩu.

So với Euro, tỷ giá đồng Yên hôm nay đã giảm về mức 107,61 Yên/Euro, từ mức 107,05 Yên/Euro hôm qua tại New York.