09:09 07/08/2007

“Rớt giá, vẫn tự tin!”

Mỹ Dạ

Hỏi chuyện ông Hà Quang Long, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Ông Hà Quang Long.
Ông Hà Quang Long.
Hỏi chuyện ông Hà Quang Long, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

Thưa ông, trong khi thị trường chứng khoán đang “ảm đạm” và trên thực tế sau hai ngày lên sàn, hơn 8,5 triệu cổ phiếu RIC được niêm yết đã bị rớt 13.000 đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu 183.000 đồng, việc Công ty Hoàng Gia đưa mã chứng khoán RIC lên sàn có mạo hiểm?

Thực tế nói trên là do ảnh hưởng chung của thị trường đang điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh hiện thời của thị trường chứng khoán chỉ là tạm thời và cục bộ; mặt khác, RIC có giá trị sinh lời tiềm ẩn, hay nói cách khác, RIC có bản chất hàng hoá tốt nên chúng tôi sẵn sàng chính thức lên sàn trong thời điểm này.

Hoàng Gia đang có tiềm năng lớn từ lợi thế sẵn có. Với diện tích 274.000 m2, chạy dài 1.600m, ở vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long, vốn điều lệ 22 triệu USD, Công ty Hoàng Gia đã tận dụng vị thế để khai thác kinh doanh các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, giải trí, du lịch, gồm: khu biệt thự khách sạn 4 sao (10 biệt thự nhỏ, các khu vui chơi, khu spa, bể bơi). Trung bình hệ số phòng được sử dụng khoảng 80%.

Vào những mùa cao điểm, số lượng phòng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Đặc biệt, Hoàng Gia có khu vui chơi có thưởng (như casino) cho người nước ngoài, hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Đây là lĩnh vực kinh doanh chính và mang lại hơn 70% lợi nhuận cho công ty.

Trong 2 năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt khá cao: năm 2005 đạt 127,4 tỷ đồng, lợi nhuận 38,8 tỷ đồng; tương ứng, năm 2006 – 151 tỷ đồng và 48 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2007 thu lợi nhuận 72,45 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 20,2%.

Đó là “sức khoẻ” của RIC trước khi lên sàn, các nhà đầu tư muốn biết khả năng duy trì và phát triển của RIC trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài, thưa ông?

Hoàng Gia đã và đang thực hiện chiến lược đầu tư để đưa công ty lên tầm cao mới. Hiện Hoàng Gia đang mở rộng quy mô kinh doanh, trong đó chú trọng mở rộng và phát triển tiềm năng về du lịch và giải trí. Nguồn vốn thu được từ bán cổ phiếu được đầu tư vào những dự án và thế mạnh của công ty.

Công ty đang thực hiện giai đoạn cuối tháng 10/2007 hoàn thành khách sạn câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia, tiêu chuẩn 5 sao, gồm 13 tầng, 158 phòng, trên diện tích sản 1.117m2, trong đó có 9 phòng dành cho khách VIP.

Đồng thời, công ty đang chuẩn bị hoàn thành và đưa vào khai thác khách sạn 5 sao Sheraton Hạ Long - khách sạn Sheraton thứ 3 tại Việt Nam, cũng là khách sạn quốc tế lớn nhất tại Hạ Long và sẽ trở thành khách sạn casino lớn nhất Việt Nam, thứ 3 ở châu Á.

Bên cạnh đó, dự án khách sạn Vương Miện Hoàng Gia, 5 sao trong khu biệt thự công ty, cao 15 tầng, tổng cộng 319 phòng, trong đó có phòng dành cho nguyên thủ quốc gia cũng đang được công ty xúc tiến xây dựng. Hoàng Gia cũng đã có kế hoạch phát triển mở rộng và nâng cấp công viên bãi biển Hoàng Gia; xây thêm nhà hát kịch Hoàng Gia, sức chứa 1.200 người...

Kế hoạch phát triển của Hoàng Gia còn mở rộng sang lĩnh vực đầu tư vào khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn. Dự kiến, Hoàng Gia sẽ đầu tư xây dựng một sân bay quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, có sức vận hành 6 triệu lượt hành khách/năm.

Ông có thể cho biết tại sao RIC được niêm yết ở sàn Tp.HCM mà không ở sàn Hà Nội, mặc dù công ty đang hoạt động ở phía Bắc?

Chúng tôi cho rằng sàn chứng khoán ở Tp.HCM hiện ở đẳng cấp cao hơn. Cổ phiếu tại sàn Tp.HCM có đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán quốc tế lớn như Singapore, Hồng Kông,... nơi mà Hoàng Gia đang hướng tới.