20:51 10/12/2014

Nhận định chứng khoán ngày 11/12: “Phục hồi trong vài phiên tới”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/12

VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài 
		phiên giao dịch tới và kiểm định lại các vùng kháng cự 560 – 565 của chỉ 
		số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index.
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài phiên giao dịch tới và kiểm định lại các vùng kháng cự 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/12.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/12, VN-Index tăng 1,88 điểm lên 557,19 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 1,37 điểm lên 85,22 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC   Các hoạt động bắt đáy không nên thực hiện quá sớm vì rủi ro T+3 hiện vẫn cao.
BSC Trong giai đoạn thị trường đang biến động mạnh như hiện nay, không dễ để nói chính xác đây đã là đáy của thị trường hay chưa.
Nhà đầu tư giữ quan điểm thận trọng tiếp tục dừng mua trong bối cảnh biến động trên thị trường đang khá lớn.
MBS VN-Index hiện vẫn đang nằm dưới MA300 tưng ứng vùng 564 điểm do đó tín hiệu rủi ro ngắn hạn về xu hướng vẫn đang hiện hữu, nếu kiểm nghiệm không thành công vùng này khả năng xu hướng giảm vẫn có thể chưa kết thúc. Chiến lược giai đoạn này có thể xem xét gom mua cổ phiếu cơ bản tốt, hoặc hưởng lợi từ giá dầu tại các vùng giá hợp lý.
SHS   Trong giai đoạn biến động mạnh của thị trường hiện tại, việc tiếp tục giữ thái độ thận trọng tại thời điểm này theo chúng tôi là cần thiết.
FPTS Chúng tôi vẫn đánh giá nguy cơ của vòng xoáy giải chấp sẽ là yếu tố khiến cho các kịch bản tạo đáy ngắn hạn trở nên thiếu bền vững. Theo đó, trong bối cảnh hiện tại thì nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao, các danh mục lướt sóng nên chờ phản ứng tích cực hơn nữa của thị trường và khối ngoại, ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao để nhằm hạn chế rủi ro nếu thị trường tiếp tục lao dốc.
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài phiên giao dịch tới và kiểm định lại các vùng kháng cự 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm mua thấp – bán cao để hạ tỷ trọng cổ phiếu hoặc hạ tỷ lệ đòn bẩy về mức thấp. Đối với vị thế mua mới cần chờ điểm xác nhận xu hướng.

Hoạt động bắt đáy không nên thực hiện quá sớm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau phiên lao dốc mạnh hôm qua, sự hồi phục trở lại của cả hai chỉ số không phải là điều quá bất ngờ đối với nhà đầu tư vì hiện tượng này đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đà hồi phục trong phiên hôm nay là tương đối mạnh, biên độ tăng có thể nằm ngoài kỳ vọng tại một số cổ phiếu.

Ngoài nhóm dầu khí chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá dầu thế giới sụt giảm thì đa phần các doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng xét trên bình diện chung sẽ được hưởng lợi từ việc giá nhiên liệu đầu vào giảm. Đây cũng có thể là lý do chính giúp tâm lý nhà đầu tư sớm bình tâm trở lại, từ đó giảm thiểu các hành động bán tháo trên thị trường.

Mặc dù vậy, xét trên phương diện phân tích kỹ thuật, xu thế tăng trung hạn của thị trường đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau phiên hôm qua. Do vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần tuân thủ nguyên tắc đầu tư: cắt giảm rủi ro cho danh mục, tranh thủ các phiên VN-Index bật tăng để bán ra giảm bớt tỷ trọng. Các hoạt động bắt đáy không nên thực hiện quá sớm vì rủi ro T+3 hiện vẫn cao”.

Hạn chế mua đuổi giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo ngày hôm qua, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co mạnh trong khu vực 550 – 560 trong phiên hôm nay. Và kịch bản đó đã xảy ra. Một khi lực cầu bắt đáy trở lại với nhóm cổ phiếu dầu khí, thị trường chung sẽ có nhiều cơ hội phục hồi trở lại. Sau phiên hôm qua, chúng tôi đánh giá của các cổ phiếu dầu khí đã về mức rất hấp dẫn, kích thích dòng tiền bắt đáy quay trở lại nhóm này.

Điều đó giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong việc tham gia vào thị trường trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn lớn, chủ yếu đến từ việc bán giải chấp khiến thị trường giằng co như chúng tôi nhận định. Điều tích cực là thị trường chung đã có những nỗ lực phục hồi vào cuối phiên, đóng cửa giá xanh khi giữ giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trong giai đoạn thị trường đang biến động mạnh như hiện nay, không dễ để nói chính xác đây đã là đáy của thị trường hay chưa. Sau phiên giảm mạnh, việc hồi giá như hôm nay là điều bình thường. Trong thời gian qua, đã có nhiều lần thị trường hồi phục kĩ thuật thế này, tuy nhiên chừng nào đợt phục hồi đó chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng chính - hiện là xu hướng downtrend – thì nó vẫn có thể thất bại. Do đó, một phiên tăng điểm như hôm nay chưa thể nói lên điều gì.

Nhà đầu tư giữ quan điểm thận trọng tiếp tục dừng mua trong bối cảnh biến động trên thị trường đang khá lớn. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm hạn chế mua đuổi giá cao trong phiên hồi giá như hôm nay. Lưu ý chung là tỷ trọng cổ phiếu vẫn nên duy trì ở mức thấp để tránh áp lực giảm giá ngắn hạn”.

Xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Về kỹ thuật, phiên phục hồi hôm nay VN-Index kiểm nghiệm thành công hỗ trợ Fibonacci Retracement 50% tương ứng vùng 550 điểm. Tuy nhiên, VN-Index hiện vẫn đang nằm dưới MA300 tưng ứng vùng 564 điểm do đó tín hiệu rủi ro ngắn hạn về xu hướng vẫn đang hiện hữu. Nếu kiểm nghiệm không thành công vùng này khả năng xu hướng giảm vẫn có thể chưa kết thúc. Chiến lược giai đoạn này có thể xem xét gom mua cổ phiếu cơ bản tốt, hoặc hưởng lợi từ giá dầu tại các vùng giá hợp lý.

Dòng tiền bắt đáy được kích hoạt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Những diễn biến trái ngược hoàn toàn trong 2 phiên giao dịch gần đây đưa trạng thái tâm lý của nhà đầu tư đã thay đổi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên sự cân bằng tại thời điểm này mới là điều cần thiết chứ không phải các phiên tăng điểm vội vã như hôm nay. Nhìn lại nguyên nhân giảm điểm của phiên giao dịch hôm qua và đầu phiên hôm nay có thể thấy sự tác động khá mạnh của hiện tượng giải chấp tại nhóm các cổ phiếu lớn.

Còn lý do của sự hồi phục ngoạn mục trong phiên hôm nay có thể do dấu ấn của dòng tiền bắt đáy được kích hoạt. Tuy nhiên, vấn đề căn bản hiện tại là tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa trở lại trạng thái ổn định để có thể giữ thị trường đi theo một hướng đi nhất định. Trong giai đoạn biến động mạnh của thị trường hiện tại, việc tiếp tục giữ thái độ thận trọng tại thời điểm này theo chúng tôi là cần thiết”.

Danh mục lướt sóng nên chờ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Có thể thấy những tác động xấu từ sự sụt giảm của giá dầu đã phần nào được phản ánh qua nhịp giảm nhanh và mạnh vừa qua , tâm lý nhà đầu tư mặc dù vẫn bi quan nhưng đã có một bộ phận bắt đầu quan tâm hơn đến giá khi mà nhiều cổ phiếu chịu ảnh hưởng gián tiếp từ biến động của thị trường chung đã về vùng giá hấp dẫn.

Nhìn chung, mức tăng trở lại của các chỉ số trong phiên hôm nay sẽ tạo hiệu ứng bỉnh ổn đối với tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, do tâm lý chung vẫn chưa thể sớm thoát khỏi trạng thái bi quan cũng như khả năng kéo dài ảnh hưởng xấu từ thông tin giá dầu thì thị trường chung vẫn khó dự đoán với rủi ro của áp lực bán tăng cường khi giá cổ phiếu phục hồi.

Chúng tôi vẫn đánh giá nguy cơ của vòng xoáy giải chấp sẽ là yếu tố khiến cho các kịch bản tạo đáy ngắn hạn trở nên thiếu bền vững. Theo đó, trong bối cảnh hiện tại thì nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao, các danh mục lướt sóng nên chờ phản ứng tích cực hơn nữa của thị trường và khối ngoại, ưu tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao để nhằm hạn chế rủi ro nếu thị trường tiếp tục lao dốc”.

Có thể phục hồi trong vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài phiên giao dịch tới và kiểm định lại các vùng kháng cự 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là các chỉ báo xung lượng RSI(14) và %B(20,2) của chỉ số VN-Index xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng gái trong vùng quá bán với đồ thị giá cho nên nếu hai chỉ số bứt phá được các mức kháng cự trên thì nhịp hồi phục có thể sẽ được kéo dài trong vài phiên hoặc chúng tôi cũng có thể kỳ vọng thị trường xác lập xu hướng tăng trở lại.

Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và hạ mức kháng cự của hệ thống xuống mức 576.86 của chỉ số VN-Index và 88.26 của chỉ số HNX-Index. Do đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm mua thấp – bán cao để hạ tỷ trọng cổ phiếu hoặc hạ tỷ lệ đòn bẩy về mức thấp. Đối với vị thế mua mới cần chờ điểm xác nhận xu hướng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.