10:36 15/08/2012

Hà Nội sẽ xây thêm 18 công viên

Trang Anh

Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn khu vực nội đô Hà Nội sẽ có 60 công viên, vườn hoa đô thị trong đó có 18 công viên mới

Công viên Hòa Bình  - một trong những công viên mới xây dựng tại Hà Nội.
Công viên Hòa Bình - một trong những công viên mới xây dựng tại Hà Nội.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn khu vực nội đô Hà Nội sẽ có 60 công viên, vườn hoa đô thị trong đó có 18 công viên, vườn hoa xây mới.

Báo cáo của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho thấy, hiện tổng diện tích công viên, vườn hoa của Thủ đô là khoảng 280,17 ha. Tuy nhiên, trong các quận nội thành cũ, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp do tác động của áp lực kinh tế xã hội và thiếu kiểm soát trong quản lý đô thị; khu phố cổ và khu phố cũ, những vườn hoa cây xanh bị thu hẹp bởi các hàng quán và bị ô nhiễm.

Tại các khu đô thị mở rộng, cây xanh chỉ được quan tâm ở mức độ từng dự án nhỏ lẻ riêng biệt, hầu như không có cây xanh, công viên phục vụ cấp khu vực, tại các đô thị lớn tỉ lệ cây xanh rất thấp và không được đầu tư nâng cấp. Thành phố cũng đang thiếu các công viên chuyên đề, công viên chuyên ngành, công viên tự nhiên dành cho nghiên cứu khoa học; số lượng, quy mô các công viên đô thị, vườn hoa, vườn dạo khu vực còn thiếu, một số bị lấn chiếm để sử dụng sang mục đích khác.

Ngoài diện tích công viên, vườn hoa, Hà Nội hiện cũng có số lượng ao hồ nhiều, diện tích lớn so với các đô thị trong cả nước. Cụ thể, trên địa bàn 10 quận nội thành và huyện Từ Liêm có khoảng 111 hồ, ao với tổng diện tích khoảng 1.146ha, trong đó 46 hồ đã được cải tạo.

Tuy nhiên, tất cả các hồ của Thành phố đều bị ô nhiễm nặng do việc xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý; thường xuyên bị sử dụng làm nguồn nước cho nông nghiệp và nuôi cá; tiết diện các dòng chảy bị thu hẹp do sự lấn chiếm lòng sông và hiện tượng đổ phế thải làm giảm lưu lượng dòng chảy, cản trở việc thoát nước mưa và làm chất lượng các nguồn nước mặt ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Theo quy hoạch của Viện Quy hoạch xây dựng, giải pháp thực hiện quy hoạch hệ thống công viên, vườn hoa của Thành phố đến năm 2030 trong khu vực nội đô là triển khai các dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh theo các quy hoạch quận, huyện đã được phê duyệt trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung; nâng cấp các công viên chuyên đề sẵn có như công viên Bách Thảo, vườn thú Hà Nội; cải tạo, chuyển đổi hình thức tổ chức không gian một số công viên sang hình thức công viên mở,dành quỹ đất phù hợp sau khi di dời cơ sở công nghiệp, bệnh viện, trường đại học.. cho không gian xanh… phấn đấu chỉ tiêu cây xanh, công viên đô thị cho khu vực nội đô đến năm 2030 dự kiến khỏang 4,0 - 4,5 m2/người.

Tại cuộc họp lấy ý kiến về quy hoạch công viên, vườn hoa do UBND Thành phố chủ trì chiều 14/8, đại diện các sở ngành đã yêu cầu công tác quy hoạch phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đến năm 2030 và lấy Luật đất đai làm cơ sở pháp lý.

Đồng thời phải có các giải pháp và phân kỳ đầu tư cụ thể, trong đó, cần tập trung vào giải pháp quan trọng là duy trì phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh, sông, hồ hiện có để tăng độ che phủ; mục tiêu của quy hoạch cần có tình tính thống nhất và định hướng phấn đấu rõ ràng….

Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng, trên cơ sở đóng góp các ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện lại quy hoạch trước ngày 5/9 để tiếp tục họp thông qua lần 2.