17:40 19/05/2010

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/5

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/5

AVS khuyến nghị nhà đầu tư không nên mạo hiểm trong việc bắt đáy, chỉ xem xét giải ngân từng phần khi lực bán có dấu hiệu suy yếu và tín hiệu tích cực hơn từ thị trường - Nguồn ảnh: VNDS.
AVS khuyến nghị nhà đầu tư không nên mạo hiểm trong việc bắt đáy, chỉ xem xét giải ngân từng phần khi lực bán có dấu hiệu suy yếu và tín hiệu tích cực hơn từ thị trường - Nguồn ảnh: VNDS.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/5.

Hơn 80% cơ hội cho một sóng hồi phục sẽ sớm hình thành

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“VN-Index giảm nhẹ xuống phía dưới đường trung bình động 200 ngày (EMA-200) và vận động quá xuống dưới dải Lower band 6,4%.  Một số các chỉ báo kỹ thuật cho thấy hiện tượng bán quá mức của thị trường. Biểu đồ tâm lý thị trường cho thấy sự đảo ngược ở trạng thái hưng phấn ở vùng 550 điểm sang trạng thái bi quan ở vùng giá hiện tại và điều này có nghĩa là thị trường có nhiều cơ hội hình thành sóng hồi phục trở lại.

Các biểu đồ so sánh đồ thị cho thấy nhiều cổ phiếu đã xuống sát hoặc thấp hơn mức giá tại thời điểm thị trường ở mức 430 điểm.

Chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính có thể sẽ tiếp tục bị áp lực phải bán vào phiên giao dịch ngày 20/5, tuy nhiên đây lại là cơ hội cho nhà đầu tư có tỷ lệ tiền mặt cao lựa chọn cổ phiếu để mua vào. 

Phần mềm phân tích kỹ thuật của chúng tôi cũng đưa ra tín hiệu mua vào khi có tới hơn 80% cơ hội cho một sóng hồi phục tăng điểm sẽ sớm hình thành vào thời điểm hiện tại”.

Nhà đầu tư dài hạn nên dần giải ngân

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Lợi thế trên thị trường hiện thuộc về những nhà đầu tư cầm tiền. Ngưỡng hỗ trợ sắp tới của thị trường ở vùng 480-483 điểm, tuy nhiên, có thể do những bất ổn của dòng tiền trong thị trường nên việc dự báo các ngưỡng hỗ trợ không thực sự có ý nghĩa.

Trước mắt, thị trường cần tìm được sự cân bằng về cung cầu, cân bằng về tâm lý trước khi tạo ra xu thế mới.

Việc tiếp tục chờ đợi thị trường bình ổn trở lại vẫn là cần thiết đối với các nhà đầu tư có quy mô vốn nhỏ, nhà đầu tư ngắn hạn. Đối với nhà đầu tư có quy mô vốn lớn, tầm nhìn dài hạn thì việc giải ngân dần là hợp lý”.

“Thành thật lấy làm tiếc khi đã nhận định sai”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Rõ ràng là đợt điều chỉnh này sâu hơn so với chúng tôi dự kiến. Chúng tôi thành thật lấy làm tiếc khi đã nhận định sai về thị trường trong thời gần đây, trong đó chúng tôi đã cho rằng thị trường sẽ nhận được sự hỗ trợ tại các mốc cao hơn so với giá trị đóng cửa của VN-Index trong phiên hôm 19/5.

Hiện tại, áp lực bán ra mang tính kỹ thuật cộng với sự bất ổn trên các thị trường quốc tế đã khiến cho việc thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được cải thiện không có mấy tác động đến tâm lý chung trên thị trường.

Trên thực tế, động thái suy giảm hiện tại của thị trường hoàn toàn chịu tác động của việc giải chấp của nhóm nhỏ các cổ phiếu đầu cơ, vốn đã tăng mạnh trong vài tháng vừa qua nhưng với thanh khoản thấp. Và để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ, các nhà đầu tư rõ ràng đã bán ra các cổ phiếu khác, bao gồm cả các cổ phiếu blue-chip để có đủ tiền trong tài khoản.

Theo đó, làn sóng bán ra cổ phiếu đã tác động đến khối các cổ phiếu khác trên thị trường vốn hầu như đi ngang từ đầu năm.

Thật khó để có thể nắm được bản chất của sự suy giảm do yếu tố tâm lý này của thị trường. Xu hướng giảm có thể còn kéo dài nhưng một khi quay đầu thì thị trường có thể sẽ tăng trở một cách bất ngờ.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan và coi việc thị trường giảm là cơ hội mua vào tốt. Tuy nhiên trước mắt, chúng tôi chưa thể đưa ra dự đoán về đáy của thị trường”.

Đà rơi của VN-Index phụ thuộc vào áp lực bán giải chấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

“Sau nhiều phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu phiên bán ròng nhẹ trên HOSE với giá trị bán ròng là 22,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ lại mua ròng 11,8 tỷ đồng trên HNX.

Chúng tôi cho rằng, nguyên nhân của việc các chỉ số giảm nhanh và mạnh trong phiên ngày 19/5 là do áp lực bán giải chấp cổ phiếu dùng đòn bẩy khi VN-Index và HNX-Index có dấu hiệu không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng 505-500 và 167-165 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư đã thể hiện sự lo lắng thực sự khi họ cố gắng bán tháo tất cả cổ phiếu dù tốt hay xấu.

Điểm tích cực trong phiên hôm 19/5 là lực cầu bắt đáy vẫn tiếp tục diễn ra nhưng còn khá yếu so với lực bán. Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đà rơi của các chỉ số phụ thuộc vào áp lực bán giải chấp hơn là phụ thuộc và các tin tức vĩ mô trong và ngoài nước.

Ngoài ra, các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật không còn nhiều ý nghĩa trong đà giảm mạnh của thị trường. Các chỉ số sẽ tìm lại điểm cân bằng khi và chỉ khi nỗi lo về giải chấp không còn, cộng thêm dòng tiền mới đủ mạnh hấp thụ hết lực bán giải chấp.

Ưu điểm hiện nay là nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã rơi về vùng giá hấp dẫn, sẽ là mục tiêu giải ngân của nhà đầu tư dài hạn và không phụ thuộc vào vốn vay.

Tuy vậy, AVS khuyến nghị nhà đầu tư không nên mạo hiểm trong việc bắt đáy, chỉ xem xét giải ngân từng phần khi lực bán có dấu hiệu suy yếu và tín hiệu tích cực hơn từ thị trường”.

Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua vào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - PSI)

“Xu thế thị trường tiếp tục giảm điểm đã được chúng tôi dự báo nhưng việc ngưỡng hỗ trợ 500 điểm của VN-Index không hề có tác dụng đã cho thấy áp lực bán ra còn rất lớn. Việc bắt đáy vẫn là cực kỳ mạo hiểm với các nhà đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn khủng hoảng.

Không chỉ các mã cổ phiếu đã từng tăng nóng trong giai đoạn vừa qua bị bán ra, nhóm cổ phiếu blue-chip cũng đồng loạt mất điểm. Lực bán blue-chip mạnh dứt khoát, dường như từ các tổ chức lớn và việc buộc phải bán các mã cổ phiếu còn thanh khoản trong danh mục của nhiều nhà đầu tư đã dẫn đến hiện tượng này.

Tất nhiên, sau những phiên giảm sâu, thị trường vẫn có thể có các phiên bật lại (hiện tượng dead cat bounce) nhưng với mức độ rủi ro đang ở mức cao như hiện nay, chúng tôi vẫn không khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn mua vào. Việc tiếp tục chờ đợi thị trường bình ổn trở lại cần được các nhà đầu tư ngắn hạn tuân thủ trong giai đoạn tới.

Ngược lại, với các nhà đầu tư trung hạn, vẫn có thể tận dụng các phiên bán tháo để mua dần các cổ phiếu tốt ở giá thấp. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn vốn dồi dào cũng như một chiến lược đầu tư dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, khu vực 470 điểm là khu vực hỗ trợ thị trường. Tuy vậy, nếu các diễn biến ở châu Âu diễn ra xấu hơn, thì mọi thứ có thể tồi đi”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục đứng ngoài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Trong khi tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn chưa có gì xấu khiến nhà đầu tư phải lo lắng thì tâm điểm chú ý của nhà đầu tư vẫn là những tin tức từ châu Âu.

Thị trường chứng khoán trong nước đã giảm gần 10% tính từ đầu tháng 5, các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đều bị phá vỡ một cách dễ dàng khi nhà đầu tư trở nên hoảng loạn.

Với đà thị trường như thế này thì thật khó có thể biết được đâu là đáy. Thị trường ngày 20/5 nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giảm điểm, chúng tôi cho rằng tình hình hiện nay chỉ thích hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục đứng ngoài vì giải ngân vào thời điểm này có khá nhiều rủi ro”.

Nhà đầu tư theo xu thế nên tránh các quyết định “bắt đáy”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo của thị trường nằm tại 472-480 điểm và đây là ngưỡng điểm then chốt quyết định sự duy trì hay không sóng 3 sơ cấp Elliott.

Tuy nhiên, chúng tôi thiên về khả năng các phiên hồi phục ngắn hạn có thể sẽ đến trước khi VN-Index sụt giảm xuống vùng hỗ trợ này. Trong chiều hướng tăng điểm, vùng hỗ trợ 500-505 điểm sau khi đã bị phá vỡ, bây giờ trở thành vùng kháng cự gần nhất của thị trường.

Khi xu thế giảm đang hiện hữu, các nhà đầu tư theo xu thế nên tránh các quyết định “bắt đáy” và tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro theo trường phái đầu tư của mình. Các giao dịch T+1, T+2 bình quân giá vốn có thể được thực hiện, nhưng tùy vào từng trường hợp cổ phiếu và nếu có áp dụng thì cũng chỉ nên giới hạn với một tỷ trọng thấp.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, vùng giải ngân từng phần kế tiếp nằm tại 472-480 điểm, tuy nhiên cũng cần cân bằng tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ ở mức trung bình thấp”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.