21:43 18/12/2014

Nhận định chứng khoán ngày 19/12: “Có thể lên ngưỡng 534”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/12

VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên 
		giao dịch ngày mai và vùng kháng cự của nhịp hồi này là mức 545 của chỉ 
		số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index.
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và vùng kháng cự của nhịp hồi này là mức 545 của chỉ số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/12.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/12, VN-Index tăng 10,23 điểm lên 528,45 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 2,09 điểm lên 82,7 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Đà hồi phục của thị trường sẽ sớm gặp phải trở ngại do lượng cung tăng dần khi giá các cổ phiếu tăng lên các mức cao hơn. Tuy rủi ro T+3 cho một số giao dịch bắt đáy phiên hôm qua không phải ở mức quá cao tuy nhiên nhà đầu tư vẫn chỉ nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình thấp (tối đa 50%), tránh tâm lý mua đuổi trong các phiên thị trường hồi phục mạnh.
BSC Còn quá sớm để khẳng định rằng phiên tăng điểm hôm nay cho thấy thị trường đã dò xong đáy. Để thay đổi được xu hướng downtrend ngắn hạn hiện tại, thị trường chung cần thêm thời gian và thêm những phiên hồi phục giá nữa để tạo dấu hiệu đảo chiều vững chắc. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm đã mua bắt đáy trong phiên giảm hôm qua như khuyến nghị của chúng tôi hiện tại đa số có lãi. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc sẽ tiếp tục xuất hiện, do đó nên nhanh chóng chốt lời khi cổ phiếu về tài khoản trong vài ngày tới, và chỉ canh mua trong những phiên giảm mạnh, hạn chế mua giá xanh.
MBS Về mặt kỹ thuật, các chỉ số đã có phiên hồi phục đầu tiên sau liên tiếp 3 phiên giảm mạnh, mặc dù vậy thì tâm lý nghi ngờ về trạng thái hồi phục của thị trường vẫn phổ biến, ngắn hạn vùng 530 điểm với VN-Index và 83 điểm với HNX-Index đang là các ngưỡng cản gần nhất, các chỉ số cần tiếp tục vượt qua các vùng cản này để củng cố trạng thái hồi phục.  
SHS   Đây có thể là thời điểm giúp các nhà đầu tư có các cơ hội giao dịch ngắn hạn để giảm giá vốn các cổ phiếu đang nắm giữ khi tiến hành bán ra trong các phiên tăng điểm và mua vào tại các phiên điều chỉnh của thị trường. Nhà đầu tư đã ra khỏi thị trường chưa nên mở vị thế mới trong giai đoạn này.
FPTS Chúng tôi đánh giá khả năng chỉ số VN-Index có thể hồi phục về ngưỡng 534 điểm, tương ứng với SMA(5) và tiếp tục duy trì quan điểm bán ra trong ngắn hạn.  
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và vùng kháng cự của nhịp hồi này là mức 545 của chỉ số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp hoặc chưa nên mua mới ở thời điểm hiện tại cho đến khi thị trường xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Tránh tâm lý mua đuổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Đà hồi phục của thị trường sẽ sớm gặp phải trở ngại do lượng cung tăng dần khi giá các cổ phiếu tăng lên các mức cao hơn. Tuy rủi ro T+3 cho một số giao dịch bắt đáy phiên hôm qua không phải ở mức quá cao tuy nhiên nhà đầu tư vẫn chỉ nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình thấp (tối đa 50%), tránh tâm lý mua đuổi trong các phiên thị trường hồi phục mạnh”.

Các nhịp rung lắc sẽ xuất hiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Việc có những phiên phục hồi kỹ thuật sau một đợt giảm mạnh là hoàn toàn bình thường. Còn quá sớm để khẳng định rằng phiên tăng điểm hôm nay cho thấy thị trường đã dò xong đáy. Để thay đổi được xu hướng downtrend ngắn hạn hiện tại, thị trường chung cần thêm thời gian và thêm những phiên hồi phục giá nữa để tạo dấu hiệu đảo chiều vững chắc. Lưu ý rằng trong suốt đoạn giảm vừa qua, đã có nhiều phiên hồi phục giá xuất hiện, nhưng điều đó chưa đủ để xác lập một tín hiệu chắc chắn và đáng tin cậy.

Nhà đầu tư ưa mạo hiểm đã mua bắt đáy trong phiên giảm hôm qua như khuyến nghị của chúng tôi hiện tại đa số có lãi. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc sẽ tiếp tục xuất hiện, do đó nên nhanh chóng chốt lời khi cổ phiếu về tài khoản trong vài ngày tới, và chỉ canh mua trong những phiên giảm mạnh, hạn chế mua giá xanh. Nhà đầu tư giữ quan điểm thận trọng tiếp tục đứng ngoài, chờ tín hiệu rõ ràng hơn xác nhận xu hướng đảo chiều của thị trường”.

Cần vượt qua các vùng cản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Về mặt kỹ thuật, các chỉ số đã có phiên hồi phục đầu tiên sau liên tiếp 3 phiên giảm mạnh, mặc dù vậy thì tâm lý nghi ngờ về trạng thái hồi phục của thị trường vẫn phổ biến, ngắn hạn vùng 530 điểm với VN-Index và 83 điểm với HNX-Index đang là các ngưỡng cản gần nhất, các chỉ số cần tiếp tục vượt qua các vùng cản này để củng cố trạng thái hồi phục”.

Chưa nên mở vị thế mua mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Thị trường có phiên hồi phục mạnh mẽ liền ngay sau phiên giảm sâu hôm trước với dấu ấn rất lớn tới từ xu hướng hồi phục chung của thị trường chứng khoán lớn trên thế giới nhờ đà giảm của giá dầu chậm lại và phát biểu của chủ tịch FED với đại ý rằng giá dầu giảm có tác động tích cực tới diễn biến nền kinh tế nói chung cùng tuyên bố sẽ không nâng lãi suất ít nhất trong vài cuộc họp tới.

Nhờ đà hồi phục trong phiên hôm nay, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy dấu hiệu tích cực từ vùng quá bán sau giai đoạn trượt dài vừa qua. Xung lực này theo chúng tôi có thể tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn với động lực tiếp tục là nhóm các cổ phiếu dầu khí trên cả 2 sàn. Phiên giao dịch ngày mai nhiều khả năng sẽ có những diễn biến tăng đột biến về khối lượng do là phiên giao dịch cuối cùng của kỳ tái cơ cấu danh mục của FTSE Vietnam trong đó đáng chú ý nhất là việc thêm SSI và loại ra STB, DRC và VSH khỏi danh mục.

Đây có thể là thời điểm giúp các nhà đầu tư có các cơ hội giao dịch ngắn hạn để giảm giá vốn các cổ phiếu đang nắm giữ khi tiến hành bán ra trong các phiên tăng điểm và mua vào tại các phiên điều chỉnh của thị trường. Nhà đầu tư đã ra khỏi thị trường chưa nên mở vị thế mới trong giai đoạn này”.

Có thể phục hồi về ngưỡng 534

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Nhiều khả năng nhóm dầu khí sẽ có thêm 1 sự hồi phục ngắn nữa trước khi nó thể hiện rõ hơn xu thế của mình là gì. Chúng tôi đánh giá khả năng chỉ số VN-Index có thể hồi phục về ngưỡng 534 điểm, tương ứng với SMA(5) và tiếp tục duy trì quan điểm bán ra trong ngắn hạn. Đợt hồi phục này hiện tại đang khá rủi ro khi sức mạnh tăng giá lớn nhưng không được ủng hộ từ khối lượng. Giao dịch của khối ngoại tiếp tục gia tăng bán mạnh lên 96 tỷ là tín hiệu tiêu cực”.

Tiếp tục phục hồi trong vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và vùng kháng cự của nhịp hồi này là mức 545 của chỉ số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là chỉ báo xung lượng %B (20,2) của chỉ số HNX-Index xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá với đồ thị giá cho nên chúng tôi kỳ vọng chỉ này có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong vài phiên tới.

Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và hạ mức kháng cự của hệ thống xuống mức 544,99 của chỉ số VN-Index và 84,38 của chỉ số HNX-Index cho nên chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp hoặc chưa nên mua mới ở thời điểm hiện tại cho đến khi thị trường xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Ngoài ra, phiên giao dịch 18/12/2014 là phiên giao dịch cuối cùng của kỳ cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF trong quý 04/2014 cho nên thị trường sẽ biến động mạnh cả về giá và thanh khoản”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.