09:24 16/05/2017

“Lướt sóng” cổ phiếu HHC, một nhà đầu tư lỗ 38 tỷ, lĩnh phạt 125 triệu

Bạch Dương

Nhà đầu tư này gây sốc khi chi tới gần 406 tỷ sở hữu gần 51% vốn của Bánh kẹo Hải Hà

Bánh kẹo Hải Hà là thương hiệu khá nổi tiếng của Việt Nam.
Bánh kẹo Hải Hà là thương hiệu khá nổi tiếng của Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Duyên, một nhà đầu tư cá nhân.

Cụ thể, bà Duyên bị phạt 125 triệu đồng vì đã mua bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán HHC), nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Số cổ phiếu này được bà Duyên mua vào ngày 22/3/2017, tương ứng 50,97% vốn điều lệ của Hải Hà.

Thương vụ này khiến nhiều người trong giới đầu tư khá choáng váng, bởi một nhà đầu tư cá nhân chưa từng sở hữu cổ phiếu của Bánh kẹo Hải Hà đã chi tới 406 tỷ đồng để sở hữu lô cổ phần chiếm nửa vốn điều lệ của công ty này.

Số cổ phần này được bà Duyên mua vào thời điểm mà Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) thoái vốn tại Bánh kẹo Hải Hà.

Không lâu sau khi mua vào, bà Duyên đã có động thái bán ra cổ phiếu HHC. Cụ thể, ngày 7/4/2017, bà Duyên đã bán thỏa thuận bớt 3,38 triệu cổ phiếu HHC, thu về hơn 149 tỷ đồng.

Và đến ngày 11/4/2017 thì bà Duyên bán nốt 4,97 triệu cổ phiếu còn lại cũng theo phương thức thỏa thuận, thu về 219 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền bà Duyên thu về sau 2 lần bán khoảng 368 tỷ đồng.

Như vậy, vừa bị lỗ 38 tỷ đồng trong thương vụ lướt sóng, bà Duyên vừa lĩnh án phạt từ Uỷ ban Chứng khoán, do vi phạm quy chế chào mua không qua đăng ký công khai.