15:16 18/11/2015

Giới siêu giàu siết hầu bao từ thiện

Diệp Vũ

Mỹ vẫn là nước đóng góp nhiều tiền từ thiện hơn bất kỳ quốc gia nào

Hai tỷ phú Mỹ Bill Gates (trái) và Warren Buffett - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Hai tỷ phú Mỹ Bill Gates (trái) và Warren Buffett - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Các khoản chi từ thiện từ 1 triệu USD trên toàn cầu đã giảm xuống trong năm 2014 do giới nhà giàu ở Mỹ thắt chặt hầu bao cho hoạt động từ thiện - hãng tin CNBC dẫn một báo cáo mới đây cho biết.

Theo báo cáo thường niên do ngân hàng phục vụ tư nhân Coutts của Anh thực hiện, khoảng 1.831 khoản tài trợ trị giá từ 1 triệu USD trở lên đã được trao trên thế giới trong năm 2014, đạt giá trị khoảng 24,5 tỷ USD, giảm gần 3 tỷ USD so với năm trước.

Trong năm 2013, đã có tổng cộng 1.995 khoản tài trợ trị giá từ 1 triệu USD, đạt tổng trị giá 26,3 tỷ USD.

Mỹ vẫn là nước đóng góp nhiều tiền từ thiện hơn bất kỳ quốc gia nào, với tổng trị giá của các khoản tài trợ từ 1 triệu USD đạt 14 tỷ USD trong năm 2014. Tuy vậy, con số này đã giảm mạnh từ mức 17 tỷ USD trong năm 2013.

Giá trị các khoản từ thiện “triệu đô” tại một số quốc gia và khu vực như Nga, Singapore và Trung Đông cũng được ghi nhận giảm xuống trong năm 2014.

Cũng giống như những năm trước kia, tỷ phú-nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett là một trong những người làm từ thiện hào phóng nhất thế giới. Năm 2014, Buffett chi 2,1 tỷ USD cho từ thiện - một phần trong cam kết mà ông đưa ra vào năm 2006 về tài trợ 30 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates Foundation.

Nhà đồng sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma tặng 2,37 tỷ USD để mở một quỹ từ thiện tư nhân. Số tiền này chiếm 2/3 tổng giá trị các khỏa tài trợ “triệu đô” ở Trung Quốc trong năm 2014.

Giáo dục bậc cao tiếp tục là lĩnh vực được tài trợ nhiều nhất, với gần 800 khoản tài trợ từ 1 triệu USD trở lên đạt tổng trị giá trên 7,5 tỷ USD, chiếm gần 1/3 giá trị các khoản tài trợ “triệu đô” cho lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu.

Theo ngân hàng Coutts, các trường đại học và cơ sở giáo dục bậc cao có sức hút lớn đối với các nhà tài trợ giàu có. Các khoản tài trợ lớn dành cho các trường thường được sử dụng để cấp học bổng, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ giảng dạy, xây dựng cơ sở hạ tầng cho trường...