19:45 18/05/2012

EVN “bắt tay” Alstom

Viết Chung

Ngày 18/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Alstom (Pháp) đã ký kết thành lập liên doanh Alstom – Phú Mỹ

Liên doanh này sẽ xây dựng một xưởng sửa chữa tua-bin khí hiện đại tại trung tâm điện lực Phú Mỹ.
Liên doanh này sẽ xây dựng một xưởng sửa chữa tua-bin khí hiện đại tại trung tâm điện lực Phú Mỹ.
Ngày 18/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Alstom đã ký kết thành lập Liên doanh Dịch vụ Năng lượng Alstom – Phú Mỹ.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, liên doanh này sẽ xây dựng một xưởng sửa chữa tua-bin khí hiện đại tại trung tâm điện lực Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là xưởng sửa chữa tua-bin khí đầu tiên tại Việt Nam và cũng là công xưởng đầu tiên của Alstom tại khu vực châu Á trong lĩnh vực này.

Trọng tâm của xưởng là sẽ phục hồi thiết bị tua-bin khí mới nhất bằng công nghệ hiện đại, đồng thời đưa năng lực chế tạo, sửa chữa trong nước đến với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, EVN và Alstom cũng ký biên bản hợp tác toàn diện bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác khác như xây dựng các chương trình đào tạo kỹ sư cho EVN, triển khai công nghệ giám sát trực tuyến cho nhà máy điện, cung cấp các giải pháp giảm mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu suất của nhà máy điện, xây dựng chương trình sử dụng nhiệt thải từ các nhà máy công nghiệp để phát điện.

Đại diện EVN cho biết, trước đây tập đoàn và Alstom cũng đã có những mối quan hệ hợp tác mà cụ thể là tại dự án thủy điện Sơn La và Huội Quảng, nhà máy nhiệt điện tua-bin khí Phú Mỹ…

Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tần đường sắt. Hiện Alstom có 92.000 nhân viên tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong năm tài chính 2011/2012, Alstom đạt doanh thu 20 tỷ Euro.