23:48 31/01/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 1/2

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 1/2

Theo VNDirect, nhà đầu tư cân nhắc chốt lời, quan sát thị trường trong điều chỉnh để mua vào trở lại - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo VNDirect, nhà đầu tư cân nhắc chốt lời, quan sát thị trường trong điều chỉnh để mua vào trở lại - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 1/2.

Sẽ giằng co mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Tăng mạnh vào đầu phiên phiên khớp lệnh liên tục và có thời điểm chỉ số lên tới 393,92 điểm, tăng mạnh gần 9 điểm. Tuy vậy lượng bán chốt lời tăng nhanh vào nửa cuối phiên đẩy chỉ số giảm dần và đóng cửa thấp hơn mức mở cửa tạo cây nến Black Candle với bóng nến dài của áp lực chốt lời. Khối lượng giao dịch tăng lên mạnh nhất trong vòng 12 phiên của sóng hồi hiện tại, ở mức hơn 37,14 triệu đơn vị, tăng mạnh 100,86% so với phiên đầu tuần. Một số chỉ báo đi vào vùng mua quá ( Over Bought) do sự tăng mạnh và nhanh của chỉ số.

Nhiều cổ phiếu tăng nhanh và mạnh khiến các nhà đầu tư lướt sóng tăng cao khoản lợi nhuận hoặc trở về điểm hòa vốn do mua cao ở thời điểm sụt giảm hai tháng cuối năm 2011 bắt đầu bán ra. Chúng tôi cho rằng, phiên giao dịch kế tiếp sẽ giằng co mạnh hoặc có khả năng đảo chiều giảm điểm. Nhà đầu xem xét hạn chế mua vào và sẵn sàng chuyển sang trạng thái bán chốt lời an toàn trước khi chờ xu thế mới của chỉ số".

Cân nhắc chốt lời

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Hai chỉ số vẫn duy trì đà tăng điểm, thanh khoản bắt đầu cải thiện nhưng lực bán ra đang lớn dần. Áp lực chốt lời trên cả hai sàn thể hiện rõ khi nhiều cổ phiếu bị bán mạnh ở giá trần vào nửa cuối phiên.

Xét về đồ thị của VN-Index, việc tăng điểm từ ngày 9/1 mà hầu như không có điều chỉnh tạo một góc rất nhọn và cần thiết phải có điều chỉnh một vài phiên thì sự tăng điểm mới bền vững hơn. Sự điều chỉnh trong phiên ngày mai có thể sẽ đến với những cổ phiếu trụ cột, khiến VN-Index đi chậm lại, nhưng những cổ phiếu cơ bản tăng ít trong 2 tuần vừa qua vẫn có thể tăng tiếp. HNX-Index đi lên khiêm tốn hơn VN-Index nhưng cũng đang cận kề với nhịp điều chỉnh. Nếu tại các phiên điều chỉnh giảm, khối lượng giao dịch không quá lớn, cơ hội đi lên vẫn còn nguyên.

Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời, quan sát thị trường trong điều chỉnh để mua vào trở lại. Nếu lực bán ra không quá mạnh, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại vào nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt. Trong trường hợp thị trường giảm mạnh, nên kiên nhẫn chờ đợi thêm”.

Có thể tăng dần lượng bán ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Kể từ 30/12/2011, nhiều cổ phiếu đã có mức tăng 15-20%, đây là vùng giá hấp dẫn để nhiều tổ chức đẩy mạnh việc cơ cấu danh mục theo hướng tăng tỷ trọng tiền mặt mà không phải ghi nhận thêm lỗ. Lượng cung này là rào cản lớn đối với xu hướng tăng điểm của thị trường trong một vài phiên tới. 

Bên cạnh đó, sự dè dặt của dòng tiền đầu cơ khiến tâm lý hưng phấn khó duy trì và khó tạo thành vòng xoáy thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư khác. Hiện diễn biến tích cực của thị trường phụ thuộc rất lớn vào động thái mua ròng của khối ngoại. Theo dõi trong quá khứ chúng tôi nhận thấy xu thế này thường thay đổi bất ngờ và khó đoán định, do vậy hiện nay thị trường tiềm ẩn rủi ro ở mức cao. 

Theo quan điểm của BVSC, nhà đầu nên tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong các quyết định mua vào. Mặt khác, có thể tăng dần lượng bán ra ở các mức giá tốt để giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục”.

Khả năng cảnh báo điều chỉnh ngắn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng bất chấp nguy cơ có khả năng điều chỉnh cao, và tập trung vào các mã như HAG, VCB, SSI, VSH… Một số cổ phiếu vẫn có đà tăng giá khá tốt bao gồm SJS, STB, LAF, HBB…

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 31/1/2012 đóng cửa với mức giá tăng mạnh cả 2 sàn. Tuy nhiên khối lượng tăng khá mạnh so với phiên giao dịch trước đó có khả năng cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn hoặc đi ngang trong một số phiên tới. 

Do đó, đối với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu ngắn hạn có thể xem xét bán dần những mã mất tăng, và tiếp tục giữ những mã còn đà tăng giá để cơ cấu lại sau điều chỉnh nếu như có tín hiệu tăng mạnh trở lại”.

Có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Quan sát diễn biến thị trường trong hơn một tháng trở lại đây, nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng của một xu thế tăng điểm ngắn hạn. Tuy nhiên, với quy mô dòng tiền vẫn hạn chế ở thời điểm hiện tại thì khả năng sức tăng từ nhóm blue-chip sẽ khó có thể tiếp tục duy trì thêm trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thực sự vững vàng do thiếu thông tin tích cực đóng vai trò điểm tựa nâng đỡ thị trường. Theo đó, nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện sẽ đóng vai trò như chặng nghỉ để góp phần giải tỏa tâm lý đầu tư cũng như kiểm tra lại xu thế tăng của VN-Index trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư với mức chịu rủi ro cao có thể tranh thủ các phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và nên tập trung vào các mã có cơ bản với mức thanh khoản tốt".

*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.