17:41 18/03/2010

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/3

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/3

AVSC cho rằng, trong bối cảnh thị trường không có thông tin quá xấu, nhưng cũng chưa có thông tin tốt đủ mạnh, chúng tôi dự kiến VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 510-530 điểm trong thời gian tới - Nguồn ảnh: VNDS.
AVSC cho rằng, trong bối cảnh thị trường không có thông tin quá xấu, nhưng cũng chưa có thông tin tốt đủ mạnh, chúng tôi dự kiến VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 510-530 điểm trong thời gian tới - Nguồn ảnh: VNDS.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/3.

Nhiều khả năng sẽ lại xuất hiện các đợt sóng ngành

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Hôm 18/3 xuất hiện nhiều thông tin về CPI của cả nước. Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng các thông tin trên thị trường đang cho thấy mức CPI ở dưới 1%.

Như vậy là mức dự báo 0,7%-0,9% như các phương tiện thông tin đại chúng công bố hôm thứ Hai nhiều khả năng thành hiện thực và phần nào đã phản ánh vào giá trong thời gian qua.

Nếu đầu tuần, không khí lạc quan bao trùm, giữa tuần là lo lắng thì đến hôm 18/3 sự phân hóa giữa những luồng quan điểm đã trở nên cân bằng hơn. Bên thận trọng có xu hướng bán ròng để bảo toàn vốn trong khi bên lạc quan tiếp tục mua vào.

Sự khác biệt giữa các luồng quan điểm sẽ tiếp diễn trong một thời gian trước khi có những thông tin vĩ mô đủ mạnh tác động đến xu hướng của thị trường. Trong thời gian đó, thị trường sẽ ít có những đợt biến động tăng/giảm mạnh như thời gian vừa qua.

Với sức cầu vẫn được duy trì và chưa có dấu hiệu luồng tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, nhiều khả năng sẽ lại xuất hiện các đợt sóng ngành như một vài tuần trước.

Thời gian này cũng sát thời điểm công bố kết quả kinh doanh nên những công ty, ngành có kết quả kinh doanh quý 1 tốt sẽ được quan tâm trước tiên. Khả năng tăng giá nhờ các thông tin chia thưởng vẫn còn nhưng sự điều chỉnh vừa qua cho thấy đợt sóng lên nhờ thông tin chia thưởng cổ phiếu sẽ khó mạnh nếu như không có thông tin cơ bản hỗ trợ”.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tăng điểm nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Thị trường chuẩn bị đón nhận những thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng trong tháng 3 và quý 1 như chỉ số CPI, tốc độ tăng GDP…Thông tin GDP quý 1 của Hà Nội dự kiến tăng 8,7% là một thông tin khá tích cực.

Bên cạnh đó, sự mua ròng của khối ngoại cùng với sự tăng điểm liên tục trong thời gian gần đây của chứng khoán toàn cầu cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Tuy vậy, nền kinh tế vẫn còn đó những khó khăn nhất định mà chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều như: lãi suất cho vay cao, nhiều mặt hàng tăng giá quá nhanh, thâm hụt thương mại…

Thị trường nhiều khả năng sẽ tăng điểm nhẹ vào phiên giao dịch ngày 19/3 và ngành bất động sản, thép sẽ được nhiều nhà đầu tư chú ý. Dòng tiền hiện tại đang tập trung vào những mã có thông tin chia tách cổ phiếu nhiều hơn.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên chú ý những mã cổ phiếu có kết quả và phương án sản xuất kinh doanh tốt hơn là chú tâm vào những cổ phiếu có thông tin chia thưởng và đã tăng nhiều phiên”.

VN-Index sẽ dao động trong biên độ 510-530 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhà đầu tư nước ngoài hôm 18/3 vẫn duy trì giá trị giao dịch cao. Đáng chú ý là họ bán ròng 281.250 đơn vị cổ phiếu trên HNX nhưng mua ròng 40,84 tỷ đồng trên HOSE. Điều này cho thấy họ đang bán penny stock và mua blue-chip.

Chúng tôi cho rằng thị trường tăng điểm hôm 18/3 được hỗ trợ bởi lượng cung giảm ở mức giá thấp, kết hợp với tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn theo thời gian. Chúng tôi cho rằng thị trường đang tìm lại trạng thái cân bằng cả về tâm lý và điểm số sau cú sốc thứ ba vừa qua.

Trong bối cảnh thị trường không có thông tin quá xấu, nhưng cũng chưa có thông tin tốt đủ mạnh, chúng tôi dự kiến VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 510-530 điểm trong thời gian tới. Áp lực chốt lời sẽ tăng lên khi VN-Index vượt 525 điểm và nếu khối lượng giao dịch vẫn tăng dần đều theo đà tăng của VN-Index thì là tín hiệu tốt.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, xem xét mua vào trong những phiên điều chỉnh, bán ra trong những phiên tăng, và tránh kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận quá cao trong bối cảnh hiện nay. Nhà đầu tư nên chú ý các ngành bất động sản, thép, chứng khoán và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

Thận trọng vẫn là điều nên làm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Cuộc lội ngược dòng khá thú vị của VN-Index từ giữa phiên giao dịch ngày 18/3 chứng tỏ sự khó lường của xu hướng của thị trường. Dường như những nhà đầu tư còn khá ngập ngừng và thận trọng khi thị trường bắt đầu điều chỉnh vài ngày trước thì hiện nay đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền để mua vào trong những phiên điều chỉnh.

 Tính thanh khoản của thị trường được duy trì khá tốt ở mức trung bình trên 1.600 tỷ đồng một phiên giao dịch từ trước Tết đến nay là dấu hiệu tích cực cho thấy dòng tiền vẫn đang được rót vào thị trường chứng khoán.

Hiện tại các đồn đoán về chỉ số CPI của tháng 3 và tăng trưởng GDP của quý 1/2010 vẫn đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm đặc biệt. Bắt đầu từ tuần sau, các thông tin chính thức sẽ lần lượt được công bố. Do vậy, các biến động của thị trường sẽ phụ thuộc vào quan điểm của đa số nhà đầu tư: lạc quan hay bi quan về diễn biến sắp tới sau khi các thông tin vĩ mô trở nên rõ nét hơn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi cho rằng thận trọng vẫn là điều nên làm”.

Nên tăng sở hữu cổ phiếu lên 100% vào phiên giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Sự kiên trì và bình tĩnh của các nhà đầu tư đã được đền đáp xứng đáng, câu hỏi đặt ra bây giờ là sử dụng chiến lược đầu tư nảo trong thời gian tới?

Theo chúng tôi nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn các rủi ro vĩ mô - quan trọng nhất sẽ là chỉ số CPI tháng 3 và các tín hiệu từ thị trường tín dụng. Sẽ tiếp tục có các phiên điều chỉnh giảm xen lẫn các phiên tăng điểm trước khi VN-Index tạo lập mức cao mới trong năm 2010.

Các nhà đầu tư nên xác định rõ khả năng chịu rủi ro cũng như kỳ vọng lợi nhuận với các khoảng thời gian xác định. Nhìn vào xu hướng trong 2 đến 3 tháng tới nhà đầu tư có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu chờ VN-Index đạt mức giá cao hơn 545 điểm, vùng kỳ vọng sẽ là 560-570 điểm.

Trong ngắn hạn để VN-Index có thể bứt phá vượt ngưỡng 545 điểm cần có cú hích đủ mạnh mà theo chúng tôi khó xảy ra trong tuần tới. Nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ lệ sở hữu chứng khoán lên 100% vào các phiên giảm điểm và giảm dần tỷ lệ này khi VN-Index nằm trong vùng 530-540 điểm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.