17:42 21/02/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/2

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 22/2

Theo FPT, khả năng VN-Index đảo chiều tăng điểm trở lại và bứt phá qua ngưỡng kháng cự 420 điểm sẽ chưa thể xảy ra trong một vài phiên tới - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo FPT, khả năng VN-Index đảo chiều tăng điểm trở lại và bứt phá qua ngưỡng kháng cự 420 điểm sẽ chưa thể xảy ra trong một vài phiên tới - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 22/2.

Tiếp tục giằng co tăng giảm nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Giới đầu tư hôm nay quan ngại về giá xăng trong nước có thể điều chỉnh tăng dẫn đến lượng cung ở mức cao tạo một phiên có giao động mạnh hình thành nến Long Black Candle. Thị trường phân hóa với nhiều mã vẫn giữ được đà tăng, tuy vậy số mã giảm nhẹ cũng tăng lên đáng kể. MSN giảm 3000đ và ba mã STB, VNM, DPM giảm giá góp phần đáng kể cho chỉ số giảm điểm. Khối lượng giao dịch ở mức 56,65 triệu đơn vị, tăng gần 34% so với phiên đầu tuần.

Thị trường tiếp tục tạo đỉnh mới cho chỉ số ở đúng mốc kháng cự 422 điểm mặc dù chỉ số đóng cửa ở mức thấp hơn phiên giao dịch đầu tuần. Việc tăng lên quá nhanh của chỉ số tạo điều kiện cho nhà đầu tư lướt sóng chốt lời, cây nến ngày có khả năng là lực cản cho đà tăng của chỉ số trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường tiếp tục giằng co tăng giảm nhẹ trong một vài phiên giao dịch tới”.

Khả năng đảo chiều chưa thể xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Phiên ngày 21/2, mặc dù áp lực bán tăng cao song sức cầu vào thị trường vẫn được duy trì khá tốt. Người mua tiếp tục mua vào, tranh thủ thị trường điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục khiến thanh khoản thị trường được cải thiện mạnh. Ngoài ra, phải kể đến thông tin về việc bộ tài chính giảm thuế nhập khẩu xăng dầu cũng phần nào hỗ trợ tâm lý đầu tư trước những lo ngại về khả năng điều chỉnh giá xăng bán lẻ.

Theo đó, với những thông tin hỗ trợ mới xuất hiện cùng tâm lý người mua vẫn duy trì kỳ vọng vào xu thế tăng điểm của thị trường thì VN-Index sẽ khó có thể giảm sâu trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Hiện tại, VN-Index đang được nâng đỡ bởi ngưỡng hỗ trợ 410 điểm và sâu hơn là ngưỡng hỗ trợ mạnh 390 điểm. Tuy nhiên, với diễn biến của chỉ số trong vài phiên trở lại đây thì chúng tôi cho rằng khả năng VN-Index đảo chiều tăng điểm trở lại và bứt phá qua ngưỡng kháng cự 420 điểm sẽ chưa thể xảy ra trong một vài phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường và chờ đợi tín hiệu cho một xu thế rõ ràng hơn”.

Vẫn tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Khối lượng trên cả hai sàn hôm nay rất lớn nhưng chúng tôi đánh giá việc này hết sức bình thường, khi mà hầu hết nhà đầu tư e ngại thị trường sẽ hình thành 2 đỉnh trong ngắn hạn. Chúng tôi quan sát thấy vẫn có những sắc thái khá tích cực trong phiên giao dịch đột biến này. Lực mua vào giá xanh trong phiên vẫn duy trì tốt và không có nhiều cổ phiếu bị bán về giá sàn.

Xét trên đồ thị các cổ phiếu nói riêng và HNX-Index nói chung, nến đen tạo ra trong phiên hôm nay vẫn neo ở vùng cao và chỉ chiếm một phần nhỏ so với phiên tăng mạnh ngày hôm qua. Điều này cho thấy thị trường đang có những triển vọng khá tích cực và áp lực của vùng đỉnh cũ có thể chỉ khiến thị trường dừng lại một vài phiên. Trong các phiên tới thị trường sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh và nếu lực bán ra không quá mạnh, điểm số giảm không nhiều thì xu hướng tăng điểm của thị trường vẫn được bảo vệ.

Như khuyến nghị đầu tuần của chúng tôi, nhịp điều chỉnh này xảy ra là tất yếu. Trong các phiên giao dịch tới nếu áp lực bán ra không quá mạnh thì nhà đầu tư có thể gia tăng thêm trạng thái cổ phiếu và chú ý tới các bluechip trên sàn HSX”.

Tín hiệu phân phối đỉnh ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Phiên giao dịch ngày 21/2/2012 đóng cửa với diễn biến giảm nhẹ ở cả 2 sàn kèm khối lượng gia tăng so với phiên trước đó. Đây là tín hiệu cảnh báo phân phối đỉnh ngắn hạn, hoặc thị trường sẽ chuyển sang trạng thái ít biến động trong một số phiên tới.

Do đó việc theo dõi thận trọng diễn biến thị trường, cùng với việc cơ cấu lại danh mục đầu tư là một việc làm hết sức cần thiết”. 

Khả năng điều chỉnh khá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)
 
“Lực bán mạnh và quyết liệt cho thấy tâm lý đầu tư vẫn khá thận trọng. Lực cầu suy yếu trước các ngưỡng kháng cự (65 điểm trên HNX và 420 điểm trên HSX) cho thấy khả năng điều chỉnh của thị trường trong phiên ngày mai sẽ khá cao khi chưa có thêm các thông tin mới có tác dụng nâng đỡ tâm lý đầu tư.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ có sự cải thiện của dòng tiền khi các thông tin về việc phân loại các Ngân hàng Thương mại cũng như tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được công bố một cách đầy đủ giúp cho dòng vốn tín dụng ngân hàng cũng như vấn đề lãi suất có chuyển biến tích cực.
Chúng tôi duy trì quan điểm nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân trong các phiên điều chỉnh trong đó các kết quả kinh doanh được công bố có thể là một tham khảo tốt. Đối với nhà đầu tư cầm cổ phiếu, việc giảm tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong các phiên trước cũng là cần thiết để bảo toàn lợi nhuận trong thời điểm nhạy cảm của thị trường”.
 
Thị trường có thể sẽ không điều chỉnh quá sâu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Như đã đề cập trong bản tin hôm qua, khi thị trường xuất hiện hoạt động phân phối mạnh và các chỉ số giảm về cuối phiên đi kèm khối lượng khớp lệnh trên 70 triệu thì các nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường. Chúng tôi cho rằng, trong vài phiên tới diễn biến của thị trường có thể sẽ chậm lại bởi lượng cầu trong phiên hôm nay đã được đáp ứng phần nhiều trong khi lượng cung tiềm ẩn ở vùng giá cao vẫn lớn.

Thị trường sẽ có sự phân hóa tương đối mạnh, nhiều cổ phiếu có dấu hiệu chững lại sẽ khó thu hút được sự quan tâm của dòng tiền đầu cơ. Theo quan điểm của BVSC, trong 1-2 phiên tới nếu thị trường xuất hiện những nhóm cổ phiếu mới dẫn dắt sự quan tâm của dòng tiền thì thị trường sẽ không điều chỉnh quá sâu”.
*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.