09:05 03/02/2009

Đài Loan tìm cách cắt giảm lao động nước ngoài

Thanh Tùng

Hiện lực lượng lao động nước ngoài tại Đài Loan vào khoảng 360.000-370.000 người, trong đó có 81.000 lao động Việt Nam

Một góc thành phố Đài Bắc (Đài Loan).
Một góc thành phố Đài Bắc (Đài Loan).
Hiện lực lượng lao động nước ngoài tại Đài Loan vào khoảng 360.000-370.000 người, trong đó có 81.000 lao động Việt Nam.

Báo chí Đài Loan đưa tin, mới đây, Ủy ban Các vấn đề lao động (CLA) của vùng lãnh thổ này đã thông báo kế hoạch cắt giảm 30.000 lao động nước ngoài trong năm 2009 ở các ngành nghề công nghệ, xây dựng và sản xuất.

Chủ nhiệm CLA, ông Vương Như Huyền, nói cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và việc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Đài Loan đã dẫn đến quyết định trên của CLA. Để đạt mục tiêu giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4,5%, Đài Loan phải tạo thêm từ 150.000 đến 200.000 việc làm mới cho người dân trong năm nay.

Trong lĩnh vực xây dựng, CLA cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban Công trình công cộng để tìm biện pháp cấm người lao động nước ngoài có được những việc làm mà lao động bản xứ có thể làm.