08:24 05/04/2016

Đại tướng quân đội thành Phó chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Lê

Tất cả nhân sự được giới thiệu để bầu phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều trúng cử

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chính thức trở thành Phó chủ tịch Quốc hội.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chính thức trở thành Phó chủ tịch Quốc hội.
Với 92,91% phiếu thuận, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đắc cử Phó chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá tỵ sinh năm 1954, là cử nhân quân sự, Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 5/4 trước Quốc hội, tất cả nhân sự được giới thiệu để bầu phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều trúng cử.

Cùng với ông Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển - người vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cuối tuần trước - đã đắc cử Phó chủ tịch Quốc hội với 87,65% phiếu thuận.

Ông Hiển sinh năm 1958, là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Ủy viên Trung ương Đảng.

Các vị trúng cử Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được 88,26% phiếu thuận.
 
Ông Trần Văn Tuý - Phó ban Công tác đại biểu được 88,87% đại biểu đồng ý.

Trúng cử với 91,09% là ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được 94,53% phiếu thuận.

59,72% là số phiếu đồng ý dành cho bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng.

Bà Nguyễn Thuý Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội được 64,98% phiếu thuận. Cao nhất trong ba vị nữ là bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp với 82,59% đại biểu đồng ý.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu các chức danh nói trên với đa số phiếu thuận.

Ngay sau khi trúng cử, hai vị phó chủ tịch Quốc hội mới đã được mời lên bàn chủ tọa để điều hành phiên họp.