14:47 13/10/2011

Samsung Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán ở Australia

An Huy

Mẫu máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của Samsung vừa bị tòa án Australia cấm bán ở thị trường này theo đơn kiện của Apple

Máy tính bảng của Samsung liên tục bị thua trong cuộc chiến bản quyền với Apple.
Máy tính bảng của Samsung liên tục bị thua trong cuộc chiến bản quyền với Apple.
Hãng Apple lại giành thế thượng phong trong cuộc chiến pháp lý với đối thủ Hàn Quốc Samsung, khi tòa án Australia ra quyết định cấm bán Galaxy Tab 10.1 tại thị trường này theo đơn kiện từ “quả táo”.

Tờ Wall Street Journal cho biết, trong một tuyên bố phát đi ngày hôm nay (13/10), quan tòa Annabelle Bennett thuộc Tòa án liên bang Australia ban lệnh cấm tạm thời đối với việc bán chiếc máy tính bảng nói trên ở xứ chuột túi. Lệnh cấm này sẽ chỉ được gỡ bỏ chừng nào Samsung và Apple giải quyết được tranh chấp về bằng sáng chế.

Trước đó, Apple cáo buộc Samsung đã sử dụng không phép nhiều công nghệ của hãng, bao gồm công nghệ màn hình cảm ứng, cho Galaxy Tab 10.1.

Phản ứng trước quyết định của tòa án Australia, Samsung hé lộ khả năng sẽ kháng án, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý này bằng cách nộp đơn kiện ngược cáo buộc Apple xâm phạm bằng sáng chế công nghệ không dây của hãng. Một động thái như vậy của Samsung có khả năng sẽ khiến cuộc chiến kiện tụng của hai hãng công nghệ lớn này sang cả thị trường điện thoại di động.

“Chúng tôi lấy làm thất vọng với phán quyết này của tòa và sẽ tìm kiếm sự tư vấn pháp lý cho vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình đối với những ai xâm phạm bằng sáng chế của Samsung cũng như quyền tự do phát triển trên công nghệ của mình”, tuyên bố của Samsung có đoạn viết.

“Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại”, mới tuần trước, Samsung cho biết sẽ đề nghị tòa án ban lệnh cấm bán chiếc iPhone 4S mới toanh của Apple ở hai thị trường Pháp và Italy, với lý do chiếc điện thoại thông minh này xâm phạm bằng sáng chế của Samsung về công nghệ truyền dẫn thế hệ thứ ba.

Cuộc đấu đá pháp lý giữa Apple và Samsung đang diễn ra trên mặt trận toàn cầu, bao gồm cả hai thị trường lớn nhất là Mỹ và châu Âu, bên cạnh các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Thị trường máy tính bảng toàn cầu trị giá 16 tỷ USD quá hấp dẫn khiến cả hai công ty này không muốn nhường bước nhau.

Thành công rực rỡ của chiếc iPad trong quý 2 vừa qua dường như càng khiến Samsung cảm thấy “kém miếng khó chịu”. Apple cho biết, trong quý 2, doanh số toàn cầu của iPad tăng gấp gần 3 lần, lên 9,25 triệu chiếc, từ mức 3,3 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Trước khi Galaxy Tab 10.1 bị cấm bán ở Australia, Apple - hãng công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới - đã giành một chiến thắng quan trọng khác khi tòa án Đức ban lệnh cấm bán sản phẩm này ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo một báo cáo hồi tháng 6 của ngân hàng Credit Suisse, Apple đã tiêu thụ được khoảng nửa triệu chiếc iPad ở thị trường Australia. Hồi đầu tháng này, các luật sư của Samsung đã lên tiếng cảnh báo rằng, nếu vụ tranh chấp giữa hai bên ở Australia không được giải quyết sớm, chiếc Galaxy Tab sẽ “chết về mặt thương mại” ở thị trường này do không cạnh tranh nổi với những sản phẩm mới. Nhiều khả năng, Galaxy Tab 10.1 không thể được “lên kệ” ở Australia đúng mùa Giáng sinh năm nay.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, Apple không nên “mừng vội” vì tạm thời thắng thế trong cuộc đấu pháp lý với Samsung. Nhà phân tích độc lập Paul Budde nhận định, việc tham gia quá sâu vào những trận chiến pháp lý có thể làm phương hại tới thương hiệu và uy tín của Apple.

“Apple đang có quá nhiều người trung thành và ủng hộ, nhưng trường hợp của Microsoft thì ai cũng đã biết. Microsoft trước đây cũng quá nổi, và giờ thì chẳng còn nổi như trước nữa. Tôi e là nếu Apple cứ đi theo hướng này, rồi họ cũng sẽ rơi vào lối mòn của Microsoft”, ông Budde nói.

Sau máy tính bảng, Samsung và Apple đang chuẩn bị đối đầu trực diện trên trận tuyến điện thoại di động ở thị trường Australia, khi mà chiếc iPhone 4S sẽ bắt đầu được bán lẻ vào ngày thứ Sáu tuần này. Đầu tuần này, Samsung đã mở một cửa hiệu mới cách gian Apple Store ở Sydney có vài bước chân, bán chiếc điện thoại thông minh Glaxy S2, một đối thủ của iPhone, với giá chỉ 2 Đôla Australia.

Nói về phán quyết của tòa án Australia dành cho Galaxy Tab 10.1, Apple giữ nguyên luận điểm cũ: “Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm mới nhất của Samsung trông rất giống iPhone và iPad, từ hình dạng phần cứng tới giao diện người dùng và cả bao bì sản phẩm. Kiểu sao chép theis quá này là hành vi sai trái và chúng tôi cần phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Apple khi các công ty khác đánh cắp ý tưởng của chúng tôi”.

Ngày 13/10, Samsung từ chối bình luận về việc liệu hãng có điều chỉnh các thiết bị máy tính bảng dành cho thị trường Australia để tránh gặp phải rắc rối như chiếc Galaxy Tab 10.1, nhưng tuyên bố có khả năng đưa ra nhiều lựa chọn công nghệ để làm hài lòng khách hàng.

Trước đó, vào ngày 12/10, Samsung cho biết sẽ điều chỉnh các sản phẩm điện thoại thông minh của hãng bị cấm bán ở Hà Lan vì những cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Apple. Những sản phẩm điện thoại thông minh Samsung bị tòa án Hà Lan cấm bán này sẽ được bán trở lại ở đất nước hoa tulip từ tháng 10 này. Phát ngôn viên của Samsung cũng phát tín hiệu rằng, công ty này có thể áp dụng cách làm tương tự ở các thị trường nơi Apple đang tìm cách buộc điện thoại thông minh và máy tính bảng của hãng bị cấm bán.