16:22 05/04/2010

Khởi tranh cuộc thi Robocon 2010

Đ. Thọ

Cuộc thi sáng tạo Robocon 2010 vừa chính thức khởi tranh bằng cuộc thi dành cho khu vực miền Trung từ 3 - 5/4/2010

Vòng loại Robocon khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bắt đầu khởi tranh.
Vòng loại Robocon khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bắt đầu khởi tranh.
Giải Robocon Việt Nam năm 2010 vừa chính thức khởi tranh bằng cuộc thi dành cho khu vực miền Trung từ 3 - 5/4/2010.

Ban tổ chức cho biết, tham dự cuộc thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên có tới 41 đội đến từ 13 trường đại học - cao đẳng, đông nhất từ trước đến nay. Các đội chia thành 10 bảng tham gia tranh tài trong 3 ngày (3 - 5/4) qua 2 vòng đấu để chọn 6 đội tham dự chung kết toàn quốc.

Khu vực phía Nam với 86 đội sẽ đua tài từ ngày 5 - 9/4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Tp.HCM). 140 đội khu vực phía Bắc sẽ tham dự vòng loại tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội) từ ngày 15 - 25/4.

Kết thúc vòng sơ tuyển, 32 đội xuất nhắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết tại thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 10 - 16/5/2010.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Robo-Pharaohs xây Kim tự tháp". Ý tưởng được dựa trên việc một cỗ máy thời gian ảo đưa những người thợ xây dựng Kim tự tháp của Ai Cập vào phòng học của các trường kỹ thuật.

Mục tiêu mới là xây dựng các phần của ba Kim tự tháp theo trình tự. Các thành viên trong đội phải có sự nhanh nhẹn, chính xác và phối hợp tốt. Họ phải tuân theo quy định không được sử dụng bất kỳ một vật liệu kết dính nào giữa các khối cấu kiện.

Robocon Việt Nam là cuộc thi thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 2003, dành cho sinh viên khối kỹ thuật trong cả nước, góp phần vào sự phát triển khoa học kỹ thuật ở các nước châu Á - Thái Bình Dương do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và Toyota Việt Nam tài trợ chính.