09:54 06/05/2008

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII

Đ. Thọ

Sáng nay (6/5), kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
Sáng nay (6/5), kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Dự kiến trong khoảng hơn một tháng làm việc, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp với việc xem xét, thông qua 11 dự án Luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án Luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh; việc thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế...

Mở đầu phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, thẳng thắn kiểm điểm những yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành của Chính phủ đồng thời nêu rõ những giải pháp Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, nhằm phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Tiếp theo, dự kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006.