09:56 16/09/2015

Làm ăn bết bát, HP sa thải thêm 30.000 nhân viên

Diệp Vũ

Trong mấy năm gần đây, sa thải đã trở thành chuyện "như cơm bữa” ở HP

Dự kiến, đợt cắt giảm việc làm này sẽ giúp HP tiết kiệm 2,7 tỷ USD mỗi năm - Ảnh: Reuters.<br>
Dự kiến, đợt cắt giảm việc làm này sẽ giúp HP tiết kiệm 2,7 tỷ USD mỗi năm - Ảnh: Reuters.<br>
Hewlett-Parkard (HP), hãng máy tính dự kiến tách đôi thành hai công ty niêm yết trong năm nay, ngày 15/9 tuyên bố sẽ cắt giảm thêm 25.000-30.000 nhân viên. 

Động thái này được xem là một biện pháp điều chỉnh của HP để ứng phó với nhu cầu suy giảm của thị trường.

Số nhân viên bị sa thải lần này nằm ngoài số 55.000 vị trí mà Giám đốc điều hành (CEO) Meg Whitman của HP tuyên bố cắt giảm trước đó, và chủ yếu thuộc mảng phần cứng và dịch vụ dành cho doanh nghiệp.

Đợt cắt giảm nhân sự này tương đương giảm khoảng 10% tổng số nhân viên của HP. Theo số liệu mới nhất tính đến ngày 31/10/2014, hãng có 302.000 nhân viên. Vào năm 2011, HP có 350.000 nhân viên.

Theo kế hoạch tái cơ cấu của HP, ngày 1/11 tới, mảng phục vụ khách hàng doanh nghiệp sẽ chính thức trở thành một công ty có tên Hewlett Parkard Enterprise (HPE) . Công ty này sẽ do CEO Whitman lãnh đạo và có khoảng 250.000 nhân viên chưa tính tới đợt cắt giảm vừa được công bố.

Một công ty nữa của HP sau khi tách làm đôi là HP Inc, chứa các mảng máy tính cá nhân và máy in. Đây là bộ phận đang làm ăn “bết bát” nhất của HP trong bối cảnh doanh số thị trường máy tính cá nhân toàn cầu giảm tốc. Theo dự kiến, HP Inc cũng sẽ sa thải 3.300 nhân viên trong vòng 3 năm tới.

“Trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã nỗ lực nhiều để cắt giảm chi phí, đơn giản hóa các quy trình, và những hành động cuối cùng này sẽ tháo bỏ sự cần thiết phải tái cơ cấu công ty lần nữa trong tương lai”, CEO Whitman nói trong một tuyên bố.

Dự kiến, đợt cắt giảm việc làm này sẽ giúp HP tiết kiệm 2,7 tỷ USD mỗi năm.

Trong mấy năm gần đây, sa thải đã trở thành chuyện “như cơm bữa” ở HP khi hãng cố gắng “tiêu hóa” những vụ thâu tóm thất bại trong việc đưa công việc kinh doanh khởi sắc. Ngoài sa thải nhân viên, HP còn có kế hoạch chuyển một số lượng nhân viên sang những địa điểm làm việc có chi phí rẻ hơn.

Vào thời điểm năm tài khóa 2007, HP mới có khoảng 172.000 nhân viên. Sau đó, số nhân viên của HP tăng gần gấp đôi sau khi hãng thâu tóm công ty cung cấp dịch vụ máy tính Electronic Data Systems Corp vào năm 2008.

Sau tái cơ cấu, HPE dự kiến sẽ đạt doanh thu hàng năm khoảng 50 tỷ USD. Từ năm 2011 đến nay, doanh thu hàng năm mảng dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của HP đã giảm 4 tỷ USD.