21:11 27/09/2012

3.500 doanh nghiệp do Việt kiều góp vốn thành lập

Tuấn Hùng

Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do Việt kiều thành lập hoặc góp vốn với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 khai mạc sáng nay, 27/9 - Ảnh VGP.
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 khai mạc sáng nay, 27/9 - Ảnh VGP.
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước” đã được khai mạc tại Tp.HCM sáng 27/9.

Theo báo cáo tại hội nghị, hàng năm có khoảng 500 nghìn lượt kiều bào về nước, trong đó có không ít chuyên gia, trí thức về làm việc và nhiều người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Chính vì thế, hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do kiều bào thành lập hoặc góp vốn với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, lượng kiều hối do cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước hàng năm tăng trung bình 10 - 15%/năm. Năm 2011 đạt trên 9 tỷ USD, còn trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 6,4 tỷ USD.

Được biết, hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng. Đến nay, có trên 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ.